Đồng Nai điều chỉnh dự thảo thu hút y bác sĩ, chi cao nhất 350 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 22.8, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đề cương chi tiết mới nhất của dự thảo Nghị quyết thu hút hỗ trợ nhân viên y tế giai đoạn 2023-3027 có sự điều chỉnh so với dự thảo trước đây. Theo đó, mức dự chi cao nhất để thu hút tiến sĩ, bác sĩ CKII về Đồng Nai làm việc tăng lên tới 350 triệu đồng/người.

Điểm mới trong dự thảo nghị quyết thu hút y bác sĩ

Theo đó, Tiến sĩ, bác sĩ CKII nếu về công tác tại một trong các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Trung tâm Giám định y khoa, Bệnh viện Da liễu sẽ được nhận chế độ thu hút 300 triệu đồng (Dự thảo trước đây là 250 triệu đồng); Đối với thạc sĩ, bác sĩ CKI, bác sĩ nội trú được nhận 250 triệu đồng (Dự thảo trước đây là 200 triệu đồng).

Dự thảo Nghị quyết chính sách thu hút hỗ trợ nhân viên y tế Đồng Nai kỳ vọng sẽ ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Dự thảo Nghị quyết chính sách thu hút hỗ trợ nhân viên y tế Đồng Nai kỳ vọng sẽ ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tiến sĩ, bác sĩ CKII thu hút về Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Thành, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Phổi Đồng Nai, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trung tâm pháp y, Trung tâm các huyện, thành phố sẽ được nhận 350 triệu đồng (Dự thảo trước đây là 300 triệu đồng); Đối với thạc sĩ, bác sĩ CKI, bác sĩ nội trú sẽ được nhận 300 triệu đồng (Dự thảo trước đây là 250 triệu đồng); Đối với bác sĩ hệ chính quy 6 năm tốt nghiệp tại các trường đại học Y dược sẽ được nhận 250 triệu đồng (Dự thảo trước đây áp dụng thu hút bác sĩ đa khoa là 200 triệu đồng).

Ngoài chính sách thu hút 1 lần thì người được thu hút là nữ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người/tháng trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên, bác sĩ được thu hút phải cam kết làm việc tối thiểu 8 năm nếu đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc 10 năm nếu chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trong thời gian cam kết phục vụ mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc, bị kỷ luật buộc thôi việc, chuyển công tác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì phải hoàn trả số tiền thu hút và quyền lợi kèm theo đã nhận.

Bác sĩ được hỗ trợ cao nhất 4 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, đối với chính sách hỗ trợ, dự thảo Nghị quyết đưa ra mức hỗ trợ dành cho bác sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Trung tâm Giám định y khoa là 3 triệu đồng/tháng.

Thời gian qua nhân viên y tế ở Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do áp lực công việc và thu nhập thấp. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thời gian qua nhân viên y tế ở Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do áp lực công việc và thu nhập thấp. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đối với y sĩ và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược, y tế công cộng có trình độ cao đẳng trở lên được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng và trình độ trung cấp y, dược là 2 triệu đồng/tháng.

Đối với các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Phổi Đồng Nai, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm y tế các huyện/thành phố được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng; y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y, dược, y tế công cộng có trình độ cao đẳng trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng và trình độ trung cấp y, dược là 2 triệu đồng/tháng.

Viên chức có trình độ chuyên môn đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc nhóm đối tượng trên nếu có trình độ đại học được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng. Những trường hợp còn lại được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Nhân viên y tế khu phố tại các phường và thị trấn được hỗ trợ 477.000 đồng/tháng.

Thời gian áp dụng chính sách thu hút hỗ trợ kể từ ngày khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2027. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai hy vọng: “Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027 nếu được thông qua sớm sẽ hỗ trợ phần nào cho cán bộ, nhân viên y tế, giúp mọi người có thêm thu nhập, an tâm gắn bó với đơn vị”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bình, dự thảo Nghị quyết lần này có  điểm “đặc biệt” là không chỉ quan tâm tới bác sĩ mà còn thu hút hỗ trợ điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế khác.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên không mặn mà với nghề điều dưỡng dù ra trường được bao việc làm

HÀ ANH CHIẾN - BÍCH NGỌC |

ĐỒNG NAI - Ảnh hưởng từ làn sóng y bác sĩ nghỉ việc vẫn chưa dừng lại. Tại trường Cao đẳng y tế Đồng Nai và các trường ngành y khác hiện nay sinh viên không còn mặn mà với ngành điều dưỡng và hộ sinh dù nhà trường đảm bảo 100% sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay.

"Đáng sợ là điều dưỡng nghỉ việc nhưng không tuyển được người mới"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Làn sóng y bác sĩ nghỉ việc tại Đồng Nai có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn vì bệnh viện công không tuyển được người mới từ các trường y trên địa bàn. Nguyên nhân là do sinh viên tốt nghiệp ra trường đều chọn các phòng khám tư nhân, các cơ sở làm đẹp hoặc cơ sở y tế tư nhân ở TPHCM để làm việc.

Trường y không tuyển đủ sinh viên trước làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Do ảnh hưởng từ làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, 2 -3 năm qua, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai và một số trường có đào tạo ngành y khác trên địa bàn hiện không tuyển đủ chỉ tiêu dù đảm bảo 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Sinh viên không mặn mà với nghề điều dưỡng dù ra trường được bao việc làm

HÀ ANH CHIẾN - BÍCH NGỌC |

ĐỒNG NAI - Ảnh hưởng từ làn sóng y bác sĩ nghỉ việc vẫn chưa dừng lại. Tại trường Cao đẳng y tế Đồng Nai và các trường ngành y khác hiện nay sinh viên không còn mặn mà với ngành điều dưỡng và hộ sinh dù nhà trường đảm bảo 100% sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay.

"Đáng sợ là điều dưỡng nghỉ việc nhưng không tuyển được người mới"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Làn sóng y bác sĩ nghỉ việc tại Đồng Nai có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn vì bệnh viện công không tuyển được người mới từ các trường y trên địa bàn. Nguyên nhân là do sinh viên tốt nghiệp ra trường đều chọn các phòng khám tư nhân, các cơ sở làm đẹp hoặc cơ sở y tế tư nhân ở TPHCM để làm việc.

Trường y không tuyển đủ sinh viên trước làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Do ảnh hưởng từ làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, 2 -3 năm qua, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai và một số trường có đào tạo ngành y khác trên địa bàn hiện không tuyển đủ chỉ tiêu dù đảm bảo 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.