Củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp khu vực phía Nam thông qua tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2022.

Tham gia tập huấn có Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách công tác chính sách pháp luật, cán bộ chuyên trách Công đoàn, cán bộ làm công tác chính sách pháp luật tại các Công đoàn trực thuộc, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nội dung tập huấn tập trung thông tin tổng quan về chế độ chính sách đối với người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và định hướng đến năm 2030; cập nhật các quy định mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1.1.2022; thực trạng các yêu cầu mới trong bối cảnh cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội và vai trò bảo vệ các quyền lợi của người lao động; định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024; một số chính sách mới liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn…

Đại diện Công đoàn các đơn vị đã trao đổi về thực trạng lao động và những tình huống trong thực tế. Cùng với nội dung tập huấn và trao đổi tình huống thực tế, các cán bộ Công đoàn đã định hình được thêm nhiều giải pháp, phương hướng hành động, từ đó áp dụng vào hoạt động Công đoàn tại đơn vị một cách linh hoạt, phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha, thực tế đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp trong quá trình xây dựng các hệ thống chính sách pháp luật, các văn bản nội quy, quy chế nội bộ sao cho phù hợp để giảm thiểu tranh chấp lao động cũng như để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định phát triển trong các tổ chức doanh nghiệp. Do đó, các cán bộ Công đoàn cần nắm vững các kiến thức tại tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế. Từ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò người thủ lĩnh Công đoàn tại đơn vị.

Ngoài các khóa tập huấn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo cũng như hỗ trợ để các Công đoàn tiến hành tập huấn tại đơn vị, cho toàn thể cán bộ công nhân viên đang làm việc tại đơn vị.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Dầu khí đẩy mạnh giai đoạn 2 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí tổ chức đánh giá công tác triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 2. Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn các đơn vị, người lao động quyết tâm phát huy năng lực, trí tuệ để tiếp tục có những sáng kiến, sáng chế đóng góp cho Chương trình cũng như sự phát triển chung của ngành Dầu khí.

Đảng ủy Tập đoàn và CĐ Dầu khí Việt Nam sẽ giám sát thực hiện Nghị quyết 02

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nâng cao kỹ năng đối thoại cho cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy tổ chức tập huấn kỹ năng đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người lao động Dầu khí đẩy mạnh giai đoạn 2 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí tổ chức đánh giá công tác triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 2. Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn các đơn vị, người lao động quyết tâm phát huy năng lực, trí tuệ để tiếp tục có những sáng kiến, sáng chế đóng góp cho Chương trình cũng như sự phát triển chung của ngành Dầu khí.

Đảng ủy Tập đoàn và CĐ Dầu khí Việt Nam sẽ giám sát thực hiện Nghị quyết 02

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nâng cao kỹ năng đối thoại cho cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy tổ chức tập huấn kỹ năng đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp trên địa bàn quận.