Không để bất kỳ đoàn viên nào vì khó khăn mà không có Tết

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều 16.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã trao 60 phần quà đại diện cho 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy phát biểu. Ảnh: Tạ Quang.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy phát biểu. Ảnh: Tạ Quang.

Tại buổi chúc Tết, tặng quà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy cho biết, LĐLĐ tỉnh rất vui khi được đến thăm và trao quà Tết cho công nhân lao động ở Công đoàn Các khu công nghiệp. Đây cũng là dịp để LĐLĐ tỉnh được gặp gỡ công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tạ Quang.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tạ Quang

Theo ông Bảy, trong suốt những tuần qua, LĐLĐ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động để chăm lo cho người lao động, đoàn viên công đoàn, nhất là đoàn viên công đoàn khó khăn, bệnh hiểm nghèo, không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tạ Quang.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tạ Quang

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin, năm nay, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã trao tổng hơn 27.000 phần quà cho công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ hơn 4.000 phần, trị giá hơn 2 tỉ đồng; Tỉnh ủy hỗ trợ 400 phần, trị giá hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ huy động các nguồn lực cùng với nguồn tích lũy của Liên đoàn Lao động để quan tâm, chăm lo cho công nhân lao động, không để cho bất kì một đoàn viên nào vì khó khăn mà không có Tết.

Ông Bảy cho hay, dự kiến sau Tết sẽ họp rút kinh nghiệm và tri ân những người trong Ban Tổ chức góp phần tổ chức thành công Tết sum vầy, Chợ Tết 0 đồng,… đã tổ chức trao tận tay từng đoàn viên công đoàn để có một cái Tết ấm no, sung túc.

Bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch Công đoàn cở sở Công ty Lạc Tỷ II phát biểu cảm ơn. Ảnh: Tạ Quang.
Bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch Công đoàn cở sở Công ty Lạc Tỷ II thay mặt đoàn viên, người lao động phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Tạ Quang.

Thay mặt đoàn viên, người lao động, bà Nguyễn Thị Giọn – Chủ tịch Công đoàn cở sở Công ty Lạc Tỷ II cảm ơn Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã có nhiều chương trình hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đoàn viên, người lao động tham gia nhận quà tại chương trình. Ảnh: Tạ Quang.
Đoàn viên, người lao động tham gia nhận quà tại chương trình. Ảnh: Tạ Quang

“Tết sum vầy - Xuân gắn kết” là một động có ý nghĩa xã hội nhân văn, sâu sắc nhằm động viên đoàn viên, người lao động sau một năm lao động vất vả. Đồng thời, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết Quý Mão đầm ấm, vui tươi”, bà Giọn vui mừng bày tỏ.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hậu Giang nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Văn Sỹ |

Với kết quả xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang vinh dự được nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm xây nhà cấp 4 đẹp 200 triệu ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Với giá vật liệu xây dựng và đồ trang trí nội thất tăng cao thời gian gần đây, nhiều người lo ngại trong tay có khoảng 200 triệu đồng sẽ khó cất được một căn nhà cấp 4 bằng tường kiên cố. Tuy nhiên, thực tế ở miền Tây, với số tiền trên dưới 200 triệu đồng, nhiều người đã xây được căn nhà khá khang trang.

Hậu Giang: Vượt gần 500% chỉ tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Thành Nhân |

Trải qua 2 giai đoạn, tính đến ngày 30.11, Hậu Giang đã nộp 24.450 sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đạt 489% kế hoạch.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

LĐLĐ Hậu Giang nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Văn Sỹ |

Với kết quả xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang vinh dự được nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm xây nhà cấp 4 đẹp 200 triệu ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Với giá vật liệu xây dựng và đồ trang trí nội thất tăng cao thời gian gần đây, nhiều người lo ngại trong tay có khoảng 200 triệu đồng sẽ khó cất được một căn nhà cấp 4 bằng tường kiên cố. Tuy nhiên, thực tế ở miền Tây, với số tiền trên dưới 200 triệu đồng, nhiều người đã xây được căn nhà khá khang trang.

Hậu Giang: Vượt gần 500% chỉ tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Thành Nhân |

Trải qua 2 giai đoạn, tính đến ngày 30.11, Hậu Giang đã nộp 24.450 sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đạt 489% kế hoạch.