Kiến nghị về xác định biên chế cán bộ công đoàn ở Bắc Ninh

Quế Chi |

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh - cho biết, việc giao biên chế cho Công đoàn (CĐ) tỉnh Bắc Ninh chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, về nguyên tắc xác định biên chế, cần phải dựa trên cơ sở đầu mối các cấp CĐ, số đoàn viên, NLĐ của từng địa phương sát với yêu cầu thực tế.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nêu dẫn chứng cụ thể: Năm 2003, tỉnh Bắc Ninh chỉ có 33.843 đoàn viên, 681 CĐCS; hiện nay có 2.163 CĐCS, tăng gấp 3 lần năm 2003; số đoàn viên là 243.628, tăng gấp 7 lần năm 2003.

Bà Hà cho biết thêm: Sau khi việc giao chỉ tiêu biên chế CĐ do tỉnh ủy thực hiện, năm 2008, LĐLĐ tỉnh chỉ được giao 53 biên chế. Số biên chế còn lại đã được Ban tổ chức Trung ương  giao từ năm 2004 được coi là số biên chế do Tổng LĐLĐVN quản lí. Chính vì vậy, từ đó, Bắc Ninh tồn tại 2 loại biên chế: Cấp ủy quản lí và CĐ quản lí. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc LĐLĐ tỉnh tự tuyển dụng 16 người từ 2006 - 2010.

53 biên chế được tỉnh ủy giao từ 2008 giữ ổn định đến tháng 5.2021, kể từ tháng 6.2021, giảm còn 47 biên chế (11,3% so với 2015), giảm 34% so với 2004.

Theo bà Hà, Bắc Ninh có số đoàn viên, CNLĐ, CNLĐ đông; LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh nằm trong tốp các tỉnh có nguồn thu tài chính CĐ cao nhất cả nước, thế nhưng lại là tỉnh được giao biên chế cán bộ CĐ ít nhất cả nước.

Ngoài ra, hiện nay các đoàn thể khác trong tỉnh (nông dân, phụ nữ) chỉ có 126 đầu mối cơ sở, trong khi LĐLĐ tỉnh đang quản lí 2.163 CĐCS, với 243.628 đoàn viên CĐ, nhiều hơn gần 20 lần đoàn thể khác, con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm.

Số CĐCS do LĐLĐ cấp huyện quản lí, gấp 10  lần đoàn thể cấp huyện khác; 100% cán bộ CĐCS làm kiêm nhiệm, nhưng số cán bộ các đoàn thể khác bằng, thậm chí nhiều hơn số cán bộ CĐ cấp huyện. Bình quân mỗi cán bộ CĐ chuyên trách phụ trách 26 CĐCS, 2.900 đoàn viên CĐ.

Không chỉ vậy, ngoài việc chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động CĐ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở còn thực hiện: Nhiệm vụ chính trị của địa phương; Hướng dẫn CĐCS và thực hiện thu, chi tài chính CĐ; hướng dẫn và duyệt dự toán, quyết toán đối với tất cả CĐCS, cấp trả cơ sở; thu kinh phí cả những đơn vị chưa có tổ chức CĐ...

Bên cạnh đó, những năm qua, CĐ triển khai nhiều mô hình hoạt động mới chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, khối lượng công việc tăng hàng chục lần những năm trước đây; cán bộ CĐ chuyên trách giảm mạnh do nghỉ hưu và hầu như năm nào cũng có cán bộ xin thôi việc hoặc chuyển công tác do áp lực công việc quá lớn.

Để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chức năng của tổ chức CĐ, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, về nguyên tắc xác định biên chế, cần phải dựa trên cơ sở đầu mối các cấp CĐ, số đoàn viên, NLĐ của từng địa phương sát với yêu cầu thực tế; xem xét giao riêng biên chế cán bộ CĐ cho các tỉnh (không giao chung vào gói biên chế khối đảng, đoàn thể).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề nghị số chỉ tiêu biên chế giao cho CĐ tỉnh Bắc Ninh tối thiểu là 108 người (bổ sung 61 chỉ tiêu).

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 28.4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tháng Công nhân 2023: Cán bộ Công đoàn chăm lo tốt hơn cho NLĐ

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Lễ khai mạc "Tháng công nhân” lần thứ 15 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 4 vào ngày 26.4, sẽ là hiệu lệnh thúc giục mỗi cán bộ công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tại chương trình, Công đoàn cũng trao tặng nhiều phần quà cho đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Đồng Tháp: Tập huấn kỹ năng viết tin bài cho hơn 140 cán bộ Công đoàn

Thanh Nhàn |

Hơn 140 cán bộ Công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) được tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài về hoạt động công đoàn

Mong tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách từ phong trào công nhân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 21.4, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại công đoàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tránh thị trường bất động sản méo mó, môi giới phải có chứng chỉ hành nghề

NHÓM PV |

Theo các chuyên gia, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là cần thiết để siết lại kỷ luật thị trường bất động sản, tránh trường hợp nhiều môi giới tham gia đầu tư, thổi giá đất, lừa đảo khách hàng.

Đồng minh chủ chốt của Mỹ giảm USD trong thương mại

Song Minh |

Kế hoạch giảm USD, chuyển sang tiền tệ quốc gia trong thương mại, đang được Indonesia và Hàn Quốc - đồng minh chủ chốt của Mỹ - thực hiện.

Câu chuyện chiếc xe bị quên lãng bên gốc cây si

Anh Tú - Ngọc Ánh |

Bình Dương - Tác phẩm cây si ôm xe máy không chỉ là một báu vật của ông Chì (tên thật là Hồ Minh Tâm, sinh năm 1964, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), mà nó còn là minh chứng cho một thời trai trẻ chịu khó làm ăn, bươn chải để gây dựng nên được cơ ngơi như hiện tại.

Nhận định U22 Indonesia - U22 Myanmar: Thách thức cho thầy trò Sjafri

Chi Trần |

Trên lí thuyết, U22 Indonesia được đánh giá cao hơn, nhưng U22 Myanmar hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 28.4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tháng Công nhân 2023: Cán bộ Công đoàn chăm lo tốt hơn cho NLĐ

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Lễ khai mạc "Tháng công nhân” lần thứ 15 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 4 vào ngày 26.4, sẽ là hiệu lệnh thúc giục mỗi cán bộ công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tại chương trình, Công đoàn cũng trao tặng nhiều phần quà cho đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Đồng Tháp: Tập huấn kỹ năng viết tin bài cho hơn 140 cán bộ Công đoàn

Thanh Nhàn |

Hơn 140 cán bộ Công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) được tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài về hoạt động công đoàn

Mong tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách từ phong trào công nhân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 21.4, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại công đoàn tỉnh Hà Tĩnh.