Nhiều bệnh viện ở Đắk Lắk phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Liên quan đến một số ca nhiễm COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk, 2 bệnh viện ở địa phương này đã phải phong tỏa tạm thời, không tiếp nhận bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phải phong tỏa 1 khoa để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả.

Ngày 18.8, đại diện Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phong tỏa tạm thời, không tiếp nhận bệnh nhân tới khám, điều trị để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 15.8, bệnh nhân H.R.A. (SN 1964, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ trong tình trạng sốt cao, ho, tức ngực, khó thở. Khai báo y tế, bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ vì thời gian qua ở đây chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Một góc bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Minh Huệ
Một góc bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Minh Huệ

Bệnh viện đã lấy mẫu test nhanh và kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến trưa 16.8, bệnh nhân được chuyển lên cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trưa 17.8, kết quả xét nghiệm RT-PCR của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế Lấy nghiệm cho người dân buôn Kwang A ( sau khi ghi nhận ca mắc
Lực lượng y tế lấy nghiệm cho người dân buôn Kwang A (xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ) sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Ảnh: T.X

Hiện, Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đã phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - cho hay, bệnh nhân H.R.A. tới bệnh viện tiếp tục được làm xét nghiệm test nhanh và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, do có nghi ngờ nên đơn vị lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện đã phong tỏa tạm thời Khoa Hồi sức tích cực với hơn 40 nhân viên y tế và khoảng 40 bệnh nhân nhưng công tác khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung

Ngày 14.8, bệnh nhân Y.S.N. (SN 1973, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) bị ho, tức ngực và đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ) khám rồi về nhà.

Tiếp đó, do sức khỏe không ổn định nên bệnh nhân này quay lại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khám. Tại đây, người này được phân luồng, khám sàng lọc và làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết qua dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, bệnh nhân Y.B.M. (SN 1945, ngụ xã Chư Kpô) cũng tới Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khám vì sốt kèm theo ho, tức ngực. Tại đây, người này làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và cũng cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đến ngày 17.8, kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR của 2 bệnh nhân trên đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Đặng Đình Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho hay, đơn vị đang tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân và chờ kết quả xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế và người bệnh để có phương án xử lý tiếp theo.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk bàn phương án dự phòng khi các khu cách ly tập trung quá tải

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã triển khai họp bàn phương án ứng phó với việc các khu cách ly tập trung của địa phương quá tải.

Người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk quá tải

BẢO TRUNG |

Ngay sau khi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, rất đông người lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký làm việc khiến đơn vị này quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk bàn phương án dự phòng khi các khu cách ly tập trung quá tải

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã triển khai họp bàn phương án ứng phó với việc các khu cách ly tập trung của địa phương quá tải.

Người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk quá tải

BẢO TRUNG |

Ngay sau khi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, rất đông người lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký làm việc khiến đơn vị này quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa dịch COVID-19.