Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

“Vay nóng” phổ biến trong công nhân

Cụ thể, người lao động vay tiêu dùng có thời hạn 2 tháng đến tối đa 3 năm (tương ứng 70 triệu đồng) nhằm phục vụ tiêu dùng, sinh hoạt hằng ngày như đi chợ, đóng tiền học cho con… Nếu có nhu cầu lớn, các ngân hàng sẽ có các khoản vay có điều kiện khác.

Đối với nội dung này, chị Nguyễn Thị Quyên (công nhân lao động tại TP.Buôn Ma Thuột) nêu quan điểm: “Vừa qua, vì có việc gia đình nên tôi đã vay nóng bên ngoài 10 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày, tức mỗi tháng phải trả 1,2 triệu đồng tiền lãi. Chật vật lắm tôi mới góp trả được cả gốc lẫn lãi nhưng phải mất tới hơn 2 tháng.

Tôi cũng đã từng vay công ty tài chính 10 triệu đồng nhưng cũng mất tới số tiền lãi từ 200.000 -300.000 đồng/tháng. Thực tế, người lao động chúng tôi cũng rất khó đủ điều kiện cần và đủ để vay tiền được từ các ngân hàng với lãi suất đã 0,8 đến 0,9%/tháng. Nếu như Nhà nước có gói vay 20.000 tỉ đồng dành cho người lao động chúng tôi với lãi suất ưu đãi thì chúng tôi sẽ có điều kiện sắm sửa các vật dụng cần thiết cho gia đình, lo cho con cái ăn học, cải thiện cuộc sống mà không phải bận tâm quá nhiều đến việc trả lãi”.

Từng là nạn nhân của “tín dụng đen” anh Huỳnh Văn Đ. (nhân viên công ty du lịch tại TP. Nha Trang không khỏi vui mừng khi nghe thông tin sẽ có 20.000 tỉ đồng cho công nhân vay với lãi suất ưu đãi. Theo anh Đ., do dịch COVID-19 anh mất việc làm thời gian dài, trong khi vợ cũng không có việc làm ổn định lại đang nuôi 2 con ăn học đại học. Trong khi bí bách tình cờ đọc tờ giấy cho vay tiền dán trên cột đèn đỏ anh liền gọi mượn 10 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu/ngày. Thế rồi những ngày sau đó là những ngày sống trong sợ hãi của anh và cả gia đình. Vì không đủ đóng tiền gốc và lãi nên sau 4 tháng số tiền anh Đ. vay đã bị chủ nợ tính đội lên hơn 30 triệu đồng “Họ khủng bố điện thoại, mạng xã hội cả tôi và gia đình bạn bè khiến tôi khủng hoảng. Sau phải vay mượn người thân để trả cho yên. Vì thế có được nguồn vay tín dụng lãi suất thấp tạo điều kiện cho CNLĐ lúc khó khăn, cần đột xuất thì có lẽ nhiều người lao động sẽ không rơi vào cảnh khổ rồi còn nợ chồng thêm nợ như tôi” - anh Đ. chia sẻ.

Mong mỏi gói vay ưu đãi

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm là công nhân Công ty chế biến thủy sản đóng tại phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Tháng 6.2020, để chi trả tiền thuốc cho bố lâm bệnh nặng chị phải tìm đến “tín dụng đen” vay 15 triệu đồng với lãi suất 150 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 tháng. Quá trình trả lãi chị Tâm trả chậm so với thỏa thuận nên bị cộng dồn tiền lãi. Tính đến tháng 11.2021, chị Tâm đã trả tiền gốc và lãi 37,5 triệu đồng. Thế nhưng chủ nợ tính lên tiền lãi tất cả là 120 triệu đồng. Sau đó là những ngày chị Tâm và gia đình bị nhắn tin đe dọa, tạt chất bẩn 7 lần vào nhà…

“Tôi mong sớm gói cho công nhân vay lãi suất ưu đãi và có những điều kiện cho vay hợp lý để công nhân có thể tiếp cận được. Bởi thực tế công nhân thu nhập không cao, tích lũy có hạn, lại thêm 2 năm dịch bệnh vừa qua nên túng thiếu đột xuất, đường cùng sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng nợ chồng nợ với lãi cắt cổ như tôi. Đã thế lại còn phải luôn sống trong trạng thái bất an, sợ hãi. Vì vậy rất mong Nhà nước có được chính sách tín dụng hợp lý, tạo điều kiện cho công nhân có một khoản như điểm tựa phòng thân” - chị Tâm bày tỏ.

Theo ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên, nếu có nguồn vốn vay ưu đãi cho công nhân thì rất tốt. Bởi thực tế người lao động bấp bênh dễ rơi vào lưới tín dụng đen. Với nguồn vốn này người lao động có được khoản giải quyết khó khăn trước mắt, vay hỗ trợ mua nhà, phương tiện để đi làm,... Nếu có nguồn chủ động, điều kiện vay và lãi suất hợp với sức khỏe tài chính của công nhân thì sẽ giúp công nhân vươn lên, vượt khó.

Bảo Trung - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Huda khuấy động mùa hè năm nay bằng lễ hội bóng đá bãi biển trên khắp 6 tỉnh thành miền Trung

Thu Thủy |

Ngày 5.7.2022, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam chính thức công bố thông tin về Lễ hội Bóng đá biển Huda 2022 được tổ chức tại 6 tỉnh thành phố miền Trung từ ngày 10.7 - 14.8.2022 với chủ đề “Bật nắp. Bóng lăn. Bung lễ hội".

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông diện rộng, miền Trung vẫn nắng nóng

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, miền Bắc khả năng tiếp tục đón mưa dông diện rộng vào chiều và đêm nay. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng đến ngày 8.7.

Tập huấn tổ chức đại hội công đoàn các cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Phương Linh |

Khánh Hòa- Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong năm 2023, công tác tổ chức đại hội nhiều nội dung được cập nhật bổ sung mới phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Huda khuấy động mùa hè năm nay bằng lễ hội bóng đá bãi biển trên khắp 6 tỉnh thành miền Trung

Thu Thủy |

Ngày 5.7.2022, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam chính thức công bố thông tin về Lễ hội Bóng đá biển Huda 2022 được tổ chức tại 6 tỉnh thành phố miền Trung từ ngày 10.7 - 14.8.2022 với chủ đề “Bật nắp. Bóng lăn. Bung lễ hội".

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông diện rộng, miền Trung vẫn nắng nóng

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, miền Bắc khả năng tiếp tục đón mưa dông diện rộng vào chiều và đêm nay. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng đến ngày 8.7.

Tập huấn tổ chức đại hội công đoàn các cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Phương Linh |

Khánh Hòa- Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong năm 2023, công tác tổ chức đại hội nhiều nội dung được cập nhật bổ sung mới phù hợp với thực tiễn.