LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế: Phát động “Tháng Công nhân” năm 2017

Hưng Thơ-Đắc Thành |

Chiều 23.4 tại KCN Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức buổi lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2017.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Lê Trường Lưu trao tặng cho CNLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng (trích từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 gắn với Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017. Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt chức năng của mình trong công tác bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong sản xuất. 

Vì vậy, “Tháng Công nhân” năm 2017 được LĐLĐ tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động để thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng mục tiêu của “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn” nhằm mang lại những “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho ĐV, CĐ và CNVCLĐ, thể hiện vai trò của CĐ trong việc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVCLĐ.

Trao hỗ trợ số tiền để mua thiết bị tin học cho các trường tiểu học vùng trũng tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: PV

Lễ phát động năm nay sẽ là hiệu lệnh thúc giục mỗi cán bộ CĐ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Với mục đích, ý nghĩa đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp, công đoàn trực thuộc phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2017 với những việc làm thiết yếu nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Chúng tôi mong muốn các cấp CĐ cụ thể hóa chương trình phúc lợi cho ĐV, CĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh ký kết với các đối tác để triển khai lợi ích cho ĐV, CĐ; chủ động làm việc, phối hợp với các đối tác khác trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên. Đề xuất các hoạt động gặp gỡ trao đổi giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với NLĐ nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xức, cấp bách của đoàn viên và CNVCLĐ.

Tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như; tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng, và các chính sách BHXH, BHYT, BHTN..., tham gia quản lý an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội thi nấu bữa cơm ca cho công nhân được tổ chức sau buổi lễ. Ảnh: PV

Các cấp CĐ tổ chức tốt “Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động”. Căn cứ những quy định của pháp luật, tùy tình hình thực tế tại địa phương, ngành, cơ quan, tổ chức các hoạt động: Tập huấn, hội thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi... CĐ các cấp chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các trò chơi dân gian được tổ chức thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Ảnh: PV

“Chúng tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh và toàn thể NLD trong tỉnh hãy nâng cao trách nhiệm về nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác bảo hộ lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Chúng tôi rất mong người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tích cực phối hợp với các cấp công đoàn để mang lại “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho CNLĐ và tạo điều kiện để tổ chức CĐ hoạt động hiệu quả” - đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương nói.

Đông đảo CNLĐ đến tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: “Lễ phát động Tháng Công nhân năm nay càng có ý nghĩa hơn khi thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tôi đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh quán triệt, triển khai tháng công nhân theo đúng phát động của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tôi kêu gọi các anh chị em CN lao động với năng suất tốt hơn để đóng góp và sự phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, của ngành cũng như của các doanh nghiệp. Tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm chăm lo CNLĐ của mình, coi CNLĐ là tài sản quý của công ty, để qua đó có sự chăm lo tốt hơn, tạo điều kiện để NLĐ hăng say hơn, sáng tạo hơn nhằm đóng góp vào sự phát triển của công ty. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, các cấp các ngành đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp CĐ trong tỉnh thực hiện tốt chức nặng, nhiệm vụ của mình”.

Sau buổi phát động, đồng chí Bùi Văn Cường đã trao tặng cho CNLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng (số tiền này được trích từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn và mua sắm thiết bị tin học cho các trường tiểu học vùng trũng.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 20 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng (trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam) cho con của CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ tỉnh cũng đã đi thăm trực tiếp và tặng 16 suất quà cho công nhân bị nạn lao động, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và hỗ trợ 520 triệu đồng để xây mới 7 nhà Mái ấm công đoàn. Cùng với đó là các hội thi, trò chơi dân gian, như hội thi nấu ăn bữa cơm ca công nhân; chương trình “Công nhân tìm hiểu pháp luật lao động và công đoàn”; tư vấn và khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn... cũng được tổ chức và thu hút đông đảo công nhân tham gia.

Hưng Thơ-Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.