Lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm trọng tâm hoạt động

TRẦN VIỆT TRƯỜNG - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ |

TP Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã không ngừng phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn thành phố.

Kịp thời chăm lo đoàn viên, NLĐ

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn thành phố đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động thiết thực như: Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, bữa ăn ca cho người lao động; xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các cấp Công đoàn khẩn trương triển khai, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN...

Các phong trào thi đua yêu nước cũng được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại kết quả thiết thực như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”...

Các cấp Công đoàn đã có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng hệ thống chính trị giải quyết những vụ, việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi, đời sống của CNVCLĐ; tổ chức đối thoại, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động...

Đáng chú ý là công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn thành phố đã phát triển được gần 34.000 đoàn viên mới, vượt hơn 54% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Công tác thành lập CĐCS cũng vượt 84% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Những con số ấn tượng này thể hiện hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn TP Cần Thơ trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Quan tâm thiết thực đến đời sống NLĐ

Trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với những ràng buộc chặt chẽ về lao động, biến động của tình hình kinh tế thế giới... đặt ra cho hoạt động Công đoàn nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Các cấp Công đoàn thành phố cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giúp công đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Tôi đề nghị các cấp Công đoàn thành phố cần tập trung quan tâm những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người lao động như việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hiệu quả chăm lo và bảo vệ đoàn viên của tổ chức Công đoàn. Đổi mới hơn nữa cách thức thu hút, tập hợp đoàn viên, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước. Bằng các hoạt động thực tiễn cụ thể, phải minh chứng được lợi ích khi người lao động là đoàn viên Công đoàn. Hoạt động Công đoàn phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, CNVCLĐ.

Đặc biệt, TP Cần Thơ đang triển khai Dự án KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ). Đây là Dự án khu công nghiệp có tổng mức đầu tư lớn nhất vùng ĐBSCL. Khi Dự án hoàn thành sẽ có sức lan tỏa lớn trong khu vực, thu hút hàng nghìn công nhân nhằm giải quyết vấn đề lao động - việc làm. Vì vậy, nhiệm vụ của BCH Công đoàn TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới cần hết sức quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để BCH lâm thời CĐCS Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ từng bước ổn định tổ chức để hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - tin tưởng: Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Công đoàn TP Cần Thơ sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và CNVCLĐ thành phố. Đồng thời, các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ là những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của đoàn viên, CNVCLĐ TP Cần Thơ tham dự, đóng góp vào thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

TRẦN VIỆT TRƯỜNG - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Việt Nam là điểm tựa của người lao động trong khó khăn

Quế Chi - Tô Thế |

Chiều 1.12, trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã tiếp ông Ruben Torres - Tổng Thư ký Hội đồng Công đoàn Asean (ATUC).

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Trắc nghiệm: Những kỳ Đại hội Công Đoàn Việt Nam trong lịch sử

Nhóm PV |

Trải qua 94 năm (1929 - 2023) với 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn.

Những công trình chắp cánh ước mơ an cư của người lao động

MỸ LY |

Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ triển khai thời gian qua đã chắp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp cho rất nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Việt Nam là điểm tựa của người lao động trong khó khăn

Quế Chi - Tô Thế |

Chiều 1.12, trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã tiếp ông Ruben Torres - Tổng Thư ký Hội đồng Công đoàn Asean (ATUC).

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.