Người dân vùng dịch ở Đắk Lắk mừng vui vì liên tục được nhận tiếp tế

BẢO TRUNG |

Những ngày qua, người dân tại 4 vùng bị cách ly, phong tỏa ở huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đều chung cảm giác ấm áp, thân tình khi liên tục nhận được đồ tiếp tế từ tổ chức Công đoàn và nhà hảo tâm tại địa phương.

Ngày 26.8, Liên đoàn Lao động huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã tổng kết chương trình "Cửa hàng nhu yếu phẩm 0 đồng".

Chương trình được tổ chức từ ngày 21 đến 26.8, do Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với cửa hàng sắt thép An Lạc và lực lượng Công an trao hơn 650 suất quà đến tận tay người dân tại các khu vực bị giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, bà con tại thôn 1, 2 (xã Bình Hòa), buôn Dhăm, Ea Kruế (xã Ea Bông) và 18 hộ dân ở xã Quảng Điền - những nơi từng ghi nhận ca nhiễm COVID-19, đều liên tục được nhận hàng tiếp tế.

Lực lượng CSGT huyện Krông Ana hỗ trợ vận chuyển, phân bổ hàng hoá đến các khu vực. Ảnh: B.T
CSGT huyện Krông Ana hỗ trợ vận chuyển, phân bổ hàng hoá đến các khu vực. Ảnh: B.T

Ông Lê Hoành (thôn 2, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) tâm sự: "Tôi năm nay đã lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng ngay từ sáng sớm đã di chuyển hơn 1km đến địa điểm được thông báo trước đó để nhận vật phẩm tiếp tế.

Những ngày qua, bà con vùng dịch chúng tôi liên tục được nhận đồ tiếp tế từ các cấp chính quyền, nhà hảo tâm nên không phải quá lo lắng việc thiếu thốn các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Trân trọng cám ơn tổ chức Công đoàn địa phương cũng như nhà tài trợ đã tận tình hỗ trợ người dân vùng dịch chúng tôi".

Đây là chương trình có quy mô lớn do một Công đoàn cấp trên cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ảnh: B.T
Đây là chương trình có quy mô lớn do một Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk kêu gọi tổ chức. Ảnh: B.T

Huyện Krông Ana là một trong những địa phương có số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thấp nhất tỉnh Đắk Lắk.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (chủ cửa hàng sắt thép An Lạc, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) bày tỏ: "Trong đợt dịch này, doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy sự khó khăn, thiếu thốn của người dân trong các khu vực bị cách ly, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiếu số. Vì lẽ đó, tôi cố gắng phối hợp với Công đoàn địa phương san sẻ yêu thương với bà con những lúc khốn khó. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp trích hơn 200 triệu đồng mua lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình".

Những bó rau, củ quả xanh mướt sắp được chuyển đến cho người dân vùng dịch. Ảnh: B.T
Những bó rau, củ quả xanh mướt sắp được chuyển đến cho người dân vùng dịch. Ảnh: B.T

Bà Hoàng Thị Mai Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao Động huyện Krông Ana - cho hay, đơn vị làm được chương trình này một phần nhờ vào sự hỗ trợ kinh tế từ doanh nghiệp và lực lượng CSGT giúp đỡ phân phối kịp thời hàng hóa đến từng khu vực. Riêng, số lượng rau của quả đảm bảo mỗi ngày hơn 2 tấn để bố trí cho 4 thôn, buôn.

Cả hệ thống chính trị ở xã cũng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để chương trình phát huy hiệu quả cao nhất; qua đó, đảm bảo cho người dân vùng dịch không phải lo lắng đến việc thiếu thốn lương thực. Sắp tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, Công đoàn huyện sẽ tiếp tục triển khai những chương trình ý nghĩa như thế này, bà Hương nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cơ sở tuyến đầu chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 24.8, đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Nguyễn Công Bảo làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho 3 cơ sở y tế cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở địa phương.

Chưa có doanh nghiệp nào ở Đắk Lắk được vay tiền để trả lương ngừng việc

BẢO TRUNG |

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó trong việc cho doanh nghiệp, công ty trên địa bàn vay tiền để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất.

Đắk Lắk xuất hiện nhiều tấm lòng thơm thảo chung tay chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân làm từ thiện, với ý nguyện chung tay hỗ trợ chính quyền cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công đoàn tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cơ sở tuyến đầu chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 24.8, đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Nguyễn Công Bảo làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho 3 cơ sở y tế cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở địa phương.

Chưa có doanh nghiệp nào ở Đắk Lắk được vay tiền để trả lương ngừng việc

BẢO TRUNG |

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó trong việc cho doanh nghiệp, công ty trên địa bàn vay tiền để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất.

Đắk Lắk xuất hiện nhiều tấm lòng thơm thảo chung tay chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân làm từ thiện, với ý nguyện chung tay hỗ trợ chính quyền cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.