Nghỉ việc 7 năm chưa có lương hưu, bị vợ nghi ngờ "gửi cho người khác"

LƯƠNG HẠNH |

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), hàng trăm nghìn người lao động và gia đình chưa được hưởng quyền lợi xứng đáng, lâm vào khốn khổ, cơ cực. Đó là lí do mà họ mất niềm tin, phải rút BHXH một lần.

Hàng trăm nghìn người lao động lao đao

Tại Diễn đàn Người lao động năm 2023 diễn ra chiều 28.7, chị Lê Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May Minh Anh, tỉnh Nghệ An, cho biết rất bức xúc trước tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của nhiều doanh nghiệp khiến cho hàng trăm nghìn người lao động lao đao, có gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Qua chia sẻ của đồng nghiệp ở nhiều doanh nghiệp cả nước khi phải chứng kiến cảnh rất nhiều nữ công nhân sinh nở không được hưởng tiền thai sản, có công nhân con đã 8 tuổi mẹ vẫn không được hưởng chế độ gì.

Nhiều người lao động thất nghiệp lâm vào cảnh ốm đau, chết mà không được trợ cấp thất nghiệp; có người nghỉ hưu 7-8 năm mà vẫn chưa được cầm sổ hưu, có bác về vợ nghi ngờ “hay là gửi lương hưu cho người khác rồi”. Đó cũng là lý do mà nhiều người mất niềm tin, muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để còn lo cho cuộc sống trước mắt.

"Chả lẽ tất cả chúng ta lại bó tay bất lực trước tình trạng này. Nếu cứ để như thế, chúng ta đang nợ và có lỗi với người lao động, vì họ chỉ biết đóng đủ, chứ họ không biết gì đến lỗi của người khác, còn hậu quả thì chính họ phải gánh chịu" - nữ chủ tịch CĐCS tâm tư.

Căn cơ là sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trao đổi với người lao động về vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết rất chia sẻ với tình hình nợ đóng BHXH với người lao động. Ngành BHXH rất trăn trở về vấn đề này.

Vị Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp cụ thể như thường xuyên bám sát nắm chắc tình hình của doanh nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu sẵn có của ngành BHXH Việt Nam, phân tích rủi ro, nhận diện doanh nghiệp có khả năng chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Năm 2021, BHXH Việt Nam đã xây dựng ứng dụng VssID-BHXH số. Đến nay, trong ứng dụng này đã thông báo tình hình chậm đóng BHXH từ 1 tháng trở lên của tất cả doanh nghiệp, người lao động có thể theo dõi.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trên cơ sở đó, cùng với tổ chức công đoàn, BHXH đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động. Thành lập ban chỉ đạo thu hồi nợ BHXH của 63 tỉnh thành, cơ bản là chủ tịch tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, cơ quan này đã sử dụng các biện pháp khác như: Công khai nợ, chuyển hồ sơ và phối hợp với cơ quan công an để xem xét khởi tố theo quy định. Căn cơ là sửa đổi Luật BHXH tới đây cần đưa vào các biện pháp mạnh để doanh nghiệp chấp hành như: Cưỡng chế hoá đơn, cấm xuất cảnh…

Liên quan đến công tác BHTN, qua quá trình triển khai thực hiện ngành BHXH thấy rằng điều kiện để chi bảo hiểm thất nghiệp còn khắt khe. Tới đây, khi sửa đổi luật, cần “nới” điều kiện và quyền lợi khác để đảm bảo chi từ Quỹ BHTN cho người lao động. Đợt dịch COVID-19, Quỹ BHTN đã chi 41 nghìn tỉ đồng trong đó có trên 32 nghìn tỉ đồng cho hơn 14 triệu người lao động trong điều kiện hết sức khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong tháng 8, Chính phủ sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

Dự kiến ngày 12.8, Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ họp thẩm tra dự thảo luật. Trước đó, Chính phủ đã họp cho ý kiến về dự án luật này với tinh thần chung là tiếp thu kết luận Chủ tịch Quốc hội ở phiên chất vấn mới đây, tập trung hoàn chỉnh dự thảo luật theo hướng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, hiện đại và tăng quyền lợi cho người lao động.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Hải Nguyễn.

Bộ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc, không hạn chế, thu hẹp quyền lợi của người lao động.

"Để đảm bảo người lao động không cần rút BHXH một lần thì nhà nước có nhiều chính sách bù đỡ để hỗ trợ người lao động giải quyết nhu cầu cấp bách. Như vậy, khi cần một khoản tiền, người lao động sẽ không cần rút BHXH, mà có thể sử dụng chính sách khác hỗ trợ", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, cần tập trung đẩy nhanh nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng BHXH. Các giải pháp được xây dựng trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét sẽ hài hòa, đảm bảo khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tiền thưởng năng suất có phải cộng để đóng bảo hiểm xã hội không?

Hà Anh |

Anh Dương Xuân Nghị hỏi: Công ty tôi ngoài trả lương cơ bản, hàng tháng còn chi trả thưởng năng suất (có tháng nhiều, có tháng ít) và không được ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy, khoản này có phải cộng vào để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ) không?

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Mức hưởng trợ cấp một lần với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 năm, tỉ lệ lương hưu hơn 75%. Tháng 9.2023 tôi sẽ nghỉ hưu, vậy tôi được hưởng mức trợ cấp một lần bao nhiêu?

Hóa chất Đức Giang nói về mức sụt giảm lợi nhuận chưa từng thấy

Lam Duy |

Theo Hóa chất Đức Giang, mức giảm lãi gộp trong 6 tháng đầu năm 2023 một phần do lợi nhuận từ các công ty con điều chuyển sang thấp nhiều năm ngoái.

Làm công nhân 16 năm, lao động vẫn khó mua nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Dù đã làm công nhân 16 năm tại Hà Nội, phải sống trong những căn trọ phòng ẩm thấp, tạm bợ, chị Hiệp cũng khó sở hữu một căn nhà ở xã hội...

Dự báo thời tiết hôm nay 31.7: Mưa dông diện rộng, đề phòng xảy ra lốc sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Hơn 300.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023

Bích Hà |

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), kết thúc đợt đăng ký xét tuyển đại học đợt 1, trên cả nước có hơn 660.000 thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khác vẫn đang được hàng trăm lực lượng tích cực triển khai.

Tiền thưởng năng suất có phải cộng để đóng bảo hiểm xã hội không?

Hà Anh |

Anh Dương Xuân Nghị hỏi: Công ty tôi ngoài trả lương cơ bản, hàng tháng còn chi trả thưởng năng suất (có tháng nhiều, có tháng ít) và không được ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy, khoản này có phải cộng vào để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ) không?

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Mức hưởng trợ cấp một lần với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 năm, tỉ lệ lương hưu hơn 75%. Tháng 9.2023 tôi sẽ nghỉ hưu, vậy tôi được hưởng mức trợ cấp một lần bao nhiêu?