Năm 2018, NLĐ ngành Đường sắt có 457 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Linh Nguyên |

Năm 2018, người lao động ngành đường sắt đã có 457 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký, trong đó đưa vào áp dụng 383 sáng kiến; 26 công trình được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 21 tỉ đồng.

Đó là số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết  phong trào CNVCLĐ và hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của CĐ ĐSVN diễn ra chiều 9.1 tại Hà Nội.

Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đặng Sỹ Mạnh - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành TCty ĐSVN tới dự hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Năm 2018, CĐ ĐSVN tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV. Bên cạnh đó, CĐ các cấp đã chủ động đề xuất với chuyên môn các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ; điển hình như CĐ Cty CP Vận tải ĐS Hà Nội, Cty CP Công trình 6... đã tham gia sắp xếp, bố trí NLĐ, giám sát việc thực hiện chủ trương tạm hoãn hợp đồng lao động ở đơn vị.

Đại biểu tham luận tại hội nghị
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Thực hiện Chương trình cam kết phối hợp hoạt động năm 2018, TCty và CĐ ĐSVN tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và Chủ tịch CĐ ĐSVN với NLĐ trực tiếp làm công tác công tác chạy tàu qua cầu truyền hình 8 khu vực: Bắc Giang, Hà Nội, Lào Cai, Đồng Đăng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn.

Tại Hội nghị, có 117 kiến nghị tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: về hệ thống văn bản quy định và khoa học công nghệ; về đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và kiến nghị về cơ chế chính sách, lao động tiền lương, công tác đào tạo… 100% các kiến nghị được giải đáp trực tiếp tại hội nghị hoặc giao nhiệm vụ cho các Ban TCty tham mưu giải quyết.

Lãnh đạo CĐ ĐSVN đi thăm, động viên, nắm bắt và ổn định tư tưởng, tặng quà 30 tập thể tại các ga, cung đường, cung TTTHĐS, trạm đầu máy, trạm vận tải ĐS; trực tiếp thăm hỏi, động viên 30 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ trang cấp 7 tivi, 3 tủ lạnh, 2 tủ cấp đông, 2 bộ dàn karaoke, 10 quạt, 6 máy lọc nước cho 31 điểm của 20 đơn vị, hỗ trợ làm đường nước sạch Cung đường Đồng Giao, sân bóng đá, bóng chuyền khu ga Hải Vân, sân bóng chuyền khu ga Thanh Luyện, ga Suối Vận với tổng số tiền trên 221 triệu đồng; đề xuất Tổng công ty ĐSVN cải tạo nhà vệ sinh khu ga Bắc Thuỷ, Bản Thí, làm đường vào khu ga Lệ Sơn...

Thông qua các phong trào thi đua, đã có 457 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký, trong đó đưa vào áp dụng 383 sáng kiến; 26 công trình được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Phát biểu tại Tổng kết, các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đặng Sỹ Mạnh đều đánh giá cao kết quả hoạt động mà CĐ ĐSVN đạt được, đồng thời đề nghị năm 2019 cần tập trung và triển khai cụ thể hoá Nghị quyết ĐH XII CĐVN; tổ chức thiết thực các hoạt động 90 năm thành lập; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động CĐ nhất là CĐCS; đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ.

Nhân dịp này, có 17 tập thể được nhận Bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐVN và Cờ chuyên đề của Tổng LĐLĐVN; 58 cá nhân nhận Bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐVN, 2 cá nhân nhận Bằng khen chuyên đề của Tổng LĐLĐVN.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

TCty Đường sắt Việt Nam trao tặng Nhà tình thương cho CNLĐ

Khánh Thủy |

Ngày 19.6, tại Khánh Hòa, TCty ĐSVN đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và trao tặng nhà tình thương cho công nhân Trần Ngọc Bình, Cung đường Hòa Huỳnh của CĐ Cty Cổ phần ĐS Phú Khánh. 

Công đoàn Đường sắt Việt Nam ký thỏa thuận Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Khánh Thủy |

Ngày 11.6, tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ĐSVN và Trường Cao đẳng Đường sắt về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

CĐ đường sắt Việt Nam: Trợ cấp cho 20 trường hợp CNLĐ khó khăn

L.N |

Nhân Tháng Công nhân, CĐ ĐSVN đã xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, trợ cấp những trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động (TNLĐ) nặng hoặc chết vì TNLĐ; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho CNVCLĐ... 

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

TCty Đường sắt Việt Nam trao tặng Nhà tình thương cho CNLĐ

Khánh Thủy |

Ngày 19.6, tại Khánh Hòa, TCty ĐSVN đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và trao tặng nhà tình thương cho công nhân Trần Ngọc Bình, Cung đường Hòa Huỳnh của CĐ Cty Cổ phần ĐS Phú Khánh. 

Công đoàn Đường sắt Việt Nam ký thỏa thuận Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Khánh Thủy |

Ngày 11.6, tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ĐSVN và Trường Cao đẳng Đường sắt về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

CĐ đường sắt Việt Nam: Trợ cấp cho 20 trường hợp CNLĐ khó khăn

L.N |

Nhân Tháng Công nhân, CĐ ĐSVN đã xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, trợ cấp những trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động (TNLĐ) nặng hoặc chết vì TNLĐ; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho CNVCLĐ...