Khu nhà ở CN: Thang máy, cầu thang tối thui, dân sống trong lo sợ

Việt Lâm - Tô Thế |

Nhiều cư dân toà nhà CT1A thuộc Khu nhà ở Công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đang "sống trong sợ hãi" khi thang máy ở đây một chiếc hỏng, một chiếc chập chờn. Họ cũng lo ngại, đèn trong thang máy tối thui đang tạo thuận lợi cho những kẻ biến thái hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang), đang thuê căn hộ 1201A, tầng 12, phản ánh: Chung cư có 15 tầng, sử dụng 2 thang máy, nhưng có thể nói rằng chất lượng thang máy ở đây quá kém, xuống cấp, gây nguy hiểm.

"Đến nay, chúng tôi không thể nhớ hết bao nhiêu lần thang máy bị kẹt nhốt người ở bên trong. Mỗi khi bị kẹt, bấm loa gọi cứu hộ mới biết loa không hoạt động, mọi người phải đập cửa gọi bên ngoài.

Mỗi khi thang máy hỏng, phụ nữ, trẻ em phải dùng ánh sáng từ điện thoại để lò dò trong cầu thang bộ không có ánh sáng do đèn chiếu sáng hỏng.
Mỗi khi thang máy hỏng, phụ nữ, trẻ em phải dùng ánh sáng từ điện thoại để lò dò trong cầu thang bộ không có ánh sáng do đèn chiếu sáng hỏng.

Do trong thang máy cách 2 lớp cửa nên đập cửa gọi ra không dễ, nhất là đàn bà, trẻ em hay người đi làm ca đêm. Việc từ lúc bị kẹt đến lúc gọi được người cứu hộ giúp thoát ra bên ngoài mất 1 tiếng là chuyện bình thường. Khi chúng tôi thắc mắc, thì ban quản lý toà nhà cho biết là hệ thống loa… mới bị hỏng! Thực tế, chúng tôi thấy loa này chưa bao giờ hoạt động”, ông Thăng nói.

Bà Lê Thị Xoan (Cty SD Việt Nam, thuê căn hộ ở tầng 12) kể từng bị “nhốt” trong thang máy hơn 30 phút.

“Lần đó, sau khi đi làm ca 3 về lúc 6h sáng, đang lên tầng thì thang máy dừng hoạt động giữa chừng! Điện phụt tắt. Trong thang máy tối đen! Tôi móc điện thoại ra bật đèn tìm nút bấm gọi loa kêu cứu trên bảng điều khiển, nhưng nó không hoạt động! Tôi bấm số điện thoại của chồng, nhưng không có sóng. Thang máy tối đen, quạt thông gió không hoạt động, không khí ngột ngạt, Hoảng loạn, tôi kêu khóc, đập cửa ầm ĩ. Hơn 10 phút gào khóc đến kiệt sức… may mắn một CN đi làm ca sáng nghe thấy đã chạy xuống gọi bảo vệ. Sau hơn 30 phút bị “hầm” trong thang máy tôi mới được giải thoát”, bà Xoan kể lại.

Ánh sáng trong thang máy mập mờ, không nhìn rõ mặt người đối diện cùng ở trong thang.
Ánh sáng trong thang máy mập mờ, không nhìn rõ mặt người đối diện cùng ở trong thang.

Ông Nguyễn Thanh Long, phòng 1402 bức xúc: “Toà nhà có 2 thang máy mà phục vụ tới gần 400 người trong 112 hộ. Vậy mà một chiếc thang máy hỏng từ trước Tết Nguyên đán 2019 đến nay vẫn chưa được sửa chữa; chiếc còn lại sau thời gian hỏng hơn 10 ngày trước dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, thì đến 7.5 mới hoạt động trở lại. 

Ngoài việc thang máy liên tục hỏng, điều các hộ dân lo lắng nhất là đèn thang máy mờ mịt, người trong thang còn không nhìn rõ mặt nhau, ấn nút thông báo khẩn cấp không hoạt động… khiến vợ, con chúng tôi có thể là “miếng mồi” ngon của những kẻ quấy rối tình dục. Bởi vừa qua, đã có nhiều kẻ có biểu hiện quấy rối tình dục trong thang máy bị phát hiện, bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Ấn thử vào nút hình chiếc chuông báo động khi có sự cố nhưng không có âm thanh phát ra.
Ấn thử vào nút hình chiếc chuông báo động khi có sự cố nhưng không có âm thanh phát ra.

Tối 8.5, đến nhà CT1A xác minh, nhóm phóng viên báo Lao Động nhận thấy sự việc đúng như phản ánh của cư dân sống tại đây: Một thang máy hỏng không hoạt động. Trong thang máy còn lại, đèn lờ mờ, không thấy quạt gió, ấn nút đóng cửa không tác dụng; nút ấn lên xuống của nhiều tầng hỏng. Đặc biệt, khi chúng tôi thử ấn vào nút có hình chuông khẩn cấp trong thang máy thì không có tiếng phát ra; hệ thống thang thoát hiểm bằng đường bộ, đèn chiếu sáng không hoạt động, tối đen, mọi người di chuyển phải bật đèn điện thoại…

Chúng tôi sẽ liên hệ với ban quản lý toà nhà để tiếp tục thông tin về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng trên.

Việt Lâm - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Khởi công công trình nhà ở cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn

Tường Minh |

Sáng 25.4, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã khởi công công trình nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) khu công nghiệp Hoà Cầm (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2019 và là phần quà ý nghĩa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dành tặng CNLĐ.

Sáng tạo để CNLĐ nghèo có được nhà ở

KỲ QUAN |

Chương trình “Mái ấm công đoàn” (MÂCĐ) do Tổng LĐLĐVN phát động đã giúp hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) khó khăn về nhà ở có được căn nhà MÂCĐ để họ an cư, ổn định cuộc sống. Từ chương trình MÂCĐ, có một nơi đã sáng tạo thêm mô hình mới, giúp nhân lên nhiều lần số CNLĐ nghèo có được nhà ở.

Hậu Giang: Nóng chuyện bảo hiểm, nhà ở cho công nhân lao động

HOÀNG TÂN |

Gần 20 lượt ý kiến từ đại diện CNLĐ trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhà ở cho CNLĐ, nhà giữ trẻ... đã được đặt ra tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đà Nẵng: Khởi công công trình nhà ở cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn

Tường Minh |

Sáng 25.4, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã khởi công công trình nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) khu công nghiệp Hoà Cầm (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2019 và là phần quà ý nghĩa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dành tặng CNLĐ.

Sáng tạo để CNLĐ nghèo có được nhà ở

KỲ QUAN |

Chương trình “Mái ấm công đoàn” (MÂCĐ) do Tổng LĐLĐVN phát động đã giúp hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) khó khăn về nhà ở có được căn nhà MÂCĐ để họ an cư, ổn định cuộc sống. Từ chương trình MÂCĐ, có một nơi đã sáng tạo thêm mô hình mới, giúp nhân lên nhiều lần số CNLĐ nghèo có được nhà ở.

Hậu Giang: Nóng chuyện bảo hiểm, nhà ở cho công nhân lao động

HOÀNG TÂN |

Gần 20 lượt ý kiến từ đại diện CNLĐ trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhà ở cho CNLĐ, nhà giữ trẻ... đã được đặt ra tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh.