Hậu Giang: Nóng chuyện bảo hiểm, nhà ở cho công nhân lao động

HOÀNG TÂN |

Gần 20 lượt ý kiến từ đại diện CNLĐ trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhà ở cho CNLĐ, nhà giữ trẻ... đã được đặt ra tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Sáng 14.12, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động năm 2018.

Tham dự buổi đối thoại có ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và 250 CNLĐ đại diện cho hơn 53.000 CNLĐ đang trực tiếp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Tiến Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại
Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi đối thoại với đại diện CNLĐ. Ảnh: H.T

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã nhận được gần 20 lượt ý kiến từ CNLĐ trên địa bàn tỉnh, các câu hỏi tập trung vào các vấn đề như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Nhà ở cho CNLĐ, nhà giữ trẻ...

CNLĐ đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh
CNLĐ đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: H.T

Chia sẻ với tâm tư của công nhân Đào Thị Mỹ Ngọc (Cty Lạc Tỷ 2) về việc phải đi thuê nhà ở trọ xung quanh KCN và không có nhà trẻ trông giữ con phải gửi con về quê, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đây là vấn đề cần phải giải quyết nên tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, quy hoạch lại và dành quỹ đất để thu hút doanh nghiệp (DN) xây dựng nhà ở cho CNLĐ. Đi kèm với việc quy hoạch, tỉnh cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt việc tạo các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động trong KCN.

Trong hơn 4 tiếng đối thoại, lãnh đạo tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang đã trả lời rốt ráo hàng loạt câu hỏi bức thiết từ phía CNLĐ và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm thực hiện những đề nghị chính đáng của đại diện CNLĐ.

Những vấn đề nóng về BHXH, BHYT, nhà ở được đông đảo CNLĐ đặt ra tại buổi đối thoại
Những vấn đề nóng về BHXH, BHYT, nhà ở được đông đảo CNLĐ đặt ra tại buổi đối thoại. Ảnh: H.T

Kết thúc buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 CNLĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các DN, tổ chức Công đoàn đã tạo điều kiện cho các CNLĐ được tham gia buổi đối thoại rất ý nghĩa này. Việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang với đội ngũ NLĐ cũng như các DN, để CNLĐ yên tâm sản xuất, gắn bó với DN.

Ông Lê Tiến Châu cũng cảm ơn sự đóng góp của hơn 53.000 CNLĐ trên toàn tỉnh đã luôn cố gắng, phấn đấu tốt, đóng góp vào kết quả phát triển chung của tỉnh Hậu Giang.

Xác định CNLĐ là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà nên tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống, việc làm, chế độ tiền lương… nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Ông Lê Tiến Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho CNLĐ
Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho CNLĐ. Ảnh: H.T

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng trao 250 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 200.000 ngàn đồng.

HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan gặp gỡ, đối thoại với cán bộ CĐ

LỤC TÙNG |

Mở đầu buổi gặp gỡ cán bộ công đoàn (CĐ), CNLĐ vào sáng 11.12 tại TP.Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đánh giá cao những đóng góp của tổ chức CĐ, phong trào CNLĐ trong việc góp phần đưa Đồng Tháp từ chỗ “khuất nẻo” tiến lên là tỉnh đi đầu cả nước trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền và đối thoại để phát triển đối tượng tham gia BHXH

KỲ QUAN |

Công tác tuyên truyền và đối thoại về tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - gọi chung là BHXH, đã được ngành BHXH tỉnh Bến Tre quan tâm thực hiện xuyên suốt để phát triển đối tượng tham gia. Nhờ đó mà tỉ lệ người dân tham gia BHXH ngày càng tăng, góp phần ổn định an sinh xã hội ở địa phương.

Chính quyền địa phương phải tăng cường đối thoại, gặp gỡ người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Trong 2 ngày (26.11 - 27.11), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai đơn vị số 1 đã tiếp xúc cử tri các huyện Long Thành, huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan gặp gỡ, đối thoại với cán bộ CĐ

LỤC TÙNG |

Mở đầu buổi gặp gỡ cán bộ công đoàn (CĐ), CNLĐ vào sáng 11.12 tại TP.Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đánh giá cao những đóng góp của tổ chức CĐ, phong trào CNLĐ trong việc góp phần đưa Đồng Tháp từ chỗ “khuất nẻo” tiến lên là tỉnh đi đầu cả nước trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền và đối thoại để phát triển đối tượng tham gia BHXH

KỲ QUAN |

Công tác tuyên truyền và đối thoại về tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - gọi chung là BHXH, đã được ngành BHXH tỉnh Bến Tre quan tâm thực hiện xuyên suốt để phát triển đối tượng tham gia. Nhờ đó mà tỉ lệ người dân tham gia BHXH ngày càng tăng, góp phần ổn định an sinh xã hội ở địa phương.

Chính quyền địa phương phải tăng cường đối thoại, gặp gỡ người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Trong 2 ngày (26.11 - 27.11), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai đơn vị số 1 đã tiếp xúc cử tri các huyện Long Thành, huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.