Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn lại lịch sử vẻ vang 70 năm của CĐ tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, số lượng CNVCLĐ toàn tỉnh là gần 140.000 người, tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt trên 90%. Hệ thống tổ chức của CĐ tỉnh có 13 LĐLĐ huyện, thành, thị, 3 CĐ ngành địa phương, 1 CĐ các khu công nghiệp với 1.732 CĐCS.
Quá trình xây dựng và phát triển, CĐ Phú Thọ luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh để xây dựng chương trình công tác phù hợp.
Mặc dù, gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp CĐ, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của CĐ từng bước được đổi mới.
Hoạt động của CĐ đã hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới cả nội dung và hình thức, trong đó tập trung vào tuyên truyền về nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách mới liên quan đến người lao động. Công tác phát triển đoàn viên luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng hoạt động của CĐCS được nâng lên rõ rệt.
CĐ tỉnh đã nhiều lần vinh dự được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2014). Nhiều năm, LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ tặng cờ thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận và cảm ơn CĐ tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt sứ mệnh đại diện cho NLĐ; bày tỏ sự tự hào về giai cấp CN tỉnh Phú Thọ từ khi hình thành và phát triển.
Đồng chí bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, CĐ tỉnh Phú Thọ sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực sự là người đại diện NLĐ tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp này đồng chí đã trao đổi về nhận thức và hành động của cán bộ CĐ trong giai đoạn hiện tại.