Linh hoạt triển khai nhiều cách thức tuyển dụng người lao động ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang linh hoạt, lồng ghép nhiều cách thức tìm kiếm việc làm cho người lao động song song các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa.

Ngày 24.2, đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang đẩy nhanh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thay vì tổ chức các phiên giao dịch việc làm như truyền thống, năm 2024, cơ quan chức năng còn linh hoạt lồng ghép các cách thức tạo việc làm cho người lao động bằng nhiều cách thức khác.

Đơn cử, ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức các hoạt động về việc làm tại Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar lần thứ III, tại xã Cư Prông.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã linh hoạt bố trí 1 gian hàng để thực hiện hoạt động tuyên truyền về chính sách việc làm nhằm giúp người dân trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông tin về thị trường lao động trong, ngoài nước, hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm…

Từ đó, đã có hơn 300 trăm lượt người dân đến tìm hiểu về thông tin thị trường lao động, học nghề, xuất khẩu lao động.

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk nhận định, để làm mới hoạt động tuyển dụng lao động, đơn vị đã phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường xuất khẩu lao động có thu nhập cao, ổn định… cũng được tư vấn kỹ lưỡng giúp cho người lao động thất nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin tuyển dụng và tìm kiếm được việc làm phù hợp.

Trong tháng 3 tới, đơn vị sẽ phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể, các địa phương tiếp tục tham gia các Lễ hội, ngày hội việc làm và tổ chức các Phiên giao dịch việc làm tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Như Lao Động đã thông tin, trước và trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khéo léo lồng ghép sự kiện chợ Tết với các phiên giao dịch việc làm tổ chức tại địa bàn cơ sở vùng sâu vùng xa, giúp cho người lao động dễ dàng nắm bắt, tìm kiếm được các công việc phù hợp, tránh mất nhiều thời gian di chuyển.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sau 8 tháng nghỉ việc chưa nhận được lương, người lao động quyết kiện công ty ra tòa

HẠNH AN |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà - cho biết, anh vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một khoản tiền lương nào mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty con của Công ty Cổ phần Bkav) còn nợ.

Phối hợp liên ngành để bảo vệ quyền lợi người lao động

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực và có hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Doanh nghiệp Thái Bình ổn định việc làm cho người lao động

Lương Hà |

Ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất những đơn hàng đầu tiên và ổn định việc làm cho công nhân, lao động (CNLĐ) yên tâm quay lại làm việc sau Tết.

Giờ thứ 9 - Tình mua bằng tiền (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cặp đôi yêu nhau, họ vượt qua tất cả định kiến để đến với nhau dù bị sự phản đối của gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, cha mẹ chàng trai vẫn tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của họ. Đoạn kết của câu chuyện sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Hơn 100 người đã trở về cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Đã có trên 100 người trở về Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn.

Vietcombank, VietinBank chuẩn bị tăng vốn thêm chục nghìn tỉ đồng?

Minh Ánh |

Hai ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank chuẩn bị họp chốt chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Vẫn tái diễn tình trạng nhồi nhét khách lên xuống khu huyệt đạo thiêng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù lực lượng CSGT đã vào cuộc, xử lý đối với các phương tiện nhồi nhét khách lên, xuống khu huyệt đạo thiêng (ở khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên), tuy nhiên, đến hiện tại tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn tại đây.

Nóng Sài Gòn: Quá ế ẩm, tiểu thương TPHCM muốn bỏ chợ vì giá thuê sạp tăng

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 25.2: Hiện trường vụ cháy khu nhà xưởng ở TPHCM trong đêm; Cháy lớn tại một đại lý ôtô ở Khu công nghiệp Phan Thiết; Nhiều tiểu thương muốn bỏ chợ vì chợ ế, giá thuê sạp tăng mạnh;...

Sau 8 tháng nghỉ việc chưa nhận được lương, người lao động quyết kiện công ty ra tòa

HẠNH AN |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà - cho biết, anh vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một khoản tiền lương nào mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty con của Công ty Cổ phần Bkav) còn nợ.

Phối hợp liên ngành để bảo vệ quyền lợi người lao động

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực và có hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Doanh nghiệp Thái Bình ổn định việc làm cho người lao động

Lương Hà |

Ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất những đơn hàng đầu tiên và ổn định việc làm cho công nhân, lao động (CNLĐ) yên tâm quay lại làm việc sau Tết.