Lan tỏa phong trào con công nhân lao động “Học giỏi - Sống tốt”

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, phong trào “Học giỏi - Sống tốt” ngày càng thiết thực và tạo được sự lan toả. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều con em CNVCLĐ đạt thành tích cao ở các kỳ thi; nhiều em còn vượt khó học giỏi, biết tiết kiệm và phụ giúp cha mẹ, hăng hái tham gia các phong trào của tổ chức Công đoàn…

Quan tâm con CNLĐ trực tiếp sản xuất

Em Vũ Ái Thanh, học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) - có mẹ là chị Lê Thị Hà - đoàn viên công đoàn tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Cuộc sống khó khăn nhưng Thanh luôn vươn lên đạt nhiều thành tích: Năm 2020, em vinh dự được chọn để tham dự kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Ninh Bình với kết quả đạt giải Bạc; giải Nhất cuộc thi Olympic tin học dành cho học sinh lớp 10 và 11 khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ I… Chị Lê Thị Hà cho biết, dù mẹ bận rộn, dành phần lớn thời gian trong nhà máy, nhưng Ái Thanh luôn tự giác học tập, cố gắng vươn lên.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, năm học 2021-2022, các cấp Công đoàn đã biểu dương, khen thưởng cho học sinh là con cán bộ Công đoàn, con công nhân lao động trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó học giỏi. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các bậc phụ huynh nói chung và phụ huynh là cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà nói riêng. Các em là niềm tự hào, là động lực giúp cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh yên tâm sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, hiện nay 19/19 Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức lễ tuyên dương với hơn 90.000 con CNVCLĐ, LLVT trên toàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng, với tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Phong trào “Học giỏi - Sống tốt” ngày càng thiết thực

Những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh đã tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho gần 3.000 em. Tại các CĐCS của thành phố Long Khánh cũng đã kịp thời động viên, khen thưởng cho trên 14.000 em là con CNVCLĐ trong phong trào “Học giỏi - Sống tốt”.

Theo LĐLĐ thành phố Long Khánh, phong trào con CNVCLĐ “Học giỏi - Sống tốt” đã được các cấp công đoàn đưa vào chương trình công tác hằng năm và đã trở thành phong trào truyền thống của tổ chức công đoàn Đồng Nai từ năm 2000. Đến nay, phong trào ngày càng được nâng lên cả về số lượng, chất lượng, đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp trong tổ chức công đoàn và xã hội.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều em đạt thành tích cao ở các kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp Quốc gia, trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng. Nhiều em còn vượt khó để học giỏi, biết tiết kiệm và phụ giúp cha mẹ; nhiều em học sinh không những học giỏi mà còn sống tốt, sống có ích, hăng hái tham gia các phong trào của tổ chức công đoàn, nhà trường và địa phương.

Tại lễ tuyên dương điển hình con CNVCLĐ và LLVT học giỏi, sống tốt lần thứ 23 năm học 2021 - 2022 do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức mới đây, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho rằng, công tác tuyên dương, khen thưởng của Đồng Nai đã thật sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh Đồng Nai. Cũng theo bà Thái Thu Xương, lễ tôn vinh không chỉ tuyên dương các cháu học sinh, sinh viên tiêu biểu mà còn khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình, chăm sóc con công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bà Thái Thu Xương đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; triển khai có hiệu quả các hoạt động hè, Tháng hành động vì trẻ em và “Ngày Gia đình Việt Nam”…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Vẫn loay hoay phương án xây cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai

MINH QUÂN |

Sau 3 năm được Thủ tướng giao thực hiện xây cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai, đến nay công trình chưa triển khai do hai địa phương chưa thống nhất phương án hướng tuyến, vị trí xây dựng cầu.

Đồng Nai đã giải ngân trên 260 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 22.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh cho biết, đến nay đã giải ngân được trên 260 tỉ đồng tiền thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng Nai điều chỉnh dự thảo thu hút y bác sĩ, chi cao nhất 350 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 22.8, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đề cương chi tiết mới nhất của dự thảo Nghị quyết thu hút hỗ trợ nhân viên y tế giai đoạn 2023-3027 có sự điều chỉnh so với dự thảo trước đây. Theo đó, mức dự chi cao nhất để thu hút tiến sĩ, bác sĩ CKII về Đồng Nai làm việc tăng lên tới 350 triệu đồng/người.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Vẫn loay hoay phương án xây cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai

MINH QUÂN |

Sau 3 năm được Thủ tướng giao thực hiện xây cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai, đến nay công trình chưa triển khai do hai địa phương chưa thống nhất phương án hướng tuyến, vị trí xây dựng cầu.

Đồng Nai đã giải ngân trên 260 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 22.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh cho biết, đến nay đã giải ngân được trên 260 tỉ đồng tiền thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng Nai điều chỉnh dự thảo thu hút y bác sĩ, chi cao nhất 350 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 22.8, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đề cương chi tiết mới nhất của dự thảo Nghị quyết thu hút hỗ trợ nhân viên y tế giai đoạn 2023-3027 có sự điều chỉnh so với dự thảo trước đây. Theo đó, mức dự chi cao nhất để thu hút tiến sĩ, bác sĩ CKII về Đồng Nai làm việc tăng lên tới 350 triệu đồng/người.