LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Hỗ trợ kinh phí làm nhà “Mái ấm CĐ” cho 7 gia đình đoàn viên

Thanh Xuân |

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, LĐLĐ tham gia với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2018, với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ) bệnh nghề nghiệp”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân, các cấp CĐ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi động và được coi là tháng trọng tâm của các hành động cụ thể mà tổ chức CĐ cùng với cấp ủy và đội ngũ CNVCLĐ tích cực thực hiện tốt Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, làm cho CNVCLĐ nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết dân tộc; xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Tháng 5 là dịp để đội ngũ cán bộ CĐ các cấp cùng với tổ chức CĐ nâng cao vai trò trong thực hiện nhiệm vụ của mình là đại diện bảo vệ, chăm lo cho đội ngũ công nhân trong tỉnh. Và thực hiện vai trò cốt lõi: CĐ đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2018, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà “Mái ấm CĐ” cho 7 gia đình đoàn viên thuộc CĐ Viên Chức tỉnh, LĐLĐ huyện Văn Chấn,Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên, LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ; với tổng kinh phí hỗ trợ 210 triệu đồng và tặng 20 suất quà cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2017. Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vì đã có những thành tích suất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2017.

Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH tặng giấy khen cho 6 tập thể; Hội đồng ATVSLĐ tỉnh tặng quà cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017; UBND tỉnh tặng 5 suất quà cho các gia đình CNVCLĐ bị tai nạn lao động năm 2017, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Thanh Xuân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.