Người lao động có phải trích lương tháng 13 để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Anh hỏi: Nếu được nhận lương tháng 13, người lao động có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?

Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X cho hay:

Pháp luật hiện hành đặc biệt là Bộ luật lao động không quy định về lương tháng 13 mà chỉ quy định về thưởng. Trên thực tế có thể hiểu lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào dịp cuối năm theo quy chế, điều kiện thỏa thuận.

Theo Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH 2014, Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định:

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Đối với việc có phải đóng thuế TNCN hay không thì đối chiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 113/TT-BTC, lương tháng 13 (thưởng Tết) của người lao động là thu nhập chịu thuế. Do đó người lao động sẽ phải trích một phần để đóng thuế TNCN theo quy định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Nhiều DN không có thưởng tết, lương tháng 13

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; TP.HCM: Dự báo nhiều doanh nghiệp không có thưởng tết, lương tháng 13; 100 công ty ở Đồng Nai giảm đơn hàng khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng...

Cuối năm nghỉ làm có được nhận lương tháng 13 không?

Vân Trang (T/H) |

"Lương tháng 13 là gì? Cách tính lương tháng 13? Nghỉ làm cuối năm có được nhận lương tháng 13 không?". Đây là những câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm.

Thầy giáo “khấn cầu” trả lương tháng 13, cần sự chia sẻ từ 2 phía

QUANG ĐẠI |

Sau khi đăng clip "khấn cầu" trả lương tháng 13 lên trang cá nhân, thầy Ngô Công Tấn bị hiệu trưởng mời làm việc.

Quảng Trị: Doanh nghiệp may gặp khó cũng có lương tháng 13

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ảnh hưởng dịch COVID-19, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng may ở tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn. Có đơn vị đến nay còn nợ bảo hiểm, nhưng cũng dự kiến sẽ thưởng Tết bằng lương tháng 13 cho người lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13?

nam dương |

Gần đến Tết, người lao động chúng tôi rất mong tiền lương, thưởng. Xin hỏi, doanh nghiệp có bặt buộc phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động không?

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Bản tin công đoàn: Nhiều DN không có thưởng tết, lương tháng 13

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; TP.HCM: Dự báo nhiều doanh nghiệp không có thưởng tết, lương tháng 13; 100 công ty ở Đồng Nai giảm đơn hàng khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng...

Cuối năm nghỉ làm có được nhận lương tháng 13 không?

Vân Trang (T/H) |

"Lương tháng 13 là gì? Cách tính lương tháng 13? Nghỉ làm cuối năm có được nhận lương tháng 13 không?". Đây là những câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm.

Thầy giáo “khấn cầu” trả lương tháng 13, cần sự chia sẻ từ 2 phía

QUANG ĐẠI |

Sau khi đăng clip "khấn cầu" trả lương tháng 13 lên trang cá nhân, thầy Ngô Công Tấn bị hiệu trưởng mời làm việc.

Quảng Trị: Doanh nghiệp may gặp khó cũng có lương tháng 13

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ảnh hưởng dịch COVID-19, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng may ở tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn. Có đơn vị đến nay còn nợ bảo hiểm, nhưng cũng dự kiến sẽ thưởng Tết bằng lương tháng 13 cho người lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13?

nam dương |

Gần đến Tết, người lao động chúng tôi rất mong tiền lương, thưởng. Xin hỏi, doanh nghiệp có bặt buộc phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động không?