Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng

Việt Lâm |

Sáng 6.3, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6.3.1949-6.3.2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường - Bí thư TƯ Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ TƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì lễ kỷ niệm.

Các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ TƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Phó Bí thư Quân uỷ TƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên TƯ Đảng, Uỷ viên Quân uỷ TƯ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,… tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên TƯ Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ TƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng…

Đại tướng Lương Cường gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ Quyết Thắng của Ban CĐ Quốc phòng. Ảnh: Quang Thắng
Đại tướng Lương Cường gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ Quyết Thắng của Ban CĐ Quốc phòng. Ảnh: Quang Thắng.

Tại lễ kỷ niệm, đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng cho biết, trong từng thời kỳ lịch sử, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP đã thể hiện bản chất của người ''lính thợ''; phẩm chất cao quý ''Bộ đội Cụ Hồ’' và truyền thống của giai cấp Công nhân Việt Nam; một lực lượng quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Dù là cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng viên, bác sĩ hay là công nhân trực tiếp lao động sản xuất, đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVC, LĐQP với bản lĩnh chính trị vững vàng, với năng lực sáng tạo, tận tụy và dũng cảm cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận, những nơi gian khổ, khó khăn, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng các công trình phòng thủ trên các hải đảo, các vùng cửa ngõ biên giới, các trung tâm kinh tế lớn và địa bàn chiến lược của Tổ quốc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong giữ gìn, củng cố và  nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng, sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường - Bí thư TƯ Đảng, Uỷ viên Quân uỷ TƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ban CĐ Quốc phòng và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ Quyết Thắng của Ban CĐ Quốc phòng…

Đại tướng Lương Cường và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và CBCĐ Ban Công đoàn Quốc phòng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: V.L
Đại tướng Lương Cường và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và CBCĐ Ban Công đoàn Quốc phòng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: V.L

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của CĐ Quốc phòng nói chung, Ban CĐ Quốc phòng nói riêng đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường lưu ý, tổ chức CĐ các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân uỷ TƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị; nhất là Chương trình hành động của Quân uỷ TƯ thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành TƯ (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trong quân đội; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ qua, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ quốc phòng; các phong trào thi đua phải phù hợp, sát với từng loại hình cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo môi trường và sức hấp dẫn để động viên thu hút đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ quốc phòng hưởng ứng tham gia đạt hiệu quả thiết thực; thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ CBCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn thách thức, đủ năng lực, trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ giữa CĐ, NLĐ với người sử dụng LĐ; xây dựng mối quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN…

Việt Lâm  
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động kỉ niệm 70 năm Công đoàn quốc phòng

Hải Đăng |

Ngày 4.3, nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống CĐ Quốc phòng (6.3.1949 - 6.3.2019), Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân VN tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại bia lưu niệm CĐ sản xuất vũ khí Việt Nam tại thôn Pắc San 2 (xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu “CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”.

Ban Công đoàn Quốc phòng: Gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ

V.H |

Ban CĐ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các cán bộ CĐ các thời kỳ (khu vực Hà Nội) nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CĐ Quốc phòng (6.3.1949 - 6.3.2019).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nhiều hoạt động kỉ niệm 70 năm Công đoàn quốc phòng

Hải Đăng |

Ngày 4.3, nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống CĐ Quốc phòng (6.3.1949 - 6.3.2019), Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân VN tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại bia lưu niệm CĐ sản xuất vũ khí Việt Nam tại thôn Pắc San 2 (xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu “CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”.

Ban Công đoàn Quốc phòng: Gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ

V.H |

Ban CĐ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các cán bộ CĐ các thời kỳ (khu vực Hà Nội) nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CĐ Quốc phòng (6.3.1949 - 6.3.2019).