Đà Nẵng: Khởi công công trình nhà ở cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn

Tường Minh |

Sáng 25.4, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã khởi công công trình nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) khu công nghiệp Hoà Cầm (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2019 và là phần quà ý nghĩa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dành tặng CNLĐ.

Dự án Nhà ở CNLĐ Khu công nghiệp Hòa Cầm xây dựng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 27.755 m2, trong đó, đất xây dựng công trình là 6.827 m2, đất cây xanh, đường nội bộ 20.755 m2.

Dự án bao gồm 8 block nhà ở 5 tầng với 790 phòng đơn, 25 phòng đôi giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.680 công nhân và các công trình phụ trợ như siêu thị mini, nhà trẻ, nhà để xe, đất giao thông, cây xanh, khu thể thao… với tổng kinh phí đầu tư khoảng 198 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố và LĐLĐ Đà Nẵng làm nghi thức khởi công khu nhà ở cho Đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: H.V.M
Lãnh đạo thành phố và LĐLĐ Đà Nẵng làm nghi thức khởi công khu nhà ở cho Đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: H.V.M

Giai đoạn 1 của dự án tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đà Nẵng, gồm 3 khối nhà ở 5 tầng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân; có nhà xe, hạ tầng kỹ thuật và san nền toàn khu.

Giai đoạn 2, gồm 5 khối nhà ở 5 tầng, nhà xe, siêu thị mini, nhà trẻ và các hạ tầng kỹ thuật khác. Tổng mức đầu tư khoảng 128 tỷ đồng, đang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Ngô Xuân Thắng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: “Thành phố Đà Nẵng hiện có khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và 06 khu công nghiệp với hơn 74.000 lao động, trong đó có khoảng 45% là lao động ngoại tỉnh, có nhu cầu rất lớn về nhà ở, con cái học hành, khám chữa bệnh và sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống, tái tạo sức lao động.

Phối cảnh dự án khu đất xây dựng dự án Nhà ở CNLĐ Khu công nghiệp Hòa Cầm.
Phối cảnh dự án khu đất xây dựng dự án Nhà ở CNLĐ Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Với sự phát triển của thành phố, số này sẽ tăng dần hàng năm khi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp được phủ kín.

Trước yêu cầu đó, năm 2017, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2020 giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 20% số công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở và đến năm 2030 giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 35% số công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở.

Với tình cảm và trách nhiệm của mình, tại Đại hội XVI Công đoàn thành phố vào tháng 1.2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng CNLĐ thành phố phần quà rất ý nghĩa, đó là Công trình nhà ở công nhân lao động Khu Công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1)”.

Khu đất xây dựng dự án Nhà ở CNLĐ Khu công nghiệp Hòa Cầm.
Khu đất xây dựng dự án Nhà ở CNLĐ Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Cũng theo ông Thắng, “dự kiến, sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên để đoàn viên Công đoàn là đối tượng được thụ hưởng trước nhất, tạo sự khác biệt trong công tác chăm lo cho người lao động là đoàn viên Công đoàn với người lao động không là đoàn viên Công đoàn. Từ đó, khẳng định vai trò và cũng là định hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: LĐLĐ huyện Nguyên Bình bồi dưỡng nghiệp vụ cho 85 cán bộ

Thạch Yến |

LĐLĐ huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 85 cán bộ CĐCS khối các trường học.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu

Quế Chi- Nguyễn Thị Huyền |

Ngày 24.4, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ X; kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2019) và phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng nửa tỉ đồng cho gia đình nữ công nhân tử nạn

Cường Ngô - Đình Hải |

Thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số tiền 500 triệu đồng của các mạnh thường quân đã được ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động gửi đến gia đình chị Lê Thị Thu Hà - nạn nhân tử vong trong vụ ôtô đâm liên hoàn ở Đường Láng (Hà Nội) đêm khuya 22.4.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hiến máu tình nguyện

Phú Sơn |

Sáng 24.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức buổi hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ nhằm hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Cao Bằng: LĐLĐ huyện Nguyên Bình bồi dưỡng nghiệp vụ cho 85 cán bộ

Thạch Yến |

LĐLĐ huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 85 cán bộ CĐCS khối các trường học.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu

Quế Chi- Nguyễn Thị Huyền |

Ngày 24.4, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ X; kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2019) và phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng nửa tỉ đồng cho gia đình nữ công nhân tử nạn

Cường Ngô - Đình Hải |

Thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số tiền 500 triệu đồng của các mạnh thường quân đã được ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động gửi đến gia đình chị Lê Thị Thu Hà - nạn nhân tử vong trong vụ ôtô đâm liên hoàn ở Đường Láng (Hà Nội) đêm khuya 22.4.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hiến máu tình nguyện

Phú Sơn |

Sáng 24.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức buổi hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ nhằm hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019.