Công nhân lao động Thủ đô vui “Tết Sum vầy 2021"

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 23.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2021 kết nối yêu thương”. Tham dự có gần 1000 công nhân lao động Thủ đô.

Đến dự, chung vui với công nhân lao động có: Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hà Nội; ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Đỗ Thị Lan, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Nguyễn Phi Thường, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đây là năm thứ 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với mong muốn kết nối sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung sức với tổ chức công đoàn cùng quan tâm, chăm lo tới đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho công nhân lao động, bao gồm: Thi bánh chưng, các tiết mục nghệ thuật, bán hàng giảm giá, bốc thăm trúng thưởng...

Ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội trao quà tới CNLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội trao quà tới CNLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Ngô Anh Tuấn, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) (bên phải) trao 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân lao động thủ đô Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Ngô Anh Tuấn, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) (bên phải) trao 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân lao động thủ đô Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Chị Nguyễn Thị Hương – người lao động Công ty Xăng dầu Tự Lực I bày tỏ sự xúc động, cảm ơn tới tổ chức công đoàn đã động viên về vật chất và tinh thần để tạo điều kiện cho chị yên tâm công tác.

Chị Hương cho biết, chị sẽ dùng tiền quà nhận được từ chương trình để sắm Tết để gia đình có cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn.

Chị Hương có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị mất vì đột quỵ từ năm 2007. Một mình chị phải tần tảo nuôi 2 con ăn học. Thu nhập của chị chỉ là 5,5 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập ít ỏi này, chị phải sống tằn tiền mới đủ để trang trải cho cuộc sống.

Ông Nguyễn Phi Thường, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, theo báo cáo bước đầu, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp trao trên 80.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng trên 90.000 vé xe, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Số tiền hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn Tết Tân Sửu năm 2021 ước tính trên 60 tỷ đồng.

Riêng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chi trên 10 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 50 “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 2 tỷ đồng; trao hỗ trợ 5.500 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; Tặng 1.300 vé xe ô tô đưa công nhân lao động về quê đón Tết cho công nhân lao động tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Thăm hỏi, trao tặng quà cho 1.640 công nhân lao động tại 18 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19…

"Dịp “Tết Sum vầy” năm nay, niềm vui của người lao động Thủ đô được nhân lên rất nhiều khi tiếp tục được đón nhận sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội. Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ từ ngân sách Thành phố 5.000 suất quà, tổng số tiền 2,5 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố”- ông Nguyễn Phi Thường chia sẻ.

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố trao trực tiếp 800 suất quà trị giá 1,6 tỉ đồng và 126 giải thưởng, trị giá trên 210 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Trung: Tết Sum vầy, trao hàng trăm suất quà cho công nhân khó khăn

QUÁCH DU - LÊ THẢO |

Hàng trăm suất quà đã được trao cho công nhân lao động gặp khó khăn (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) trong Chương trình Tết Sum vầy 2021.

Tết Sum vầy, trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động khó khăn

QUÁCH DU |

Tại chương trình Tết Sum vầy, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động khó khăn để vui xuân, đón tết.

CĐ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam: Ấm áp Tết sum vầy - Kết nối yêu thương

Mai Dung |

Tối 22.1, tại Hải Phòng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021 tới đoàn viên, công nhân, lao động, sỹ quan, thuyền viên khu vực phía Bắc.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Thu Giang |

Các chuyên gia cho rằng, giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi nhiều nhà sản xuất từ các quốc gia đang có xu hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

LĐLĐ Hà Trung: Tết Sum vầy, trao hàng trăm suất quà cho công nhân khó khăn

QUÁCH DU - LÊ THẢO |

Hàng trăm suất quà đã được trao cho công nhân lao động gặp khó khăn (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) trong Chương trình Tết Sum vầy 2021.

Tết Sum vầy, trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động khó khăn

QUÁCH DU |

Tại chương trình Tết Sum vầy, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động khó khăn để vui xuân, đón tết.

CĐ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam: Ấm áp Tết sum vầy - Kết nối yêu thương

Mai Dung |

Tối 22.1, tại Hải Phòng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021 tới đoàn viên, công nhân, lao động, sỹ quan, thuyền viên khu vực phía Bắc.