Kiến nghị tăng cường chế tài xử lí doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Dù đã triển khai nhiều giải pháp, song số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội vẫn đang ở mức cao, ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của người lao động.

Ngày 24.5, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến quý I/2023, tỉnh Nghệ An có 756 đơn vị nợ bảo hiểm với số tiền lên tới hơn 173 tỉ đồng, trong đó có những doanh nghiệp nợ kéo dài nhiều năm.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Lê Viết Thức cho biết, ngoài nguyên nhân doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không có khả năng tài chính, tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 thì còn có nguyên nhân căn cơ đó là chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để xử lí doanh nghiệp nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Hiện nay, doanh nghiệp nợ quá hạn BHXH phải nộp số tiền lãi chậm nộp cao hơn nhiều so với mức lãi suất đi vay ngân hàng. Tuy nhiên lợi dụng thời gian chậm đóng trên 30 ngày mới phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp, vẫn có doanh nghiệp nợ gối đầu, nghĩa là tháng sau mới đóng cho tháng trước.

Việc doanh nghiệp chậm nộp, nợ BHXH-BHYT đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp nợ BHYT dẫn đến quyền lợi người lao động khi khám chữa bệnh bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phải chi trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của người lao động.

Khi người lao động hưởng chế độ thai sản, thực hiện theo nguyên tắc đóng đến đâu, hưởng đến đó. Khi doanh nghiệp trả đủ nợ bảo hiểm thì điều chỉnh giải quyết bổ sung hoặc doanh nghiệp phải đóng trước số tiền phải đóng cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ.

Tuy nhiên, trong thực tế người lao động thiệt thòi vì phải tự bỏ tiền ra chi trả cho các khoản chi mà đáng ra họ được hưởng theo chế độ bảo hiểm. Nhiều trường hợp để được doanh nghiệp giải quyết hoàn lại tiền rất khó khăn, kéo dài.

Theo lãnh đạo BHXH Nghệ An việc thực hiện chế tài khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH chưa thực sự hiệu quả vì còn vướng mắc bởi các quy định pháp luật liên quan.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Lê Viết Thức cho rằng, cần tăng cường các chế tài, tăng cường các giải pháp để bảo đảm thực thi các quy định về đóng BHXH-BHYT.

Cụ thể, theo Luật BHXH dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp, có 6 giải pháp: tính tiền chậm nộp theo ngày; ngừng sử dụng hóa đơn; hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm; cơ quan BHXH có quyền khởi kiện đơn vị nợ; cơ quan BHXH có quyền kiến nghị khởi tố khi có dấu hiệu tội phạm và quy định người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người lao động nếu vi phạm luật BHXH gây thiệt hại.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có được coi là bị phá sản

nam dương |

Bạn đọc có email talanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì có được coi là bị phá sản hay không? Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp không?

Cần nghiên cứu để cơ quan Bảo hiểm xã hội khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho rằng, cần nghiên cứu, xem xét, quy định quyền khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cả cơ quan BHXH để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước theo thủ tục vụ án dân sự như Luật BHXH (năm 2006) từng quy định.

Thanh tra đột xuất, xử phạt với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

ANH THƯ |

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Tái diễn nạn bảo kê máy gặt lúa tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 25.5, từ phản ánh của một số người dân thôn Mỹ Trung xã Cẩm Mỹ về tình trạng bảo kê máy gặt khiến lúa của họ đã chín ngoài đồng nhưng chậm thu hoạch, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại cánh đồng thuộc thôn Mỹ Trung để ghi nhận.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có được coi là bị phá sản

nam dương |

Bạn đọc có email talanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì có được coi là bị phá sản hay không? Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp không?

Cần nghiên cứu để cơ quan Bảo hiểm xã hội khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho rằng, cần nghiên cứu, xem xét, quy định quyền khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cả cơ quan BHXH để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước theo thủ tục vụ án dân sự như Luật BHXH (năm 2006) từng quy định.

Thanh tra đột xuất, xử phạt với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

ANH THƯ |

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.