LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Thay đổi nhỏ để mang đến xuân ấm áp cho CNVCLĐ

LỤC TÙNG |

“Việc đổi mới cách tổ chức không chỉ giúp chúng tôi vứt bỏ cảm giác tự ti trước khi bước vào hội trường mà còn mang đến cảm giác ấm áp như trở về Mái ấm CĐ để chung vui” - nhiều CNVCLĐ đã chia sẻ với chúng tôi về cách tổ chức chương trình “Vui Tết cùng CNVCLĐ Xuân Kỷ Hợi 2019” do LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức.

Theo kế hoạch, chương trình trao tặng quà Tết cho 700 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Đây là hoạt động thường niên giúp NLĐ có cái Tết vui tươi, đầm ấm. Tuy nhiên, với việc đổi mới cách làm, năm nay LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã biến hội trường Nhà văn hóa Lao động CĐ thực sự là “Mái ấm CĐ” của CNVCLĐ trước thềm Tết đến - Xuân về. Tuy mỗi suất quà chỉ 1 triệu đồng tiền mặt, được trích từ Quỹ Tấm lòng vàng CĐ tỉnh Đồng Tháp và tài chính CĐ, nhưng thông qua cách tổ chức được đầu tư, tính toán đậm chất nhân văn, LĐLĐ tỉnh đã khiến cho tất cả CNVCLĐ như ngập trong niềm vui xuân.

Sự vượt trội này đã biểu hiện ngay trong quyết định chọn múi giờ. Gạt bỏ những khung giờ vàng của thời gian hành chính để tổ chức chương trình vào thời điểm cuối ngày, có thể khiến cán bộ CĐ vất vả hơn nhưng bù lại đã mang đến cho những CNLĐLĐ “khách mời” cảm giác thật thoải mái. Không phải bận lo nghĩ về công việc đã được cơ quan giao, đơn vị phân công, các anh, các chị an tâm tận hưởng trọn niềm vui.

Tuy nhiên, ý nghĩa nhất vẫn là nội dung bên trong. Với việc bố trí bàn tròn theo đơn vị, địa phương, bên trên bàn là nhiều món bánh ngọt được chế biến từ bột Sa Đéc đặc sản của vùng Đất Sen Hồng không chỉ khiến buổi tiệc vừa gọn, nhẹ, giàu ý nghĩa mà còn có thêm dịp để NLĐ có điều kiện giao lưu, thăm hỏi. “Quán triệt phương châm “Mỗi hoạt động của CĐ trong dịp Tết đến, xuân về phải thực sự mang lại hơi ấm, niềm vui và sự sẻ chia với đoàn viên CĐ, NLĐ”, chúng tôi chỉ tổ chức sự kiện cho 500 CNVCLĐ ở các địa bàn, đơn vị gần TP.Cao Lãnh, 200 đối tượng ở các địa phương, đơn vị ở xa sẽ tổ chức đoàn tặng trực tiếp nhằm không để người lao động mất nhiều thời gian, công sức” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ chia sẻ.

Đặc biệt hơn, với việc quán triệt phương thức tổ chức “xuống tận nơi, trao tận tay”, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã khiến CNVCLĐ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn hơn giá trị món quà. Không đặt nặng việc mời lên sân khấu để trao tặng quà để dễ tạo cho người nhận cảm giác “xin - cho”, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chia nhau đến tận từng bàn CNVCLĐ ngồi để thăm hỏi, động viên. Đặc biệt là việc các vị lãnh đạo CĐ trao quà bằng cả 2 tay một cách đầy trân trọng, càng khiến người nhận cảm giác hãnh diện và hạnh phúc to lớn gấp trăm nghìn lần trị giá của món quà.

Đôi lúc để NLĐ hạnh phúc, chỉ cần thay đổi nhỏ trong tư duy người người làm công tác CĐ.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.