Khuyên con không về quê ăn Tết: Giữ cho mình là giữ cho toàn xã hội

Xuân Hùng |

Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo, rất mong các con về quê sum vầy trong Tết cổ truyền nhưng ông Nguyễn Văn Tiến, thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá vẫn một mực khuyên các con đang làm ăn xa ở đâu hãy ở đó góp phần cùng toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 3.2, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có công nhân lao động đang công tác ở các tỉnh thành trong cả nước do dịch COVID-19 không thể về quê vui Xuân, đón Tết.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: T.H

Tại huyện Triệu Sơn, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn 3 xã Thọ Tiến. Gia đình ông Tiến hiện có 4 người con đang công tác ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh phía Nam...

Do tuổi cao, sức yếu và bản thân ông bị bệnh hiểm nghèo (ung thư phổi), năm nay, các con của ông Tiến đã lấy vé trước hai tháng để về quê đón Tết với gia đình, nhất là anh Nguyễn Văn Tới – công nhân tại Bình Phước rất muốn đưa vợ con về quê thăm bố mẹ. Anh làm công nhân trong Bình Phước đã 10 năm, đã có 2 cháu trai. 3 năm rồi anh chưa về quê.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để góp phần chung tay cùng với toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh, gia đình ông Tiến đã động viên và khuyên các con trả vé và vui Xuân đón Tết tại nơi công tác.

Trao đổi với Lao Động, ông Tiến rơm rớm nước mắt: “Năm nay biết bố bị bệnh, các con cũng muốn về ăn tết với bố nhưng mắc COVID-19 nên không thể về quê được. Tôi cũng động viên các con là bây giờ đang COVID-19 thì các con cũng chịu khó ở trong đó thôi".

Ông Nguyễn Văn Tiến và vợ - bà Lê Thị Len xem ảnh các con, cháu. Ảnh: X.H

Ông Tiến lý giải: "Biết là thương cha thương mẹ nhưng rồi đi xe đi tàu lỡ may bị lây virus SAR-CoV-2 về rồi lại khổ cả nhà, khổ cha khổ mẹ". Theo ông Tiến, đường tương lai của các con còn lâu còn dài, giờ là lúc cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Nhà nước để đấu tranh với COVID-19.

Ông Tiến phân tích thêm: “Tôi nói với con, nếu con về đây, không may là F2, F3 phải cách ly 21 ngày, thế thì cũng chẳng ăn Tết cùng bố mẹ, họ hàng được. Hết cách ly, trở vào Nam đi làm lại phải cách ly 21 ngày nữa. Thế thì các con mất việc, không có công ăn việc làm thì lấy gì nuôi con. Cho nên thương cha thương mẹ thì cố gắng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Cứ 1 - 2 ngày gọi điện cho cha mẹ là được rồi. Cả nước đang cùng căng mình chống dịch chứ không mình gia đình ta cho nên các con cứ yên tâm trong đó mà làm ăn, ra giêng, dịch hết, con xin được nghỉ phép thì về thăm bố vài ngày, thế là được rồi. Mình giữ như vậy là giữ cho cả xã hội chứ không chỉ riêng gia đình mình”.

Dù các con không về quê ăn Tết nhưng gia đình ông Tiến vẫn chuẩn bị đón xuân đủ đầy, ấm cúng. Ảnh: X.H

Bà Lê Thị Len, mẹ công nhân lao động cho biết: Tết đến xuân về là dịp để cả gia đình được đoàn viên, các con không về được tôi cũng buồn, tuy nhiên, được sự quan tâm của Công đoàn các cấp đến thăm hỏi động viên, gia đình tôi cũng thấy ấm lòng. Chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống được trở lại bình thường. Gia đình rất cảm ơn các cấp công đoàn đã kịp thời quan tâm.

Theo ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, quan điểm của công đoàn rất mong muốn các công nhân lao động vui Xuân đón Tết tại nơi công tác, ai ở đâu ở nguyên đó theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Nếu các công nhân lao động trở về quê ồ ạt trong dịp tết - thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ không an toàn và khó quay trở lại làm việc đúng lịch chung của công ty.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (trái ảnh) tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: X.H

“Tôi rất thấu hiểu, chia sẻ với anh chị em công nhân sau một năm đi làm xa quê, ngày Tết mong muốn được sum họp cùng gia đình là điều rất quý và thiêng liêng, nhưng vì lợi ích chung của xã hội cũng như của cá nhân từng người, việc ở lại ăn Tết là hợp lý. LĐLĐ Thanh Hóa sẽ chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát các trường hợp gia đình công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà. Qua đó, góp phần động viên các gia đình, ổn định tinh thần của người lao động khi đón Tết xa quê…” - ông Sơn chia sẻ.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cán bộ công đoàn đến phòng trọ tặng quà Tết cho công nhân

QUANG ĐẠI |

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã đến tận các phòng trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho công nhân lao động.

Công đoàn Đồng Nai vận động công nhân ở lại đón Tết phòng, chống COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Công đoàn tỉnh Đồng Nai vận động đoàn viên và người lao động ở lại tỉnh Đồng Nai đón Tết, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thăm, chúc Tết doanh nghiệp, chủ nhà trọ chăm lo công nhân lao động

Nam Dương |

Các doanh nghiệp, chủ nhà trọ đều có nhiều chính sách chăm lo cho công nhân lao động, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Nghệ An: Cán bộ công đoàn đến phòng trọ tặng quà Tết cho công nhân

QUANG ĐẠI |

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã đến tận các phòng trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho công nhân lao động.

Công đoàn Đồng Nai vận động công nhân ở lại đón Tết phòng, chống COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Công đoàn tỉnh Đồng Nai vận động đoàn viên và người lao động ở lại tỉnh Đồng Nai đón Tết, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thăm, chúc Tết doanh nghiệp, chủ nhà trọ chăm lo công nhân lao động

Nam Dương |

Các doanh nghiệp, chủ nhà trọ đều có nhiều chính sách chăm lo cho công nhân lao động, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động.