Mong tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách từ phong trào công nhân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 21.4, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại công đoàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh có 1.529 công đoàn cơ sở với 69.953 đoàn viên công đoàn. Về tổ chức bộ máy, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị Liên đoàn lao động cấp huyện, 7 công đoàn ngành.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua,  LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ công đoàn chuyên trách.

Số lượng biên chế và hợp đồng chuyên môn do Tổng  LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao là phù hợp với thực tiễn hoạt động, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhân sự tối thiểu tại các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình nhân sự biên chế, hợp đồng ở Công đoàn Hà Tĩnh hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình nhân sự biên chế, hợp đồng ở Công đoàn Hà Tĩnh hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn là việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở có đông đoàn viên khu vực doanh nghiệp chưa thực hiện được do số lượng biên chế chưa được giao thống nhất.

Ông Danh đề xuất việc phân cấp quản lý, cơ cấu tổ chức và biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách ở các cấp nên giao cho Tổng  LĐLĐ Việt Nam quản lý gắn biên chế với quỹ lương.

Trường hợp giao cho Tỉnh ủy quản lý thì cần thống nhất việc quản lý cán bộ chuyên trách công đoàn ở cấp huyện, công đoàn ngành cho LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp.

Ông Phạm Nam Anh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Hà kiến nghị tăng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách cho Liên đoàn Lao động huyện và tăng phụ cấp cho Chủ tịch và ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Phạm Nam Anh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Hà kiến nghị tăng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách cho Liên đoàn Lao động huyện và tăng phụ cấp cho Chủ tịch và ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh: Trần Tuấn.

“Chúng tôi mong muốn có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách trưởng thành từ phong trào công nhân lao động. Có cơ chế đặc thù giải quyết số hợp đồng chuyên môn đã được hợp đồng từ trước đến nay được tuyển dụng vào biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách.” - ông Danh kiến nghị.

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho rằng với số biên chế và hợp đồng hiện có của Công đoàn Hà Tĩnh thì hơi chật vật về con người, nên xem xét bổ sung thêm biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh Hà Tĩnh có nhiều dự án đầu tư lớn, số công nhân lao động ngày càng tăng mạnh.

Tại buổi làm việc, đại diện một số Liên đoàn lao động huyện phát biểu cho rằng hiện số cán bộ công đoàn chuyên trách ở huyện còn ít, trong khi khối lượng công việc nhiều nên mong muốn được bố trí thêm biên chế để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương đã giải thích quy định, nguyên tắc công tác cán bộ, biên chế để các đại biểu tham gia buổi làm việc rõ hơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương giải thích quy định, nguyên tắc công tác cán bộ, biên chế để các đại biểu tham gia buổi làm việc rõ hơn. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ghi nhận, cảm ơn đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và Tổng  LĐLĐ Việt Nam vào để lắng nghe kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Hà Tĩnh về công tác tổ chức, biên chế. Mong muốn Ban Tổ chức Trung ương, Tổng  LĐLĐ Việt Nam sớm có quyết định, hướng dẫn tháo gỡ tồn đọng.

Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc và khẳng định đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo đầy đủ và tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam để sớm có hướng tháo gỡ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Kiến nghị nhiều vướng mắc trong quản lý biên chế Công đoàn

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 20.4, tại TP Cần Thơ, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy, LĐLĐ TP Cần Thơ về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tham gia điều hành buổi làm việc.

Gia Lai kiến nghị nhiều sửa đổi về biên chế công đoàn

THANH TUẤN |

Ngày 18.4, đoàn khảo sát của Tổng liên đoàn LĐVN và Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn đã có buổi làm việc tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

Khảo sát tình hình giao và quản lý biên chế công đoàn tỉnh Hưng Yên

Hoàng Bền - Hà Anh |

Ngày 14.4, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương và Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về khảo sát tình hình giao và quản lý biên chế công đoàn tỉnh Hưng Yên.

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh lớp 9 thắt cổ tự tử

HẢI ĐĂNG |

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh H.T.T.A, trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã treo cổ tự tử.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Cần Thơ: Kiến nghị nhiều vướng mắc trong quản lý biên chế Công đoàn

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 20.4, tại TP Cần Thơ, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy, LĐLĐ TP Cần Thơ về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tham gia điều hành buổi làm việc.

Gia Lai kiến nghị nhiều sửa đổi về biên chế công đoàn

THANH TUẤN |

Ngày 18.4, đoàn khảo sát của Tổng liên đoàn LĐVN và Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn đã có buổi làm việc tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

Khảo sát tình hình giao và quản lý biên chế công đoàn tỉnh Hưng Yên

Hoàng Bền - Hà Anh |

Ngày 14.4, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương và Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về khảo sát tình hình giao và quản lý biên chế công đoàn tỉnh Hưng Yên.