LĐLĐ TP. Hà Nội chăm lo tốt quyền lợi CNVCLĐ

Hải Đăng |

Sáng nay 8.1, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ thủ đô năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được của các cấp CĐ Thủ đô trong công tác chăm lo NLĐ, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. 

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng cờ thi đua của Chính phủ cho LĐLĐ TP. Hà Nội.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng cờ thi đua của Chính phủ cho LĐLĐ TP. Hà Nội.

Về các nhiệm trọng tâm trong năm 2019, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp CĐ TP: Cập nhật nội dung mới, tiến hành tuyên truyền phổ biến Nghị quyết ĐH XII CĐVN và cụ thể hoá các chương trình hành động. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 90 Ngày thành lập CĐVN và 60 năm giải phóng Thủ đô với nội dung thực chất hướng về NLĐ. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động theo hướng sâu rộng, tới từng đối tượng. Trong đó, nội dung tuyên truyền phải hiện đại, dễ nhớ dễ hiểu, không hàn lâm và giáo điều, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, ứng dụng công nghệ hiện đại, linh hoạt phù hợp với điều kiện sinh hoạt của NLĐ.

Quan tâm nâng cao đội ngũ cán bộ công đoàn trước yêu cầu mới. Cán bộ CĐ không chỉ làm tốt nhiệm vụ chức năng của người cán bộ CĐ nói chung mà còn là chuyên gia chuyên gia thuyết phục, thương lượng, đối thoại, tư vấn. Tiếp tục đổi mới nâng cao phong trào thi đua và công tác khen thưởng nhằm thu hút NLĐ tham gia, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị.

Trong năm 2018, các cấp CĐ TP. Hà Nội đạt được kết quả quan trọng như: Kí thoả thuận hợp tác với 68 doanh nghiệp giảm giá sản phẩm dịch vụ. Có 244.389 đoàn viên được thụ hưởng với giá trị hưởng lợi trên 1 tỉ đồng. 100% đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC và 67% đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ...

Qua đó, đoàn viên, NLĐ nói lên được tiếng nói, nguyện vọng của mình. Các cấp CĐ TP tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện; kiến nghị đề xuất giải quyết nợ BHXH; quan tâm xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, phát triển đoàn viên, CĐCS vượt chỉ tiêu...

Các cụm kí giao ước thi đua năm 2019.
Các cụm kí giao ước thi đua năm 2019.

Trước những kết quả trên, LĐLĐ TP. Hà Nội vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2018; 6 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội; 14 đơn vị được nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN. Tại hội nghị, các cụm thi đua kí giao ước thi đua năm 2019.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội không ngừng đổi mới hoạt động CĐ

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 21.12 cho biết, CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổng kết hoạt động CĐ Cơ quan năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc.

Quỹ Trợ vốn LĐLĐ TP. Hà Nội: Nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả

Xuân Trường |

Ngày 19.12, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) LĐLĐ TP.Hà Nội tổng kết công tác vay vốn năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2018.

BTV LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội đánh giá cao

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 10.12 cho biết, Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của tập thể và các cá nhân trong ban.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội không ngừng đổi mới hoạt động CĐ

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 21.12 cho biết, CĐ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổng kết hoạt động CĐ Cơ quan năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc.

Quỹ Trợ vốn LĐLĐ TP. Hà Nội: Nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả

Xuân Trường |

Ngày 19.12, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) LĐLĐ TP.Hà Nội tổng kết công tác vay vốn năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2018.

BTV LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội đánh giá cao

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 10.12 cho biết, Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của tập thể và các cá nhân trong ban.