Nghiệm thu Đề tài về đổi mới tuyên truyền của Công đoàn qua mạng xã hội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 16.8, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn do Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng tổ chức nghiệm thu Đề tài “Đổi mới công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn thông qua mạng xã hội”.

Đề tài do TS.Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn làm chủ nhiệm.

TS.Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn - chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt Đề tài. Ảnh: Linh Nguyên
TS.Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn - chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt Đề tài. Ảnh: Linh Nguyên

Một trong những nội dung của Đề tài là thực trạng công tác tuyên truyền của Công đoàn Việt Nam thông qua mạng xã hội; phương hướng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn thông qua mạng xã hội.

Trong đó, Đề tài đưa một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các Công đoàn cơ sở thông qua mạng xã hội, gồm truyền thông tại Công đoàn cơ sở phải gắn liền với truyền thông doanh nghiệp để tranh thủ các nguồn lực và đa dạng hóa đối tượng; thực hiện đa dạng các hình thức truyền thông đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục góp phần làm cho đoàn viên, người lao động hiểu hơn về Công đoàn, đánh giá đúng những nỗ lực của cán bộ và hoạt động của Công đoàn cơ sở, tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ phía đoàn viên, người lao động và xã hội đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở nói riêng và của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung.

Về nội dung tuyên truyền thì tăng cường thông tin để đoàn viên, người lao động và xã hội hiểu rõ về tổ chức Công đoàn, nhất là về vị trí, vai trò của Công đoàn cơ sở trong thương lượng tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp...

Vận động đoàn viên, người lao động tại đơn vị thường xuyên truy cập vào các kênh tuyên truyền chính thống của tổ chức Công đoàn (báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội) và tiếp nhận thông tin từ cán bộ Công đoàn…

Trang fanpage của Công đoàn Dệt may Việt Nam (ảnh minh hoạ). Ảnh: L.Nguyên.
Trang fanpage của Công đoàn Dệt may Việt Nam (ảnh minh hoạ). Ảnh: L.Nguyên.

Hiện nay, toàn hệ thống Công đoàn đăng ký và lập 109 trang, nhóm mạng xã hội (Facebook) Công đoàn cấp tỉnh, ngành; gần 800 trang, nhóm mạng xã hội (Facebook) Công đoàn cấp quận/huyện/khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; hơn 19.000 trang, nhóm mạng xã hội (Facebook) của Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, còn có các nhóm thông tin trên Zalo, Viber... Trang Facebook Công đoàn Việt Nam được đăng ký thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, đến nay có gần 80.000 người theo dõi…

Đề tài cũng khẳng định công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có một số đổi mới về phương pháp, tổ chức bộ máy, cán bộ và cơ sở vật chất – kỹ thuật,  đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”; thúc đẩy sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, người sử dụng lao động đối với Công đoàn Việt Nam và hoạt động của các cấp công đoàn. Quảng bá hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn, các hành động sâu sắc, hiệu quả của cán bộ Công đoàn vì đoàn viên, người lao động.

Nhận xét về Đề tài, Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu đánh giá đây là công trình nghiên cứu công phu, nhiều đầu tư, hàm lượng thông tin lớn, cơ sở thông tin vững. Nhóm nghiên cứu đã đưa nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp mang tính mang tính gợi mở.

Theo TS.Lê Cao Thắng, trong quá trình triển khai đề tài, nhóm nghiên cứu đúc kết hai bài học quý trong công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn Việt Nam: Một là, nếu xây dựng mỗi cán bộ Công đoàn là một “đại sứ thương hiệu”; là một kênh phát thông tin; mỗi đoàn viên là một kênh lan tỏa thông tin; mỗi người lao động là một công chúng trung thành lựa chọn thông tin từ kênh Công đoàn thì hệ thống tuyên giáo Công đoàn rất mạnh, đủ sức dẫn dắt thông tin.

Hai là, không nên nhận định cán bộ Công đoàn là người làm truyền thông chuyên nghiệp. Suy cho cùng, cán bộ truyền thông cũng là người lao động, một thành viên hữu cơ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giống như những người lao động khác. Đây chính là điểm chạm để cán bộ Công đoàn có thể thấu cảm được tâm tư, nguyện vọng người lao động.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhằm tăng cường công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô nhân rộng mô hình “Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

Củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp khu vực phía Nam thông qua tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2022.

Bắc Giang: Tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động

Trà My |

Bắc Giang - Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luậtcho công nhân lao động năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công đoàn Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhằm tăng cường công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô nhân rộng mô hình “Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

Củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp khu vực phía Nam thông qua tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2022.

Bắc Giang: Tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động

Trà My |

Bắc Giang - Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luậtcho công nhân lao động năm 2022.