Lấy đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn làm trọng tâm hoạt động

Nam Dương |

TPHCM - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Caosu Việt Nam trong nhiệm kỳ tới cần lấy đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn làm trọng tâm hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn Caosu Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức sáng 31.8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng nhiệm kỳ vừa qua (2018 -2023), trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Công đoàn Caosu Việt Nam đã quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Caosu Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đạt kết quả toàn diện, có nhiều dấu ấn.

Trong đó, có 5 kết quả nổi bật: Hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả, với nhiều con số ấn tượng, hỗ trợ kịp thời, mang lại niềm tin cho NLĐ. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, NLĐ có nhiều đổi mới, được kiên trì thực hiện, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đoàn viên, NLĐ; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, có nhiều giải pháp xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh; tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động của khối thi đua, thể hiện trách nhiệm cao tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị, đối với các hạn chế, khuyết điểm được Đại hội chỉ ra, cần có giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục kịp thời ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Trước khi chỉ đạo các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã phân tích đặc điểm tình hình cần quan tâm khi triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Đó là, phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; ngành Caosu có truyền thống yêu nước và cách mạng, NLĐ cần cù, chịu khó, vừa là ngành nông nghiệp, vừa là ngành công nghiệp; một bộ phận NLĐ có trình độ học vấn, tay nghề chưa cao, nhiều thành phần dân tộc, trải dài khắp cả nước.

Ngành caosu có vai trò quan, có đóng góp lớn trong đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại, bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, tăng cường đoàn kết quân - dân, công - nông, đoàn kết giữa các dân tộc. Ảnh: Đức Long
Ngành caosu có vai trò quan trọng, có đóng góp lớn trong đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại, bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, tăng cường đoàn kết quân - dân, công - nông, đoàn kết giữa các dân tộc. Ảnh: Đức Long

Ngành caosu có vai trò quan trọng, không chỉ là một ngành kinh tế, mà sự phát triển của ngành còn có đóng góp lớn trong đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, tăng cường đoàn kết quân - dân, công - nông, đoàn kết giữa các dân tộc.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Caosu Việt Nam phải đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đoàn viên, NLĐ nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, yêu nghề, yêu ngành; tham gia cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có các giải pháp mạnh hơn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua để phong trào thấm sâu vào từng người, hằng ngày, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị doanh nghiệp; làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách đặc thù của ngành và xây dựng chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên; tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình đổi mới quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Caosu Việt Nam phát triển đoàn viên đạt 223,56% chỉ tiêu

Nam Dương |

TPHCM: Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Caosu Việt Nam đã kết nạp gần 24.600 đoàn viên, đạt 223,56% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Gần 250 đại biểu tham dự Đại hội IX Công đoàn Caosu Việt Nam

Nam Dương |

TPHCM - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn Caosu Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bản tin công đoàn: Doanh nghiệp chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân lễ 2.9

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân chấp nhận sống trong phòng trọ giá rẻ; Hà Nội dự báo cần tuyển từ 120.000 - 140.000 lao động; Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9; Công nhân khu công nghiệp thiếu thốn đời sống văn hoá,...

Từ 1.9, máy bay chậm 15 phút, hãng hàng không phải xin lỗi hành khách

Xuyên Đông |

Theo quy định của Thông tư 19/2023/TT-BGTVT (Thông tư 19) có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định trách nhiệm tối thiểu của hãng hàng không khi để chậm chuyến bay.

Giá trị thương mại của Messi "khủng" cỡ nào trước khi xuất hiện 6 giây trong MV của Jack?

Huyền Chi |

Trong MV mới của Jack, Messi xuất hiện khoảng 6 giây để Messi vỗ vai trò chuyện vài câu với nam ca sĩ.

Giấc mơ vươn ra thế giới của người giàu nhất Việt Nam

Quý An |

VinFast gia nhập hàng ngũ một trong những nhà sản xuất ôtô giá trị nhất thế giới. Trong những phiên giao dịch khi mới niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, có thời điểm vốn hoá của VinFast vượt xa những cái tên lâu đời như Volkswagen, Ford và General Motors.

Chi tiết khung giờ ngắm dàn khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh 2.9

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay ngày 1.9, các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật các khinh khí cầu trước ngày diễn ra Chương trình thả khinh khí cầu chính thức vào ngày 2.9. Đây là một trong những chương trình chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại TPHCM năm nay.

Visa đã mở, vẫn cần cơ chế xét duyệt thông thoáng hơn nữa

Phạm Huyền |

Thay đổi thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh, Việt Nam ghi nhận hơn 112.000 hồ sơ đề nghị cấp thị thực điện tử (e-visa) cùng phản hồi tích cực từ khách quốc tế. Tuy nhiên, du khách đánh giá hệ thống cần khắc phục một số điểm trên website.

Công đoàn Caosu Việt Nam phát triển đoàn viên đạt 223,56% chỉ tiêu

Nam Dương |

TPHCM: Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Caosu Việt Nam đã kết nạp gần 24.600 đoàn viên, đạt 223,56% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Gần 250 đại biểu tham dự Đại hội IX Công đoàn Caosu Việt Nam

Nam Dương |

TPHCM - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn Caosu Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bản tin công đoàn: Doanh nghiệp chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân lễ 2.9

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân chấp nhận sống trong phòng trọ giá rẻ; Hà Nội dự báo cần tuyển từ 120.000 - 140.000 lao động; Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9; Công nhân khu công nghiệp thiếu thốn đời sống văn hoá,...