Bài dự thi viết về người lao động - viết cho người lao động

Lão nông làm phân từ rác

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Với mong muốn tận dụng những phế thải dư thừa trong cuộc sống, tiết kiệm chi phí trong quá trình trồng trọt cây caosu của gia đình, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, ông Đỗ Xuân (sinh năm 1942) đã cất công tìm hiểu, mày mò trên sách báo để rồi biến rác thải thành hàng chục tấn phân bón hữu cơ vi sinh giàu chất dinh dưỡng.

Người nông dân đầu tiên

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nông nghiệp Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông Xuân là người đầu tiên ứng dụng thành công mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh duy nhất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ một lần tình cờ được đi tập huấn về vấn đề phục hồi và tái sử dụng vùng đất bị suy thoái vào tháng 11.2011, ông Xuân biết đến sản phẩm men vi sinh. Rồi cơ duyên đưa ông đến với ý tưởng thử nghiệm sản xuất phân hữu cơ vi sinh để phục vụ trong nông nghiệp cũng bắt đầu từ đó. “Đang có ý định làm phân hữu cơ thì lại được đi tập huấn phục hồi và tái sử dụng đất suy thoái, rồi tui biết đến sản phẩm men sinh học. Nói chung là có duyên với phân hữu cơ, chú à! Duyên đến thì mình làm thôi, chỉ có liều mới biết làm được hay không” - ông Xuân giãi bày.

Cơ duyên chợt đến với ông, rồi sau đó lại được “Dự án Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên - Huế” tiếp sức bằng nguồn đầu tư hỗ trợ hơn 27 triệu đồng, ông mạnh dạn góp thêm 25 triệu đồng để xây dựng 2 bể ủ với sức chứa 36m3. Sau khi dự án kết thúc giữa năm 2012, ông tiếp tục mày mò và tìm đến Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh nơi có chế phẩm sinh học Vixura và chế phẩm đa chức năng, có thể sử dụng để sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Sau khi tìm hiểu và học được một số kiến thức từ Trung tâm này, ông liền về nhà ứng dụng quy trình sản xuất phân hữu cơ cho cơ sở của mình.

Đến năm 2014, ông được Dự án Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới khảo sát hỗ trợ máy xát và trộn rác hữu cơ. Đến nay, cơ sở của ông Xuân đã có 3 bể ủ và 2 kho chứa phân diện tích lớn. Để có được một khối lượng phân lớn với độ dinh dưỡng cao, ông Xuân đã thuê người thu gom nhiều loại rác thải trong sinh hoạt cũng như những phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp như mùn cưa, rơm rạ, phân trâu, bò. Nguồn rác để ủ phân rồi cũng cạn kiệt, sắp đến ông dự định sẽ thuê người ra các địa bàn lân cận để vớt bèo tây về để tiếp tục ủ phân. “Tôi đi một số vùng lân cận thấy bèo tây phủ kín nhiều con kênh, sông ngòi, tôi dự định sắp đến sẽ cho người đi thu gom về để ủ phân. Nguồn nguyên liệu bèo tây thì nhiều, sợ mình không có thời gian để đi thu gom thôi, với lại cây bèo tây về ủ cũng dễ hoai mục” - ông Xuân thông tin.

Ông Đỗ Xuân với sản phẩm phân hữu cơ làm từ rác của mình.

 

... thành công một mô hình tiêu biểu

Sau gần 5 năm, kể từ khi dự án của ông được đi vào vận hành, ông đã đạt được kết quả như mong muốn. 40 tấn phân hữu cơ vi sinh được sản xuất từ rác trong năm 2016 vừa qua là nguồn phân bón cung cấp cho hơn 20ha caosu của gia đình và nhiều diện tích cây trồng khác cho bà con trong thôn, xã. Đó là niềm động viên về mặt tinh thần rất lớn cho ông trong con đường làm phân hữu cơ.

“Như thế này nhé, khi mình bón 1 tấn phân hữu cơ vi sinh với chi phí sản xuất khoảng 1,9-2 triệu đồng, sẽ tương đương với sử dụng khoảng 360kg phân NPK giá 3,6 triệu đồng. Đấy, cái nào lợi hơn. Đó là chưa kể khi sử dụng phân hữu cơ vi sinh giúp kéo dài hiệu quả lên đến 8-10 tháng, trong khi sử dụng phân hóa học chỉ có tác dụng tươi tốt trong 3-4 tháng. Cây được bón bằng phân hữu cơ vi sinh sẽ giúp đất tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt, độ màu mỡ đất dài lâu. Đó, chú thấy lợi chưa” - ông Xuân vội khoe.

Ông Hoàng Chiến - Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ - cho biết: “Mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh của ông Xuân không chỉ phục vụ cho công tác trồng trọt, mà còn giúp hạn chế hóa chất độc hại do sử dụng phân hóa học, đồng thời việc thu gom phế thải để tái sử dụng còn góp phần bảo vệ môi trường. Không những làm phân sạch, cơ sở ông Xuân còn tạo công ăn việc làm cho một số lao động địa phương. Đây là một mô hình tiêu biểu cần được hoan nghênh và nhân rộng”.

NGUYỄN ĐẮC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.