LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật cho công nhân lao động

PV |

Vừa qua, các cấp CĐ tỉnh Hải Dương đã tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ.

Theo đó CĐ các KCN tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho trên 600 CNLĐ tại Cty TNHH Shinyang Metal, Cty TNHH Pegasus, Cty TNHH Sợi Vĩ Sơn; Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ huyện Tứ Kỳ tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ cho 55 nữ CNVCLĐ; CĐ ngành Y tế tuyên truyền kiến thức dân số - KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS cho 110 CNVCLĐ; CĐ ngành Giao thông tổ chức tuyên truyền về chế độ chính sách, kiến thức dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho 65 CNLĐ tại 2 CĐCS Cty CP BB Sun Việt Nam và Cty Vận tải hành khách Vân Thanh. Ngoài ra, các cấp CĐ còn vận động CNVCLĐ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra và quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 do Tổng LĐLĐVN và Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương phát động. Theo báo cáo của CĐ cấp trên cơ sở, đến nay các CĐCS vận động CNVCLĐ ủng hộ được số tiền là 4.622.387.000 đồng. T.D

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Khảo sát và bàn giao 32 nhà "Mái ấm CĐ". Ngày 6.12, bà Nguyễn Thùy Ngoan - Phó Ban Chính sách pháp luật, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, từ ngày 5-11.12, đơn vị tổ chức bàn giao 16 nhà "Mái ấm CĐ" và khảo sát 16 nhà mái ấm hỗ trợ cho CNLĐ trước Tết Nguyên đán. Trong số 16 nhà được bàn giao đợt này có 8 nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 nên việc triển khai xây dựng nhà của đoàn viên bị chậm so với tiến độ. Một số đoàn viên bị thiệt hại như vừa sửa xong bị sập một phần, bay mái, bay ngói, tăng thêm chi phí so với dự kiến trước đó. Qua khảo sát nhiều trường hợp bị sập nhà hoàn toàn do bão, đoàn viên không có chỗ ở nhưng vẫn thiếu một vài điều kiện theo quy định hỗ trợ nhà mái ấm, đoàn đã ghi nhận và sẽ có kiến nghị để hội đồng quỹ xem xét hỗ trợ kịp thời, giúp anh chị em CNLĐ sớm có nơi ở trước Tết. T.THÚY

Đại hội IV CĐ quận Long Biên (TP.Hà Nội): Bà Phan Thị Thu Hằng tái giữ chức Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên. Đại hội IV CĐ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra trong các ngày 5 và 6.12. Đến dự đại hội có các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội; Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên… Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ quận Long Biên đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, tổ chức ký cam kết với 13 đơn vị thực hiện thẻ ưu đãi cho đoàn viên CĐ giảm giá từ 5% đến 30%. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - đã biểu dương những kết quả các cấp CĐ quận Long Biên đạt được, đồng thời yêu cầu ngay sau đại hội, các cấp CĐ quận Long Biên cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội với phương châm: “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm và đời sống của NLĐ”. Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên khóa III. Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ quận Long Biên khóa IV gồm 25 đồng chí; bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội XVI CĐ TP.Hà Nội. Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa III - tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023. X.T

LĐLĐ huyện Gia Viễn, (Ninh Bình): Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở. Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Gia Viễn đã tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Ninh Bình lựa chọn tổ chức Đại hội điểm CĐ cấp trên cơ sở. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ huyện Gia Viễn đã không ngừng được kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Toàn huyện đã kết nạp mới 1.401 đoàn viên, thành lập mới được 11 CĐCS. Kết quả đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh hằng năm đạt 85% trở lên, không có CĐCS xếp loại yếu, kém. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ đã có bước phát triển tương đối toàn diện và ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong huyện đã được Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc và 30 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cùng nhiều danh hiệu khác. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn về kết quả, những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ ra những mặt còn hạn chế. Đồng thời, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của CĐCS trong tổ chức hoạt động CĐ. Đại hội đã tiến hành bầu BCH LĐLĐ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 với 21 đồng chí. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XV CĐ tỉnh Ninh Bình gồm 13 đồng chí và thông qua Nghị quyết đại hội. NGUYỄN TRƯỜNG

PV
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tận thấy nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều khu vực ở Hà Nội

Kim Sơn |

Hiện nay, ở Thủ đô, những khu vực thưa vắng dân cư, ít người qua lại trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.