CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP DỆT MAY 29.3:

Ngọn cờ đầu trong chăm lo đời sống CNLĐ

NGỌC CHÂN |

Từ một tổ hợp dệt, sau hơn 40 năm phát triển, đến nay, Công ty Cổ phần Dệt may 29.3 (Đà Nẵng) có 7 xí nghiệp sản xuất, 7 phòng nghiệp vụ với hơn 4.000 lao động.

Đây là một trong những đơn vị có tổ chức công đoàn (CĐ) nhiều năm liền là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, nhất là công tác chăm lo tốt đời sống người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo Công ty CP Dệt may 29.3 cùng LĐLĐ thành phố ĐN trao quà cho CNLĐ nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.Ảnh: THÀNH ĐIỆP
Lãnh đạo Công ty CP Dệt may 29.3 cùng LĐLĐ thành phố ĐN trao quà cho CNLĐ nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: THÀNH ĐIỆP

Phát huy vai trò làm chủ của NLĐ

Hoạt động ở lĩnh vực dệt khăn bông và may mặc, thị trường xuất khẩu phần lớn ở các nước EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Công ty CP Dệt may 29.3 ngày càng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Với doanh thu tăng trưởng vượt bậc, từ 332,4 tỉ đồng năm 2012 đến 797,4 tỉ đồng năm 2016, thu nhập của NLĐ từ đó cũng tăng đáng kể.

Ông Trần Xuân Hoè - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may 29.3 - cho biết: “Chúng tôi luôn coi NLĐ là tài sản quý giá bởi chính NLĐ đã đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thông qua thành quả lao động của họ. Vì vậy, tập trung chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống NLĐ sẽ động viên tinh thần thi đua lao động, tăng năng suất, mang lại hiệu quả cao trong SXKD”.

Vai trò của NLĐ được đề cao qua việc phát huy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, NLĐ được biết, được bàn công khai tại hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ hàng quý, sơ kết thi đua 6 tháng. Các chế độ chính sách được thực hiện nghiêm túc và nhiều ưu đãi.

Thỏa ước lao động tập thể được sửa đổi, bổ sung định kỳ với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như: Được tặng quà, thăm hỏi khi gia đình có việc hiếu, hỉ từ 700.000 - 1.200.000 đồng; được trợ cấp mỗi năm 1/2 tháng lương từ năm thứ 16 trở đi khi nghỉ hưu; được tặng tiền nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống Công ty (29.3), NLĐ được chủ động đăng ký lịch nghỉ phép, trường hợp không nghỉ hết phép sẽ được thanh toán vào kỳ lương tháng 12.

Bà Lê Thị Hải Châu - Chủ tịch CĐ Công ty CP Dệt may 29.3 - cho biết thêm: Nhằm giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của NLĐ, ngoài 7 hộp thư góp ý, NLĐ còn được hướng dẫn trình tự các bước góp ý, phản ánh, phản hồi để giải quyết kịp thời những vướng mắc qua số điện thoại đường dây nóng của Tổ chức chứng nhận trách nhiệm xã hội toàn cầu (WRAP). Nhờ các chế độ chính sách đối với NLĐ được thường xuyên quan tâm và công khai nên chưa có trường hợp khiếu kiện hoặc tranh chấp lao động tập thể nào xảy ra.

Chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ

Để đảm bảo mức sống cho nguồn vốn quý của doanh nghiệp, Công ty luôn cam kết đảm bảo mức lương tối thiểu của NLĐ luôn cao hơn 12,4% mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Ngoài ra, động viên NLĐ đảm bảo ngày giờ công, bà Lê Thị Hải Châu cho hay, đơn vị đã ban hành “Quy chế thưởng chuyên cần đối với công nhân trực tiếp sản xuất”, quy chế được bổ sung sửa đổi để phù hợp với tình hình sản xuất, tổng số tiền đã chi thưởng hơn 40 tỉ đồng.

Công tác quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cũng được quan tâm, đầu tư xây dựng Trạm y tế công ty, được Sở Y tế thành phố đồng ý chuyển khám chữa bệnh BHYT ban đầu về Trạm y tế công ty. Việc khám sức khỏe định kỳ được duy trì hàng năm, từ năm 2012 đến nay đã có 13.849 lượt người được khám 01 lần/năm; 11.854 lượt người khám 2 lần/năm.

Đời sống, điều kiện làm việc của NLĐ từng bước được nâng cao. Trang bị hệ thống máy nước uống nóng/lạnh tại các xí nghiệp sản xuất. Chất lượng bữa ăn ca đảm bảo, thực đơn lập hàng tuần, thực phẩm đầu vào được kiểm soát chặt chẽ.

Chủ tịch CĐ Công ty CP Dệt may 29.3 chia sẻ: “CĐ đã thương lượng với lãnh đạo công ty nâng mức ăn ca của NLĐ bình quân trên 15.000đ tiền chợ, chưa kể các chi phí khác như ga, gạo... Chất lượng dinh dưỡng được quan tâm thể hiện sự trân trọng của DN với NLĐ, từ đó hiệu quả công việc được nâng cao, NLĐ gắn bó, không muốn rời công ty.”

Ngoài chế độ tiền lương, thưởng nhân các ngày lễ, tết, thưởng chuyên cần, hàng năm NLĐ còn có thêm tiền lương tháng 13, tiền thưởng ABC, tiền quà tết tương ứng với 2 tháng lương bình quân, lao động nữ đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi được chi kinh phí hỗ trợ; NLĐ còn được tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, tổng trị giá trên 200 triệu đồng/năm; NLĐ có thành tích lao động xuất sắc được tham quan du lịch nước ngoài. Chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội, cộng đồng cũng là một hoạt động được đơn vị quan tâm, chú trọng với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng từ năm 2012 đến nay.

Sáng 29.10, CĐ Công ty CP Dệt may 29.3 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra 11 uỷ viên BCH CĐ nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 5 cá nhân tham dự Đại hội CĐ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVI.

NGỌC CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.