Đóng BHXH 20 năm, đủ tuổi mới được nhận lương hưu

Phương Ngân |

Nhiều công nhân đã đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm, nhưng vẫn phải chờ thêm nhiều năm nữa mới có thể nhận lương hưu. Do đó, nhiều người mong thời gian nghỉ hưu được rút ngắn lại bởi sức lao động của công nhân trực tiếp sản xuất có hạn.

Công nhân không có khoản tích góp

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 26.6, chị Nguyễn Thị Quyên (39 tuổi, quê An Giang) cho hay, chị có 12 năm làm công nhân tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Cty PouYuen), đóng trên địa bàn quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Chị dự định làm việc thêm vài năm nữa rồi xin nghỉ để rút BHXH một lần. Thế nhưng, khi sắp bước sang tuổi 40, hai vợ chồng chị phải đối diện với làn sóng cắt giảm lao động, nỗi lo rơi vào danh sách cắt giảm luôn thường trực.

Chị Quyên tâm sự, trước đây, khi công việc ổn định mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng, nhưng từ sau lễ 30.4, mỗi tuần chỉ đi làm 4-5 ngày, thu nhập đã giảm đi đáng kể. Sau nhiều năm sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh mà không có tích lũy, vợ chồng chị Quyên bàn tính chuyện về quê; dự định làm thời gian nữa, rồi rút BHXH một lần để có vốn về quê làm ăn, sinh sống.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (37 tuổi, quê An Giang) có 9 năm gắn bó với Công ty PouYuen, hiện đang phải nghỉ luân phiên vì công ty ít việc. Thu nhập hiện tại của chị Tuyền chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng; chồng làm tự do thu nhập bấp bênh. Chị Tuyền bộc bạch, nếu thuộc diện bị cắt giảm trong những đợt sa thải tiếp theo của công ty, chị sẽ rút BHXH một lần. “Đợi đến thời gian lĩnh lương hưu lâu quá, lúc khó khăn sẽ không có tiền xoay xở. Với tôi, số tiền BHXH một lần như một khoản tích góp để xoay xở lo cho cuộc sống gia đình...”.

Mong độ tuổi nghỉ hưu được giảm xuống

Hơn 20 năm trước, chị Lê Thị Hiếu (45 tuổi) từ Bình Dương đến TP Hồ Chí Minh vào làm công nhân tại Công ty PouYuen, chị Hiếu đã đóng BHXH được 21 năm, đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, nhưng chị vẫn phải chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mới được hưởng lương hưu.

Vợ chồng chị Hiếu có hai con, con trai lớn vừa mới đi làm, con nhỏ vào lớp 9. Chị Hiếu chia sẻ, chồng chị làm thợ hồ nên công việc bấp bênh, thu nhập công nhân của chị là nguồn thu chính trong gia đình, vừa lo toan chi phí hàng ngày, vừa lo cho con đi học.

Trong đợt cắt giảm lao động vừa rồi, chị Hiếu trong danh sách cắt giảm, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị xin ở lại làm việc, may mắn được công ty chấp thuận, nhưng chị vẫn phải đối mặt với nỗi lo về những đợt cắt giảm sắp tới.

Chị Hiếu cho biết, bản thân chị không muốn sau này trở thành gánh nặng cho con cái nên quyết định gắn bó với BHXH để sau này có lương hưu tự lo cho bản thân mình. Hiện thời gian đóng BHXH của chị đã đủ theo quy định (20 năm), nhưng thời gian nghỉ hưu còn quá lâu, chị lo ngại sức khỏe của mình không đáp ứng nổi và nguy cơ bị cắt giảm khiến chị càng lo lắng hơn.

“Lao động sản xuất trực tiếp như chúng tôi chưa đến tuổi hưu thì sức khỏe đã xuống, không còn dẻo dai để đáp ứng hoạt động sản xuất liên tục. Tuổi hưu quá lâu sợ rằng chúng tôi không đáp ứng nổi, chưa kể trong thời gian chờ nghỉ hưu chúng tôi bị cắt giảm thì không có việc làm để trang trải cuộc sống. Chúng tôi chỉ mong quy định về độ tuổi nghỉ hưu sẽ giảm xuống” - chị Hiếu bộc bạch.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng BHXH gây khó khăn cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.6, tại buổi làm việc của đoàn giám sát Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội với UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống NLĐ, xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách tra cứu thời gian đóng BHXH

Hà Anh |

Bà Lê Thị Phương (Hà Đông, Hà Nội): Tôi muốn tra cứu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình thì phải làm như thế nào?

Hơn 20 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng lao động 80% thì được hưởng hưu trí

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Khanh, sinh ngày 18.4.1967, tại Hà Nội hỏi: Tính đến nay, tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm 1 tháng, trong đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1 năm 3 tháng. Ngày 11.8.2022, tôi có biên bản giám định y khoa kết luận tỉ lệ thương tổn cơ thể do bệnh tật là 80%. Vậy cho tôi hỏi, với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và bệnh tật như trên, tôi có được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi không?

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Thử thách cao như núi của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Là 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được dự báo có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7: Mưa lớn, đề phòng lốc sét ở nhiều khu vực

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh |

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng BHXH gây khó khăn cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.6, tại buổi làm việc của đoàn giám sát Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội với UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống NLĐ, xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách tra cứu thời gian đóng BHXH

Hà Anh |

Bà Lê Thị Phương (Hà Đông, Hà Nội): Tôi muốn tra cứu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình thì phải làm như thế nào?

Hơn 20 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng lao động 80% thì được hưởng hưu trí

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Khanh, sinh ngày 18.4.1967, tại Hà Nội hỏi: Tính đến nay, tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm 1 tháng, trong đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1 năm 3 tháng. Ngày 11.8.2022, tôi có biên bản giám định y khoa kết luận tỉ lệ thương tổn cơ thể do bệnh tật là 80%. Vậy cho tôi hỏi, với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và bệnh tật như trên, tôi có được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi không?