LĐLĐ huyện Tiên Du: Tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI

Phạm Minh Hiểu (LĐLĐ huyện Tiên Du) |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Tiên Du đã xây dựng ban hành Công văn số 40/LĐLĐ về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo 118/118 công đoàn cơ sở thực hiện. Kết quả, 100% công đoàn cơ sở tuyên truyền về những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh nhiệm kỳ qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; những gương tiêu biểu điển hình xuất sắc trong các phong trào, hoạt động, lồng ghép với phát động, thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Có 75% công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp; 70% công đoàn khu vực ngoài Nhà nước đồng loạt treo khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 10.5.

Tại trung tâm huyện, LĐLĐ treo 10 băng rôn tuyên truyền tại các tuyến phố, trục đường chính, cổng trụ sở Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao tuyên truyền 14 khẩu hiệu tại 3 bảng điện tử của huyện.

LĐLĐ phối hợp với Đài phát thanh huyện tổ chức phát tin 2 tuyên truyền trước thời gian diễn ra đại hội. Đồng thời chỉ đạo 14/14 công đoàn cơ sở xã, thị trấn phối hợp đài truyền thanh tiếp sóng đài phát thanh huyện.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 5 năm tới, góp phần tạo sự chuyển biến, tập hợp công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Do đó, công tác tuyên truyền yêu cầu phải đảm bảo nội dung, hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đặc biệt là đợt tuyên truyền trước thời gian diễn ra đại hội.

Phạm Minh Hiểu (LĐLĐ huyện Tiên Du)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.