LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hướng đến Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

HỮU LONG |

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông xác định việc tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2019 là cơ hội để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm đến đoàn viên, người lao động. Qua chương trình, tổ chức Công đoàn hy vọng cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm động lực, niềm vui để hoàn thành tốt công việc tại doanh nghiệp.

Tháng Công nhân - Tháng vì người lao động

Ông Đinh Trọng Nhương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông - cho biết, nhiều năm qua, Công đoàn Đắk Nông luôn làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn phối hợp doanh nghiệp, người sử dụng lao động phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc trong đoàn viên, người lao động, không để phát sinh mâu thuẫn, xung đột, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những hoạt động có nội dung thiết thực, bám sát với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn là chương trình “Tháng Công nhân”. Chương trình Tháng Công nhân năm 2018 được LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức đã giúp nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa công tác chăm lo lợi ích cho người lao động và đảm bảo ATVSLĐ,… Phát huy kết quả đạt được trong năm ngoái, chương trình Tháng Công nhân 2019 được LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức gắn với Tháng ATVSLĐ.

Từ ngày 26.4 - 15.5, LĐLĐ tỉnh tổ chức Tháng Công nhân 2019. Tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phân bổ kinh phí cho vay từ Quỹ “Vì đoàn viên Công đoàn nghèo” năm 2019 cho 13 đơn vị, với 30 suất (mỗi suất trị giá 20 triệu đồng), đồng thời phối hợp với 5 doanh nghiệp tổ chức bán hàng ưu đãi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Chị Nguyễn Thị Liên - công nhân làm việc tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) - cho hay, với đặc thù công việc áp lực, bản thân chị ít có cơ hội mua sắm đồ dùng cho gia đình. Năm ngoái, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình bán hàng lưu động giá rẻ nên chị và nhiều đồng nghiệp đã tranh thủ thời gian để sắm sửa đồ dùng trong gia đình.

“Tôi hy vọng trong Tháng Công nhân năm nay, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình bán hàng lưu động khuyến mãi, hàng giảm giá để công nhân lao động chúng tôi có cơ hội tiếp cận nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng, việc công đoàn Đắk Nông quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống người lao động sẽ giúp chúng tôi an tâm công tác” - chị Liên chia sẻ.

Trong Tháng Công nhân 2019, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông còn rà soát TƯLĐTT và đề xuất, thương lượng nâng giá trị bữa ăn ca của CNLĐ từ 15.000 đồng trở lên.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.