Lao động tự do mong được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện

Mạnh Cường |

Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Khi biết được các thông tin về dự thảo, lao động tự do đặc biệt là lao động nữ trẻ tuổi mong muốn đề xuất chỉnh sửa thêm để dự thảo hoàn thiện nhất.

Làm ở spa hơn 2 năm nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội, đến khi sinh con chị Nguyễn Thị Tâm (26 tuổi, Thanh Hóa) mới thấy tiếc và khó khăn vì không có chi phí hỗ trợ. Nhìn bạn bè ai cũng khoe được gần 30 triệu đồng tiền thai sản càng khiến chị chạnh lòng.

“Spa nơi tôi làm việc họ không đóng bảo hiểm cho nhân viên, chỉ ký quỹ mỗi tháng 500.000 đồng, khi nào nghỉ việc mới được lấy khoản đó. Nếu bảo hiểm xã hội tự nguyện có chế độ thai sản, tôi sẽ tham gia” - chị Tâm cho hay.

Do tìm việc khác khá khó khăn nên chị Tâm vẫn quyết định tiếp tục công việc hiện tại. Chia sẻ dự định sắp tới, chị Tâm cho biết, nếu sinh thêm bé nữa mà có bảo hiểm thai sản tự nguyện sẽ đỡ được phần nào khi vào viện. Đồng thời, chị cũng không cần phải vào công ty hay chuyển đổi công việc để được đóng bảo hiểm xã hội.

Vừa xin nghỉ công ty ra mở cửa hàng quần áo riêng nên chị Phạm Thị Nhung (30 tuổi, Nam Định) cũng hy vọng dự thảo sớm được thông qua. Lúc đó, nếu có ý định sinh thêm bé nữa, chị sẽ tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản và nối tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc còn dang dở.

Chị Nhung đã đi làm công ty, đóng bảo hiểm xã hội được 8 năm, cũng một lần sinh con nên hiểu tốn kém thế nào. Nếu bảo hiểm xã hội tự nguyện có chế độ thai sản thiết thực, chị sẽ sẽ tham gia. Vì khi sinh con, chị Nhung sẽ không còn lo lắng về chi phí, đồng thời nối tiếp 8 năm đóng bảo hiểm xã hội để sau này về già được hưởng lương hưu

Nói về mức hưởng chế độ thai sản, chị Tâm và chị Nhung đều cho rằng, mức hỗ trợ 2 triệu đồng như trong đề xuất chưa tương xứng. Chị Tâm khẳng định, mức hưởng này chẳng thấm vào đâu so với các chi phí khi sinh con.

“Mặc dù tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo khả năng nhưng tôi cũng cố đóng ít nhất 500.000 đồng/tháng. Đóng tối thiểu 6 tháng chỉ nhận lại 2 triệu đồng là khá thấp trong khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng ở mức này (10,5%) đã được hưởng trên 20 triệu đồng tiền thai sản” - chị Tâm nói.

Do đó, chị Tâm đã kiến nghị nên điều chỉnh mức hưởng theo số tiền đóng, dao động từ 2 đến 10 triệu đồng để công bằng hơn. Theo chị Tâm, tăng mức hưởng mới thôi thúc nhiều lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu ở mức thấp quá họ chắc sẽ cân nhắc có nên tham gia hay không.

Đồng tình với chị Tâm, chị Nhung cũng cho rằng, mỗi tháng hưởng ít nhất bằng 100% mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng cuối cùng trước khi sinh con.

Lý giải thêm, chị Nhung cho hay, mức hưởng này mới đỡ đần được các chi phí khi sinh, nuôi con ban đầu. Ngoài ra, rất nhiều loại bảo hiểm thai sản thương mại hiện nay chi phí đóng chưa đến 3 triệu đồng nhưng được hưởng các quyền lợi lên đến 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo chị Nhung, ngoài mức hỗ trợ khi sinh con cũng nên bổ sung thêm các quyền lợi khác giống như bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chẳng hạn như quyền lợi thăm khám thai hàng tháng cho lao động tự do.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Khám chữa bệnh không đúng tuyến, được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc Thanh Quân hỏi: Tôi bị bệnh về răng cần điều trị, tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vậy tôi chữa bệnh ở bệnh viện thuộc tuyến tỉnh, cùng trên địa bàn có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Quản lý, trưởng bộ phận khó tìm việc lương 15 - 20 triệu đồng/tháng

Mạnh Cường |

Không phải chỉ có nhân viên mới khó khăn khi tìm việc mà tình trạng này cũng ảnh hưởng đến cả những người dày dặn kinh nghiệm, đã từng giữ chức vụ quản lý, trưởng bộ phận.

Chấp nhận làm lao động tự do để có thời gian chăm con

Phương Hân |

Nhiều gia đình công nhân thuê trọ phải lựa chọn vợ hoặc chồng làm nghề tự do để có thời gian chăm sóc, đưa đón con. Thu nhập không ổn định như đi làm công nhân, nhưng họ phải chấp nhận khi không có người nhà hỗ trợ.

Nhà thờ Đức Bà TPHCM vào top 10 nhà thờ tráng lệ nhất châu Á

Ninh Phương |

Mới đây, nhà thờ Đức Bà TPHCM được tờ South China Morning Post tôn vinh trong danh sách 10 nhà thờ tráng lệ nhất và nổi bật nhất ở châu Á.

Trào lưu Flex: Hãy nghĩ về những điều tử tế, hãy sống cuộc đời rực rỡ

Nhóm PV |

Trào lưu "flex" hay "flexing" (khoe khoang trên mạng xã hội) hiện trở thành chủ đề "nóng" với nhiều góc cạnh thú vị. Trao đổi với Lao Động, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, thay vì nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực, hãy nghĩ trào lưu này như một điều tử tế, hãy sống một cuộc đời rực rỡ.

Chuyên gia quốc tế: Tuyển nữ Việt Nam hay hơn kì vọng

Thanh Vũ |

Các chuyên gia bóng đá quốc tế đã dành không ít lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước đương kim vô địch Mỹ trong trận ra quân World Cup nữ 2023.

Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng, kéo theo số ca nặng tăng. Về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP cho biết cơ số thuốc dự trữ của thành phố dự kiến không đủ đáp ứng.

Sự khuynh đảo của BTS, Blackpink và tranh cãi Kpop đang mất chất

DƯƠNG HƯƠNG |

Hệ thống đào tạo đặc thù của Kpop đã tạo ra một ngành công nghiệp tỉ USD với hai trong số những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới BTS và Blackpink. Nhưng sự thay đổi về phong cách và màu sắc âm nhạc hiện nay đang khiến nhiều người hoài nghi, liệu Kpop có đang mất chất?

Khám chữa bệnh không đúng tuyến, được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc Thanh Quân hỏi: Tôi bị bệnh về răng cần điều trị, tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vậy tôi chữa bệnh ở bệnh viện thuộc tuyến tỉnh, cùng trên địa bàn có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Quản lý, trưởng bộ phận khó tìm việc lương 15 - 20 triệu đồng/tháng

Mạnh Cường |

Không phải chỉ có nhân viên mới khó khăn khi tìm việc mà tình trạng này cũng ảnh hưởng đến cả những người dày dặn kinh nghiệm, đã từng giữ chức vụ quản lý, trưởng bộ phận.

Chấp nhận làm lao động tự do để có thời gian chăm con

Phương Hân |

Nhiều gia đình công nhân thuê trọ phải lựa chọn vợ hoặc chồng làm nghề tự do để có thời gian chăm sóc, đưa đón con. Thu nhập không ổn định như đi làm công nhân, nhưng họ phải chấp nhận khi không có người nhà hỗ trợ.