Chưa có doanh nghiệp nào ở Đắk Lắk được vay tiền để trả lương ngừng việc

BẢO TRUNG |

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó trong việc cho doanh nghiệp, công ty trên địa bàn vay tiền để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất.

Ngày 18.8, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Hướng - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk - cho hay, đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp, công ty nào vay tiền để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Việc cho vay được triển khai theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Được biết, đang có 2 đơn vị đủ điều kiện vay vốn với 71 lao động, chi nhánh ngân hàng kể trên đang hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định để tiến hành giải ngân. Dự kiến vài ngày tới mới có thể triển khai.

Người lao động ở Đắk Lắk đi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong mùa dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Bảo Trung
Người lao động ở Đắk Lắk đi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong mùa dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Bảo Trung

"Địa bàn tỉnh có trên 1.800 doanh nghiệp, công ty có lao động tham gia đóng BHXH dưới 5 người nên ít có nhu cầu vay tiền. Ngoài ra, khoản vay này chỉ được sử dụng trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động chứ không được sử dụng vào mục đích khác.

Chính vì vậy, một số đơn vị hợp đồng thỏa thuận ngừng việc với người lao động là nghỉ không hưởng lương (hoặc người lao động nghỉ, làm luân phiên) nên không đủ điều kiện vay tiền.

Chúng tôi đang hướng dẫn một số khách hàng làm các thủ tục về hồ sơ vay vốn nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, kéo dài nên khách hàng chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định" - ông Hướng nhấn mạnh.

Chi nhánh ngân hàng đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp lớn, công ty trong các khu công nghiệp tại địa phương có người lao động tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm vay vốn. Thực tế, vài công ty quy mô lớn nhưng trong đó chỉ có mấy người đóng BHXH bắt buộc. Đơn cử, nhiều nhà hàng khách, sạn không đóng bảo hiểm cho nhân viên đang làm; nếu có đóng thì cũng chỉ dành cho những người chủ chốt, ông Hướng thông tin.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk qua rà soát phát hiện chỉ có 896/2.795 doanh nghiệp tại địa phương có người lao động tham gia đóng BHXH bắt buộc. Để triển khai sâu rộng, hiệu quả chính sách trên thì đơn vị đã phải chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc tổ chức niêm yết công khai chính sách tại trụ sở làm việc đặt tại hơn 180 xã, phường, thị trấn; in poster, tờ rơi tóm tắt quy trình cho vay phát tại cổng tiếp nhận dịch vụ công và gửi trực tiếp khách hàng nắm bắt.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh viện ở Đắk Lắk phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Liên quan đến một số ca nhiễm COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk, 2 bệnh viện ở địa phương này đã phải phong tỏa tạm thời, không tiếp nhận bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phải phong tỏa 1 khoa để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk bàn phương án dự phòng khi các khu cách ly tập trung quá tải

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã triển khai họp bàn phương án ứng phó với việc các khu cách ly tập trung của địa phương quá tải.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều bệnh viện ở Đắk Lắk phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Liên quan đến một số ca nhiễm COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk, 2 bệnh viện ở địa phương này đã phải phong tỏa tạm thời, không tiếp nhận bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phải phong tỏa 1 khoa để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk bàn phương án dự phòng khi các khu cách ly tập trung quá tải

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã triển khai họp bàn phương án ứng phó với việc các khu cách ly tập trung của địa phương quá tải.