LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Quang Hùng (LĐLĐ tỉnh Đắk Nông) |

Ngày 21.11, BTV LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với 4 đơn vị gồm: Công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ và Tỉnh đoàn tỉnh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2022.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh sẽ ký kết quy chế với Công an tỉnh nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp giữa hai bên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bản tỉnh.

Với Sở Thông tin và Truyền thông, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam có liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thông tin kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Trong công tác phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông sẽ tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ, đặc biệt, chú trọng chính sách về việc làm, nâng cáo đời sống văn hóa cho nữ CNLĐ tại các cụm, khu công nghiệp.

LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, công nhân và lao động trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở các doanh nghiệp, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đỗ Bích Huy cho biết, thông qua lễ ký kết sẽ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ phát triển, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới, đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực phối hợp giữa tổ chức CĐ với các cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, việc ký kết sẽ phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ, qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ trong CNVCLĐ.

Quang Hùng (LĐLĐ tỉnh Đắk Nông)
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.