Làm việc tại Kon Tum, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên

NHIỆT BĂNG |

Ngày 23.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đến thăm, trao quà cho công nhân đang làm việc tại Cty CP Đường Kon Tum và làm việc với Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Làm việc với ông Lê Hồng Thái - Tổng Giám đốc Cty CP Đường Kon Tum, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ khó khăn đặc thù của ngành mía đường mà doanh nghiệp (DN) đang đối mặt, đồng thời hoan nghênh lãnh đạo DN vẫn cố gắng giữ mức lương trung bình 5,5 triệu đồng/tháng, đảm bảo đời sống cho người lao động (NLĐ).

Cty CP Đường Kon Tum hiện có 250 lao động, nhưng bên ngoài DN là đời sống, thu nhập của hàng nghìn nông dân trồng mía. Nhằm cải thiện năng lực sản xuất, Cty đang đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ với tổng mức đầu tư là 200 tỉ đồng. Đối với nông dân trồng mía tại Kon Tum, Cty hỗ trợ 20 triệu đồng/ha không thu lại với mục tiêu cây mía phải hơn các loại cây trồng khác.

Ông Thái cho biết, dù cố gắng nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của NLĐ, nhưng đời sống của công nhân thực sự vẫn còn khó khăn. Tuy rằng năm nay Cty sản xuất với giá đường cạnh tranh thấp nhưng vẫn tìm mọi cách chăm lo đời sống cho công nhân.

"Năm nay doanh thu không đạt nhưng chúng tôi vẫn đóng 100% bảo hiểm cho NLĐ. Chúng tôi không bao giờ vi phạm Luật Lao động và chỉ mong NLĐ hoàn thành nghĩa vụ của mình" - ông Thái nói và kiến nghị tất cả DN dù tư nhân hay Nhà nước đều phải đóng 100% bảo hiểm cho NLĐ nhưng Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp thu các kiến nghị của DN về chính sách lãi vay, giảm thuế để ngành mía đường tồn tại, đồng thời mong muốn Cty tối ưa hóa sản xuất, tăng sức cạnh tranh, mang lại lợi nhuận, cải thiện đời sống NLĐ. Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị CĐCS Cty CP Đường Kon Tum cần quan tâm hơn nữa hoạt động CĐ tại đơn vị, tăng cường nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, cải thiện năng suất lao động, nhất là phát huy các sáng kiến kỹ thuật, giúp DN tiết giảm chi phí.

Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao quà cho lãnh đạo Cty CP Đường Kon Tum và xuống nhà máy sản xuất mía đường thăm hỏi, trao 9 suất quà động viên công nhân đang làm việc tại đây.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum. Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum. Ảnh: PV

Cần chăm lo lợi ích cho đoàn viên bằng những đề án cụ thể

Làm việc với Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động của LĐLĐ tỉnh, chúc mừng các đồng chí được kỳ đại hội vừa qua tín nhiệm, đồng thời nhìn nhận tại tỉnh Kon Tum, quan hệ lao động không phức tạp.

Ông Rơ Châm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum - cho biết, tình hình việc làm của CNVCLĐ nhìn chung ổn định, số người không có việc làm thường xuyên chiếm tỉ lệ dưới 4,5%, tập trung chủ yếu ở các DN nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể. Tình hình nợ lương, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng đến đời sống NLĐ.

CĐ tỉnh đã phối hợp với các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ", đã tăng cường công tác vận động các tổ chức chung tay chăm lo cho đoàn viên, đặc biệt nhân dịp "Tết Sum vầy"; ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; Tháng Công nhân với số tiền trên 3 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ" với 5 DN.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ tỉnh cần tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên bằng đề án cụ thể, trong đó hướng mạnh đến DN ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển tổ chức CĐCS. Yêu cầu đặt ra là DN có trên 10 lao động phải gia nhập tổ chức CĐ, dưới 10 lao động thì ghép thành nhóm CĐ theo lĩnh vực, nghành nghề.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, hiện nay, LĐLĐ tỉnh Kon Tum được Tổng LĐLĐVN cấp bù chi hằng năm. Vì vậy, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần có biện pháp tăng cường tự chủ tài chính. Về thu kinh phí CĐ 2%, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị không nên thu nhiều tháng một lần mà nên thu từng tháng để giảm áp lực cho DN.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang khẩn trương xây dựng trụ sở mới. Trong khi chờ xây dựng, cán bộ đang làm việc tạm ở Nhà văn hóa Lao Động. Sau khi kiểm tra hiện trường, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ tỉnh cần giám sát chặt chẽ chất lượng xây dựng trụ sở mới.



NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN thăm, trao quà cho công nhân Công ty CP Đường Kon Tum

Nhiệt Băng |

Ngày 23.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường đã đến thăm, trao quà cho công nhân làm việc tại Công ty CP Đường Kon Tum và làm việc với Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tổ chức tuyên dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt kết quả cao

XUÂN HẬU |

Sáng 23.6, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi năm học 2017- 2018 và tham quan, dã ngoại tại Khu du lịch sinh thái Xứ Dừa – Hội An cho các em học sinh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai thành công tốt đẹp

NHIỆT BĂNG |

Ngày 22.6, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã thành công tốt đẹp. Đến dự có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành… cùng 235 đại biểu đại diện cho 60.000 CNVCLĐ toàn tỉnh. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN thăm, trao quà cho công nhân Công ty CP Đường Kon Tum

Nhiệt Băng |

Ngày 23.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường đã đến thăm, trao quà cho công nhân làm việc tại Công ty CP Đường Kon Tum và làm việc với Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tổ chức tuyên dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt kết quả cao

XUÂN HẬU |

Sáng 23.6, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi năm học 2017- 2018 và tham quan, dã ngoại tại Khu du lịch sinh thái Xứ Dừa – Hội An cho các em học sinh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai thành công tốt đẹp

NHIỆT BĂNG |

Ngày 22.6, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã thành công tốt đẹp. Đến dự có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành… cùng 235 đại biểu đại diện cho 60.000 CNVCLĐ toàn tỉnh. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.