Vượt khó, trở thành điểm tựa cho đoàn viên, người lao động
Phát biểu khai mạc đại hội, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là chặng đường đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động Công đoàn TP Cần Thơ. Hơn 2 năm đại dịch COVID-19 là phép thử đối với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của tổ chức Công đoàn; cũng là phép thử để từng bước hiện thực hóa khát vọng vì cuộc sống của đoàn viên, người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.
"Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng được cải thiện. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động của thành phố" - bà Mai cho biết.
Cũng theo bà Mai, trong bối cảnh hiện nay khi kinh tế diễn biến phức tạp, cách mạng công nghiệp, nhất là công nghệ số diễn biến nhanh cũng sẽ tác động sâu rộng, tạo sự thay đổi lớn về lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến môi trường và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Do đó, nhiệm kỳ mới, Công đoàn thành phố đòi hỏi phải nắm chắc tình hình, đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Các cấp Công đoàn trong thành phố cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn, trong đó chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là trung tâm, xuyên suốt.
Đa dạng hoạt động chăm lo, nâng cao hiệu quả các chương trình
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: "Công đoàn Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là tham mưu cho thành phố các chính sách để hỗ trợ đoàn viên, người lao động, nhất các nhu cầu thiết yếu của người lao động như nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, thể thao...
Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên Công đoàn. Nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Bữa ăn giữa ca… Xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trở thành phúc lợi, lợi ích của tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên và người lao động".
Tại đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết: TP Cần Thơ đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ). Khi dự án hoàn thành sẽ có sức lan tỏa lớn trong khu vực, thu hút hàng nghìn công nhân nhằm giải quyết vấn đề lao động - việc làm cho Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.
Do đó, Công đoàn TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới cần tập hợp, thu hút công nhân lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển; tăng cường công tác phát triển kết nạp công đoàn viên góp phần làm cho tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.
Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội đã nghe các báo cáo tham luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đề án nhân sự, tại Đại hội sẽ tiến hành bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.