Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai thành công tốt đẹp

NHIỆT BĂNG |

Ngày 22.6, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã thành công tốt đẹp. Đến dự có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành… cùng 235 đại biểu đại diện cho 60.000 CNVCLĐ toàn tỉnh. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phát huy trí tuệ tập thể trong nhiệm kỳ mới

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X gồm 34 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai (khóa IX) Trần Lệ Nhung - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN - tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018- 2023). Đại hội cũng bầu 2 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X là Nguyễn Ngọc Minh và Rơ Lan Nga và 8 đại biểu chính thức tham dự Đại hội XII CĐ Việt Nam cùng 2 đại biểu dự khuyết.

Được tín nhiệm, bà Nhung nhìn nhận đó là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. “Thay mặt Ban Chấp hành, chúng tôi xin hứa sẽ phát huy trí tuệ tập thể, ra sức phấn đấu các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đã đề ra” - bà Nhung nói.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nhung cho biết, NLĐ đang chịu tác động của nhiều yếu tố như việc việc làm, tiền lương… trước biến động kinh tế thị trường. Song, với tinh thần tự cường, người lao động không lùi bước trước khó khăn, nỗ lực phấn đấu. Các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, luôn là chỗ dựa vững chắc của công nhân lao động và làm tốt công tác tuyên truyền…

Tại diễn đàn này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa IX đã báo cáo nhiều tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động đến HĐND, UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN. Có hơn 110 ý kiến, kiến nghị, trong đó phần lớn ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh và đã được tiếp thu, đưa vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, với phương châm “Hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động”, công đoàn các cấp đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên trên 9.000 lượt đoàn viên, NLĐ ốm đau, hoạn nạn, gia đình có việc hiếu, việc hỷ; tặng quà nhân Tháng Công nhân hằng năm… với tổng số tiền trên 3,1 tỉ đồng. Riêng LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho 682 đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động nặng, bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền, quà trị giá 326 triệu đồng nhân dịp Tháng Công nhân; phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam trao tặng 1.500 cặp phao cứu sinh cho học sinh các vùng lũ…

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn; hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Đến năm 2023, kết nạp ít nhất 5.000 đoàn viên, thành lập được tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 25 công nhân lao động trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng mới và sửa chữa 100 nhà “Mái ấm công đoàn” trở lên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang cho biết, các cấp CĐ tỉnh nhiệm kỳ qua luôn hướng hoạt động về cơ sở, sâu sát, kịp thời nắm bắt tư tưởng, đời sống, việc làm của CNVCLĐ và tình hình hoạt động của doanh nghiệp... Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. “Các cấp CĐ đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động CĐ” - ông Trang nói.

Ông Trang mong muốn, các cấp CĐ nhiệm kỳ mới chăm lo, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đề nghị hoạt động Công đoàn tỉnh Gia Lai bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đòi hỏi nhiệm kỳ tới phải đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, đồng thời tăng cường bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh chăm lo lợi ích cho đoàn viên. “Phải cho người lao động khi trở thành đoàn viên công đoàn sẽ hưởng được những lợi ích đi kèm. Chăm lo là động lực của đoàn viên, từng cấp công đoàn phải có biện pháp chăm lo cụ thể” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể cũng cần tập trung vào các vấn đề “có lợi hơn cho người lao động” chứ không nên sao chép hoặc các luật đã nêu. Về phía Tổng LĐLĐVN, trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo mạnh mẽ hơn về vấn đề này và thực hiện chương trình ký kết hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Hiệp hội DN vừa và nhỏ, Liên minh HTX. Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao bức trướng chúc mừng đại hội và số tiền 310 tỉ đồng đầu tư dự án thiết chế công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa X. Tỉnh ủy Gia Lai cũng trao bức trướng chúc mừng thành công của đại hội. 

Báo Lao Động xin chúc mừng đồng chí Trần Lệ Nhung - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa IX - tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.