Lấy lợi ích của người lao động làm trọng tâm trong Tháng Công nhân 2018

TRẦN LƯU - QUỐC CƯỜNG |

Ngày 11.5, LĐLĐ huyện Can Lộc tổ chức lễ triển khai tháng công nhân, đối thoại, tư vấn pháp luật 2018.

Dự lễ phát động có đồng chí Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tại buổi lễ, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tặng giấy khen và quà cho 10 công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2017- 2018.

Trao Hỗ trợ ” mái ấm công đoàn” tại buổi lễ (ảnh: P.V)
Trao Hỗ trợ ” mái ấm công đoàn” tại buổi lễ (ảnh: P.V)

Dịp này, LĐLĐ huyện Can Lộc đã Phối hợp với Bảo hiểm xã hội và UBND huyện tổ chức đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về lao động – BHXH – Công đoàn. Kịp thời giải đáp những vướng mắc, tạo động lực để người lao động chủ động kiến thức, yên tâm công tác tiếp tục đóng góp hơn nữa vì sự phát triển chung tại các đơn vị.

 
 Lãnh đạo ban chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện, BHXH, phòng LĐTBHX huyện chủ trì buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. LĐLĐ huyện cần phối hợp tốt với BHXH và UBND huyện thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, BHYT cho cán bộ công nhân viên chức.

Hiện nay, trên địa bàn huyện, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các chế độ chính sách như tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tình trạng nợ đọng BHXH trong các đơn vị sử dụng lao động vẫn còn khá nhiều.

Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động. Đây cũng là dịp để LĐLĐ huyện Can Lộc thực hiện tốt việc chăm lo, xây dựng quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, hình ảnh của cán bộ, công nhân viên chức lao động, cải thiện hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chăm lo người lao động.

TRẦN LƯU - QUỐC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.