Lao động hồi hương vì COVID-19 đối mặt với thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Theo UBND tỉnh Cà Mau, lao động trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có khoảng 54.800 người. Hiện nay mới tìm được việc làm hơn 9.200, còn lại đang trong cảnh chờ việc.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh Cà Mau cần phải giải quyết việc làm cho hơn 44.000 người. Trong đó, số lao động chưa xác định nơi làm việc, cần phải tư vấn định hướng hỗ trợ lao động thông qua thị trường lao động khoảng 21.300 người; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm khoảng 7.900 lao động, dự kiến nhu cầu vay vốn là 5.000 người.

Hiên tại tỉnh này có đến 16.200 người có nhu cầu hỗ trợ đưa lao động quay trở lại nơi làm việc ngoài tỉnh.

Ngược lại tỉnh Cà Mau có 17 doanh nghiệp trong cần khoảng 4.400 người, chủ yếu lao động phổ thông; 167 doanh nghiệp ngoài tỉnh cần tuyển hơn 31.000 người, tại các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Trước tình hình trên tỉnh Cà Mau đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm gắn kết nhu cầu lao động với việc làm – việc làm với lao động như: Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, đa dạng các hình thức, linh hoạt tư vấn (tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, mạng xã hội Zalo, Facebook) tại các địa phương, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển dụng lao động theo yêu cầu. Kết nối các Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An… tạo điều kiện để lao động đáp ứng nguyện vọng quay lại nơi làm việc ngoài tỉnh, trong đó thống nhất hình thức đưa, đón lao động giữa các địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.

Cà Mau: Cơ sở y tế quá tải, khẩn trương xử lý rác thải y tế từ F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số F0 tăng cao, nhất là trong 10 ngày gần đây khiến các cơ sở y tế quá tải. Đặc biệt, việc thu gon, xử lý rác thải y tế, nhất là rác thải từ bệnh nhân COVID-19 hiện đang tồn đọng lớn, chưa được xử lý.

Lao động về quê ở Cà Mau: Tránh được dịch, không tránh được thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Dịch COVID-19 thì xem như tránh được, nhưng lại không có việc gì làm ở quê nhà, nhiều lao động trở về quê tại Cà Mau mong tìm được một công việc ổn định để nuôi gia đình.

Cà Mau: Không phải F0 nào cũng được cách ly, điều trị tại nhà

NHẬT HỒ |

CÀ MAU - Thông tin F0 được cách ly, điều trị tại nhà được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, theo quy định vào chiều 12.11 do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành, không phải F0 nào cũng được cách ly, điều trị tại nhà.

Cà Mau tiêm vaccine cho tất cả đối tượng từ 12 tuổi trở lên

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ đây cho đến ngày 13.11, tỉnh Cà Mau phải được tiêm đủ mũi 1 cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh Cà Mau cũng không phân biệt đối tượng ưu tiên, thậm chí ngay cả những người tạm trú cũng được tiêm vaccine.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.

Cà Mau: Cơ sở y tế quá tải, khẩn trương xử lý rác thải y tế từ F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số F0 tăng cao, nhất là trong 10 ngày gần đây khiến các cơ sở y tế quá tải. Đặc biệt, việc thu gon, xử lý rác thải y tế, nhất là rác thải từ bệnh nhân COVID-19 hiện đang tồn đọng lớn, chưa được xử lý.

Lao động về quê ở Cà Mau: Tránh được dịch, không tránh được thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Dịch COVID-19 thì xem như tránh được, nhưng lại không có việc gì làm ở quê nhà, nhiều lao động trở về quê tại Cà Mau mong tìm được một công việc ổn định để nuôi gia đình.

Cà Mau: Không phải F0 nào cũng được cách ly, điều trị tại nhà

NHẬT HỒ |

CÀ MAU - Thông tin F0 được cách ly, điều trị tại nhà được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, theo quy định vào chiều 12.11 do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành, không phải F0 nào cũng được cách ly, điều trị tại nhà.

Cà Mau tiêm vaccine cho tất cả đối tượng từ 12 tuổi trở lên

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ đây cho đến ngày 13.11, tỉnh Cà Mau phải được tiêm đủ mũi 1 cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh Cà Mau cũng không phân biệt đối tượng ưu tiên, thậm chí ngay cả những người tạm trú cũng được tiêm vaccine.