Khánh Hòa: Hơn 300 đoàn viên tham gia hội thi nét đẹp nữ công nhân

PV |

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và Năm Du lịch quốc gia 2019, LĐLĐ Khánh Hòa vừa tổ chức hội thi “Nét đẹp nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa 2019”.

19 thí sinh với hơn 300 đoàn viên đại diện cho các LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc toàn tỉnh tham gia.

Điểm nổi bật trong hội thi năm nay là phần hoạt động xã hội. Với chiếc giỏ tre, giỏ lục bình, túi giấy, lá chuối… 19 thí sinh ra chợ chuẩn bị bữa ăn cho các con ở làng trẻ em SOS. Không chỉ “đi chợ” thế nào để xây dựng bữa ăn đủ chất và lượng cho các con, mỗi thí sinh phải tuyên truyền, vận động tiểu thương, người đi chợ sử dụng các vật dụng thay thế túi nylon, đồ nhựa trong sinh hoạt. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, thí sinh Phạm Thị Phương Thảo đến từ LĐLĐ huyện Cam Lâm đạt giải Nhất. PHƯƠNG LINH

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. CĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới là chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như Tổng LĐLĐVN. Để thực hiện tốt chủ trương đó, LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết nhiều năm qua đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn, giám đốc doanh nghiệp (DN) triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật.

Theo bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trong 3 năm qua đã có 100% CĐ cấp trên cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, giám đốc DN chuẩn bị tốt các nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại, bầu ban thanh tra nhân dân, bầu tổ đối thoại và tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật.

Đến nay đã có 980/994 các cơ quan hành chính sự nghiệp, xã phường, trường học phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đạt 98,5%, riêng khối trường học là 506/506 đơn vị đạt 100% và 40/53 DN có tổ chức CĐ phối hợp với giám đốc DN, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị NLĐ đạt 75%.

CĐ đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp củng cố, kiện toàn và thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, DN nhà nước, sử dụng ngân sách được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước nên hạn chế tình trạng lãng phí. Ngoài ra việc tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn vị cơ bản cũng được thực hiện đúng theo quy định, hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, DN chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng một số quy chế còn mang tính hình thức, rập khuôn, một số vấn đề chưa được công khai minh bạch để NLĐ được biết; chưa xác định rõ vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

Do đó, để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm tiếp theo, bà Lầu Thị Thanh Hương cho biết, CĐ các cấp trong tỉnh cần chủ động, thường xuyên, tích cực phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện tốt một số nội dung như phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ về tác dụng của việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng yêu cầu NSDLĐ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật như ký kết Hợp đồng lao động, TƯLĐTT nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ... TRẦN NGA

Công đoàn Tổng Cty Hàng không Việt Nam: Tổ chức Hội diễn nghệ thuật “Vietnam Airlines Spirit 2019”. Ngày 19.10, Công đoàn Tổng Cty Hàng không Việt Nam tổ chức Hội diễn nghệ thuật “Vietnam Airlines Spirit 2019”. Xuất sắc vượt qua vòng loại, 9 đội thi góp mặt tại chung kết “Vietnam Airlines Spirit 2019” gồm: Đoàn bay 919, Khối Cơ quan TCty; Cty CP Jestar Pacific (JPA); Cty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO); Cty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS); Cty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS); Chi nhánh TCty Khu vực Miền trung; Cty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC); Đoàn tiếp viên.

Sau phần tranh tài sôi nổi đến từ các đội, 29/43 tiết mục đã vinh dự nhận giải cá nhân theo các hạng mục: Đơn ca, song ca tam ca, hát múa tập thể, tốp ca, múa độc lập. Đối với giải toàn đoàn: Giải Bạch Kim - Quán quân thuộc về Cty Kỹ thuật máy bay VAECO; Giải vàng - Á quân thuộc về Đoàn tiếp viên và VIAGS; Giải Titan thuộc về SKYPEC, NCS, Đoàn bay 919; Giải Bạc thuộc về Khối Cơ quan TCty, Chi nhánh TCty Khu vực Miền trung, JPA. TRẦN DỊU - THU LAN

Công đoàn Viên chức Việt Nam: Góp ý vào dự thảo Quy chế khen thưởng. Sáng ngày 21.10, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế khen thưởng của CĐVCVN, với sự tham gia của hơn 30 chủ tịch, phó chủ tịch của CĐCS thuộc CĐ các ban, bộ, ngành; CĐ cấp trên cơ sở CĐ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương... Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN chủ trì Hội thảo.

Theo đó, dự thảo về việc Quy chế khen thưởng của CĐVCVN gồm IX chương và 52 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến liên quan đến các nội dung như: Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể; khen thưởng của tổ chức CĐ đối với đoàn viên CĐ xuất sắc...; danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng trong CĐVCVN; thẩm quyền quyết định thủ tục, thời gian đề nghị khen thưởng... P.V

LĐLĐ quận Ba Đình (Hà Nội): Ký thoả thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên. Thực hiện việc đẩy mạnh ký kết các “Chương trình phúc lợi đoàn viên” trong các cấp Công đoàn (CĐ) Thủ đô do LĐLĐ TP.Hà Nội chỉ đạo, LĐLĐ quận Ba Đình vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn quận với Công ty TNHH Phát triển công nghệ Y học Vĩnh Hà.

Theo thỏa thuận hợp tác, Cty Vĩnh Hà sẽ triển khai các gói dịch vụ giảm giá hoặc miễn phí khi các đoàn viên CĐ, người lao động (NLĐ) thuộc LĐLĐ quận tổ chức khám sức khỏe thường niên, khám theo đợt và làm các xét nghiệm y tế. Thỏa thuận hợp tác này sẽ được LĐLĐ quận triển khai tới hơn 500 CĐCS với gần 20.000 đoàn viên CĐ trực thuộc trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình - cho biết, ngoài tập trung vào chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chương trình Mái ấm CĐ, hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn... góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách, phúc lợi, cải thiện chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận Ba Đình cũng sẽ tập trung chỉ đạo triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên và xem đây là điểm nhấn của hoạt động công đoàn trong năm 2019. NGUYỄN ĐỨC VINH

4 năm, ngành giáo dục Nghệ An tinh giản hơn 2.000 biên chế. Theo Sở GDĐT Nghệ An, trong 4 năm (2015 - 2019), toàn ngành giáo dục tỉnh này đã giảm được hơn 2.000 người. Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn ngành đã giảm 3 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 12 trường THCS và 12 trung tâm giáo dục từ xa; giảm 36 điểm trường mầm non và 40 điểm trường tiểu học; giảm 582 tổ chuyên môn và 1291 tổ văn phòng. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT đã giảm 174/467 tổ chuyên môn; 71/76 tổ văn phòng; giảm 174 tổ trưởng và 73 tổ phó chuyên môn; giảm 71 tổ trưởng và 54 tổ phó văn phòng.

Từ năm 2019 - 2021, ngành giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu tinh giản 2.912 chỉ tiêu và đến năm 2025 sẽ tinh giản 4.230 chỉ tiêu. Đồng thời, chấm dứt số hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ dôi dư, không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập trường tiểu học, THCS đối với các trường trong cùng 1 xã hoặc đối với các trường cùng cấp thuộc các xã dự kiến sáp nhập do không đủ tiêu chí về quy mô dân số và diện tích theo quy định. PV

Cty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ: Không sử dụng đúng quỹ phúc lợi của người lao động. Ngày 21.10, nguồn tin của Lao Động cho biết, Thanh tra TP.Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Cty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ (gọi tắt Cty Nhà Cần Thơ), và phát hiện nhiều thiếu sót, hạn chế. Đơn cử, Cty Nhà Cần Thơ đã xử lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của người lao động chưa đúng theo quy định hơn 770 triệu đồng. Vì vậy, Thanh tra đề nghị xem xét trách nhiệm của những người liên quan và đưa ra hướng khắc phục; nếu người lao động có khiếu nại, tố cáo đúng thì những người liên quan đến việc xử lý sai số tiền nói trên phải bồi thường. Thanh tra còn chỉ ra nhiều sai phạm của Cty liên quan đến việc bán cổ phần, xử lý công nợ, việc xử lý nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. LƯU THƠ

PV
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.