Làm gì để phát triển đoàn viên ở 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

P.Linh- H.Long |

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” được cụm thi đua 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên thời gian tới.

Ngày 22.6, tại Phú Yên, Thường trực cụm thi đua 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội thảo Chuyên đề “Giải pháp về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.

Hội thảo đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian qua.
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm phát triển đoàn viên từ thực tế địa phương. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm phát triển đoàn viên từ thực tế địa phương. Ảnh: Phương Linh

Đồng thời các LĐLĐ đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các cấp công đoàn trong phát triển đoàn viên; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cho việc thành lập CĐCS; đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên.

Theo đánh giá của cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, những năm qua, LĐLĐ các tỉnh trong khu vực đã quán triệt và có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, chức thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực sản xuất kinh doanh ngoài Nhà nước còn gặp phải một khó khăn.

Đó là đặc thù khu vực đa số là doanh nghiệp ngoài nhà nước phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, lao động sản xuất theo thời vụ, thường xuyên biến động và có sự dịch chuyển lao động từ nơi này sang nơi khác nên khó tập hợp được đối tượng lao động vào tổ chức. Tác động hậu dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động do giảm đơn hàng.

Nhận thức về pháp luật của người sử dụng lao động chưa đầy đủ về chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, cố tình né tránh gây khó khăn, hoặc không ủng hộ cho người lao động vào tổ chức công đoàn; cán bộ công đoàn khó tiếp cận doanh nghiệp...
Đại diện LĐLĐ tỉnh Quãng Ngãi chia sẻ gỡ khó phát triển đoàn viên từ việc kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người lao động tham gia. Ảnh: Phương Linh
Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Định chia sẻ gỡ khó phát triển đoàn viên từ việc kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người lao động tham gia. Ảnh: Phương Linh

Chia sẻ tại hội thảo, một số đại biểu cho rằng: Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Vì vậy, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS hiện nay là nhiệm vụ quan trọng cấp bách công đoàn phải quan tâm đặc biệt.

Hiện nay các địa phương đang tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở. Đồng thời đang dạng hóa các hình thức tiếp cận người lao động, chủ sử dụng lao động để tuyên truyền vai trò cũng như lợi ích khi tham gia tổ chức công đoàn...

Các đại biểu cũng kiến nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu thành lập công đoàn cơ sở ghép ở các Khu công nghiệp để tập hợp được đoàn viên ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chiếm đa số ở khu vực.

Đánh giá cao Cụm thi đua 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đưa vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thành một hội thảo chuyên đề, ông Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhấn mạnh: Giải pháp nội tại nhất vẫn là hiệu quả hoạt động Công đoàn, CĐCS phải thu hút được đoàn viên tham gia. Những hoạt động hỗ trợ, chăm lo của công đoàn thời gian qua đã khẳng định vai trò của tổ chức trong lòng đoàn viên, đây là tiền đề để xây dựng và nhân rộng. Cùng với phát triển đoàn viên, LĐLĐ các tỉnh cần phải xây dựng củng cố công đoàn hiện có vững mạnh.

Cụm thi đua 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên hiện có 767.011 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có 686.280 đoàn viên công đoàn với 13.533 công đoàn cơ sở (CĐCS). 6 tháng đầu năm toàn Cụm phát triển mới 25.052 đoàn viên, thành lập mới 129 CĐCS.

P.Linh- H.Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng: Tập trung phát triển đoàn viên trong 6 tháng cuối năm

Mai Dung |

Sáng 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 30 nhiệm kỳ 2018-2023.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được đẩy mạnh

Kiều Vũ |

Hà Nội - Các Liên đoàn Lao động quận thuộc Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nên từng bước đạt hiệu quả.

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là chỉ tiêu cứng để xếp loại thi đua

NGUYỄN TRƯỜNG |

Xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn, nhằm tập hợp thu hút đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Năm 2021, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thành lập 3 Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho công đoàn cấp huyện, ngành trên địa bàn.

Hưng Thịnh Land liên tiếp chậm lãi trái phiếu, chưa hẹn ngày IPO

Quang Dân |

Trong những ngày cuối tháng 6.2022, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã liên tiếp có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu có mã HTLAND.2020.TV01, H79CH2123002, H79CH2124001.

Cảnh lạ nước biển Sầm Sơn chia 2 màu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi những hình ảnh nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu (vàng đục và xanh) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ trên.

Đường gom, cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp xong trước 30.6?

DUY TUẤN |

Sau khi cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận được đưa vào khai thác, vận hành tuyến chính từ 19.5 thì nhiều hạng mục như cầu vượt, đường gom dân sinh, hàng rào,… vẫn tiếp tục được thi công. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công và phải hoàn thành trước 30.6. Hiện chỉ còn 1 tuần nữa đến cột mốc trên nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Miễn nhiệm người có quá nửa tổng số phiếu "không tín nhiệm" ngay tại kỳ họp

Cường Ngô - Phạm Đông |

Với 470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 95,14%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

LĐLĐ Hải Phòng: Tập trung phát triển đoàn viên trong 6 tháng cuối năm

Mai Dung |

Sáng 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 30 nhiệm kỳ 2018-2023.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được đẩy mạnh

Kiều Vũ |

Hà Nội - Các Liên đoàn Lao động quận thuộc Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nên từng bước đạt hiệu quả.

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là chỉ tiêu cứng để xếp loại thi đua

NGUYỄN TRƯỜNG |

Xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn, nhằm tập hợp thu hút đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Năm 2021, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thành lập 3 Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho công đoàn cấp huyện, ngành trên địa bàn.