Món quà của Thủ tướng và những căn nhà ấm áp cho công nhân nghèo

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Thấu hiểu nỗi vất vả của những người công nhân lao động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tặng 20 suất quà là 20 căn nhà “mái ấm Công đoàn”, cho những công nhân lao động xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Mới đây nhất là hai căn nhà cuối cùng (trong tổng số 6 căn nhà mà Thủ tướng đã trao tặng cho công nhân nghèo tại Thừa Thiên - Huế) đã được bàn giao…

Cảm ơn Thủ tướng

Rẻo cao Nam Đông những ngày mưa gió cuối năm lạnh đến tái tê, những chiếc áo ấm được khoác vội lên cơ thể hầu như vẫn không xua đi được cái lạnh ở vùng đất này. Từ trung tâm thị trấn Khe Tre, chúng tôi cùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện tiến vào xã Thượng Nhật để bàn giao nhà cho vợ chồng anh Hồ Thanh Loại (33 tuổi) và chị Trân Thị Reo (25 tuổi). Ngôi nhà vừa mới đưa vào sử dụng của vợ chồng anh Loại nằm sát bên sườn núi, phía trước ngôi nhà mới hoàn thành vẫn còn căn nhà cũ tuềnh toàng được anh chị giữ lại. Bốn bức tường phên tre, mái lợp tôn ximăng vá chằng vá đụp, mưa dột gió lùa là nơi trú ngụ của gia đình hơn 7 năm nay.

“Căn nhà vừa hoàn thành đúng lúc cao điểm mùa lạnh, nếu không có căn nhà này thì không biết hai vợ chồng tôi phải sống trong căn nhà cũ nát đó bao nhiêu mùa mưa lạnh nữa” - anh Loại bộc bạch. Hai vợ chồng anh Loại cưới nhau được 7 năm, hai đứa con cũng lần lượt ra đời, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi. Những mùa mưa, mùa nắng trước cả gia đình 4 người sống chật hẹp trong căn nhà chỉ có 40 mét vuông, biết là khổ cực nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh chị cũng chẳng dám mạnh dạn xây nhà. Anh Loại là nhân viên hợp đồng của Đài Truyền thanh huyện Nam Đông, lương ba cọc ba đồng nên ước mơ về một căn nhà tử tế là rất xa vời. Từ lúc có được sự quan tâm của Thủ tướng, của các cấp, anh chị mới lấy đó làm động lực vay mượn tiền để xây nhà.

“Món quà của Thủ tướng là một động lực, là một điểm tựa để vợ chồng tôi mạnh dạn vay tiền làm nhà, chứ không có món quà đó thì chắc vợ chồng tôi cũng không dám. Vợ chồng tôi rất cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quan tâm đến những công nhân nghèo như tôi” - anh Loại bày tỏ.

Trao căn nhà cho vợ chồng anh Loại, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Vinh gửi lời chúc mừng đến gia đình và mong muốn cả gia đình vượt qua được những khó khăn ban đầu, tiếp tục làm việc để trả nợ và nuôi dạy con cái tốt hơn.

Những căn nhà Thủ tướng Chính phủ tặng công nhân nghèo đã được bàn giao, kịp đưa vào sử dụng khi mùa đông đến. Ảnh: NĐT
Những căn nhà Thủ tướng Chính phủ tặng công nhân nghèo đã được bàn giao, kịp đưa vào sử dụng khi mùa đông đến. Ảnh: NĐT

Công đoàn cho vay tiền để trả nợ “vay nóng”

Cùng với căn nhà của vợ chồng anh Loại, căn nhà của vợ chồng anh chị Hà Văn Hải (SN 1980) và Hoàng Thị Mỹ Vưng (SN 1984) ở xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) cũng đã được bàn giao trong đợt này. Căn nhà được bàn giao, đưa vào sử dụng đã chấm dứt những ngày sống chật chội trong căn nhà bên mẹ ruột của chị Vưng. Chị Vưng là giáo viên Trường Mầm non Điền Môn, huyện Phong Điền, hai vợ chồng cưới nhau cũng gần 10 năm, hiện có 2 đứa con sinh đôi đều đang học lớp 2. Cuộc sống khó khăn và con cái bệnh tật khiến ước mơ về một căn nhà của anh chị thật khó thực hiện.

Hai đứa con song sinh của chị khi sinh ra đã không được hoàn thiện như bao đứa trẻ khác, cả hai cháu đều bị hở hàm ếch, tiền của làm được anh chị đều dành để chữa trị cho hai cháu. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật với chi phí lớn nhưng hai cháu vẫn không có được nụ cười tròn trịa. “Thấy 2 con không lành lặn, vợ chồng tôi làm lụng được bao nhiêu thì dùng để phẫu thuật cho con, dù nụ cười con giờ vẫn không lành lặn nhưng cũng đỡ tủi phận cho cháu” - chị Vưng tâm sự.

Anh Hải - chồng chị Vưng - làm thợ nề, nhưng công việc không được ổn định vì thời tiết mưa gió thế nên mọi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương của chị. Con bệnh tật, thu nhập bấp bênh, không có đồng tiền lận lưng nên nhắc đến việc xây nhà là chị Vưng càng thêm buồn tủi. Nhưng rồi vì cuộc sống, anh chị cũng đành chấp nhận. “Muốn xây được nhà thì cũng phải có được ít đồng lận lưng đã anh à, chứ không mà đi vay để làm nguyên cái nhà như vậy thì trả nhiều quá. Hôm tôi nhận được thông tin mình sẽ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà mà mừng muốn khóc, nhận 50 triệu về mà không tin đó là sự thật. Số tiền đó như là nền móng để mình có động lực vay tiền làm thêm. Thực sự vợ chồng tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn đến người đứng đầu Chính phủ hiện nay” - chị Vưng nói. Để có tiền làm thêm nhà, chị Vưng phải đi vay tiền nóng với lãi suất khá cao. “Biết vay nóng thì lãi suất cao nhưng phải chấp nhận thôi, chứ chần chừ mãi thì không bao giờ có được ngôi nhà hoàn chỉnh” - anh Hải bộc bạch.

Phát biểu hôm trao nhà cho vợ chồng chị Vưng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Vinh hứa nếu như gia đình có nhu cầu, LĐLĐ sẽ có sự giúp đỡ thêm. “Hôm nay LĐLĐ tỉnh bàn giao nhà cho gia đình, từ nay có căn nhà như mơ ước cho dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng tôi mong gia đình cố gắng vươn lên, sống tốt để nuôi dạy con. Nếu gia đình có nhu cầu, Qũy trợ vốn của LĐLĐ sẽ cho vay thêm để trả số tiền vay nóng bên kia nhằm giảm bớt tiền lãi suất cao” - ông Trần Quang Vinh nói.

NGUYỄN ĐẮC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng và dấu ấn đậm nét với công nhân lao động

HÀ NGUYÊN |

Trong thời gian qua, với sự tạo điều kiện của Thủ tướng và Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã tích cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách; nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động được Chính phủ giải quyết kịp thời có tác động tích cực đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Khi Thủ tướng ăn cơm công nhân

PHÓNG SỰ CỦA THANH HẢI |

Sự gần gũi của người đứng đầu Chính phủ đã tiếp sức thêm niềm tin cho CNLĐ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà con công nhân nhà trẻ Thái Quang

Sơn Lê |

Trong chương trình kiểm tra việc thực hiện chính sách với công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2017, chiều 28.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Nhà trẻ Thái Quang dành cho con CN của Cty TaeKwang Vina.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thủ tướng và dấu ấn đậm nét với công nhân lao động

HÀ NGUYÊN |

Trong thời gian qua, với sự tạo điều kiện của Thủ tướng và Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã tích cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách; nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động được Chính phủ giải quyết kịp thời có tác động tích cực đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Khi Thủ tướng ăn cơm công nhân

PHÓNG SỰ CỦA THANH HẢI |

Sự gần gũi của người đứng đầu Chính phủ đã tiếp sức thêm niềm tin cho CNLĐ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà con công nhân nhà trẻ Thái Quang

Sơn Lê |

Trong chương trình kiểm tra việc thực hiện chính sách với công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2017, chiều 28.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Nhà trẻ Thái Quang dành cho con CN của Cty TaeKwang Vina.