Tập trung cho mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”
Tại Đồng Tháp, sau khi nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh báo cáo tình hình CNVCLĐ và hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp trong việc triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là việc thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, với việc ký kết “Chương trình phúc lợi” với 31 doanh nghiệp dành nhiều ưu đãi, bán hàng giảm giá cho đoàn viên CĐ.
Tuy nhiên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tỏ ra lo lắng trước một số tồn tại như tỉ lệ phát triển đoàn viên CĐ, việc thu kinh phí CĐ đạt thấp (6 tháng thu đạt 40,1% chỉ tiêu, trong đó đáng lo nhất khu vực DN chưa có tổ chức công đoàn là 155,5/496 triệu đồng, chỉ đạt 31,35%), cũng như việc chưa sử dụng tài sản một cách có hiệu quả, đúng pháp luật đối với công trình Nhà Văn hóa Lao động.
“Rất mừng là ngay tại buổi làm việc hôm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến xử lý các vướng mắc này một cách rất quyết liệt, thực chất và sát sao bằng những việc làm rất cụ thể cho từng vụ việc. Điển hình là việc thu kinh phí CĐ. Sẽ mời lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tháp tùng đoàn công tác Tỉnh ủy trực tiếp đến các DN, đơn vị trao đổi tâm tình để đi đến hướng xử lý tốt nhất...” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh: “Điều này không phải tỉnh nào cũng có. Đó không chỉ là sự hỗ trợ mà còn là lợi thế rất lớn và vững chắc để LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp có thêm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc”.
Tuy nhiên theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đây chỉ mới là điều kiện cần, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cần phải linh động, sáng tạo hơn nữa trong việc phát huy sức mạnh tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành để đưa ra nhiều cách làm hay, giải pháp thiết thực và chủ động.
Tại Vĩnh Long, sau khi nghe báo cáo các mặt hoạt động của LĐLĐ tỉnh, theo đề nghị của đoàn công tác, LĐLĐ tỉnh đã báo cáo và làm rõ thêm một số vấn đề về tinh giản biên chế, công tác tài chính, phát triển đoàn viên, xây dựng các thiết chế văn hóa, những việc làm nhằm cụ thể hóa mục tiêu “năm vì lợi ích đoàn viên”.
Về các thiết chế công đoàn, ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết: Dự án siêu thị công đoàn, nhất là nhà ở xã hội về lâu dài là nhu cầu cần thiết theo sự phát triển chung của địa phương. Hướng tới, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, phối hợp với LĐLĐ tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND xem xét việc triển khai xây dựng các dự án này.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng: Lợi ích là chất kết dính bền chặt nhất trong tổ chức, do đó phải tập trung chăm lo lợi ích của đoàn viên CĐ. Hiện nay, nhiều địa phương đã thực hiện các chương trình ký kết mua hàng giảm giá, mang lại nhiều lợi ích thiết thực của đoàn viên, việc làm này cần được phát huy nhiều hơn nữa. “Lợi ích dành cho đoàn viên không chỉ vật chất mà bao gồm cả tinh thần và chính trị” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh. Bên cạnh đó, phải bám sát các nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Chủ tịch Bùi Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đào tạo cán bộ theo chức danh và đề nghị LĐLĐ tỉnh phải quan tâm sâu sát vấn đề này.
Tập trung tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Phát biểu tại các buổi làm việc, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã biểu dương những kết quả đạt được của CĐ địa phương trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo, LĐLĐ các tỉnh cần tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam; trong đó, các nội dung báo cáo đánh giá, tham luận phải sát với tình hình thực tiễn, tránh tình trạng mang tính hình thức, phô trương kém hiệu quả.
Với công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội CĐ các cấp, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng các văn kiện và tham luận. “Kiên quyết không để xảy ra tình trạng “làm mới văn bản cũ” bằng việc thay số liệu vào. Đặc biệt là các tham luận, phải chú ý và thông qua để mỗi bài tham luận chính là những đề xuất, kiến nghị và gợi mở về biện pháp, giải pháp xử lý, định hướng công việc một cách cụ thể. thiết thực...” - Chủ tịch Bùi Văn Cường chỉ đạo.
Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến viếng và thành kính dâng hương tại khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp). Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng trao số tiền 300 triệu đồng từ “Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động” cho LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ ứng phó hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.