Lương tháng 13 bị loại khỏi chi phí, doanh nghiệp mong ngành Thuế xem xét

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nên quan tâm, xem xét chi phí tiền công cho người học việc, chi phí lương tháng 13 của các doanh nghiệp dệt may là hợp lý, được đưa vào chi phí, hạch toán tài chính cho doanh nghiệp.

Ngày 19.9, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, những thắc mắc của các doanh nghiệp tại buổi đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với doanh nghiệp diễn ra vào giữa năm 2023 hiện đã được giải đáp.

Trong số những phản ánh của doanh nghiệp, đáng chú ý là phản ánh của các doanh nghiệp may xuất khẩu liên quan đến chi trả tiền công cho học việc và chi trả lương tháng 13 hàng năm.

Cụ thể, để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất, các nhà máy may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường cần đến một số lượng lao động rất lớn. Để thu hút người lao động, các doanh nghiệp phải tuyển dụng lao động từ không có tay nghề vào để đào tạo ngay từ đầu. Và trong tháng đầu học việc, chưa có hợp đồng lao động, nhưng doanh nghiệp vẫn trả tiền công. Tuy nhiên, chi phí này ngành Thuế cho là bất hợp lý và loại khỏi chi phí của doanh nghiệp.

Ngoài ra, thời gian gần đây các nhà máy may xuất khẩu dù làm ăn không có lãi, nhưng vẫn chi lương tháng 13 cho người lao động. Đây là khoản được xem như hỗ trợ cho người lao động vào dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán và cũng là chính sách thu hút người lao động.

Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp không có lãi theo báo tài chính năm, thì ngành Thuế xem việc trả lương tháng 13 là bất hợp lý, nên bị loại ra khỏi chi phí của doanh nghiệp.

Vì vậy, các doanh nghiệp đề nghị ngành thuế nên quan tâm, xem xét lại các khoản chi phí như chi phí tiền công cho người học việc, chi phí lương tháng 13 của các doanh nghiệp dệt may là hợp lý, được đưa vào chi phí, hạch toán tài chính cho doanh nghiệp.

Liên quan đến phản ánh trên, theo Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các khoản chi lương học việc, lương tháng 13 nếu đảm bảo các quy định thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, cần đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22.6.2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC và Mục b, Điểm 2.6, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22.6.2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13 không?

Bảo Hân |

Lương tháng 13 được hiểu như khoản thưởng Tết mà công ty dành cho người lao động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích người lao động làm việc. Người sử dụng lao động thường được hưởng lương tháng 13 vào dịp cuối năm trước khi nghỉ Tết Âm lịch.

Người lao động có phải trích lương tháng 13 để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Anh hỏi: Nếu được nhận lương tháng 13, người lao động có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?

Người trúng đấu giá biển số 99A-666.66 đã nộp tiền tỉ

Việt Dũng |

Người trúng đấu giá biển số tỉnh Bắc Ninh 99A-666.66 là anh N.T.Đ (sinh năm 1978, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) đã nộp hơn 4 tỉ đồng và dự kiến lắp cho chiếc xe Mercedes.

Đến spa chui tiêm filler khử thâm, nữ bệnh nhân bị tiêm oxy già vào mắt

THOA DƯƠNG |

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân bị chủ spa "chui" tiêm oxy già vào mắt khi sử dụng dịch vụ tiêm filler trị thâm. Tính đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn đang nỗ lực chữa trị nhưng chưa tìm được phương pháp xử lý biến chứng phù hợp.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh báo dấu hiệu cần phải cho trẻ nhập viện sớm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bệnh sốt xuất huyết được chia làm 3 mức độ: thường, cảnh báo và nặng. Ở mức độ thường phần lớn các trường hợp điều trị điều trị triệu chứng và theo dõi y tế chặt chẽ tại nhà. Còn ở mức độ cảnh báo và nặng bệnh nhân phải được đưa đến bệnh viện để xử lý và điều trị kịp thời.

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến 9 dự án điện mặt trời.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13 không?

Bảo Hân |

Lương tháng 13 được hiểu như khoản thưởng Tết mà công ty dành cho người lao động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích người lao động làm việc. Người sử dụng lao động thường được hưởng lương tháng 13 vào dịp cuối năm trước khi nghỉ Tết Âm lịch.

Người lao động có phải trích lương tháng 13 để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Anh hỏi: Nếu được nhận lương tháng 13, người lao động có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?