Khai mạc ĐH X Công đoàn Đồng Tháp

Lục Tùng |

Sáng 19.7, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp (TP. Cao Lãnh), ĐH X Công đoàn Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2018 -2023 chính thức khai mạc với sự tham dự của 242 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 82.000 ĐV, CNVCLĐ toàn tỉnh.

Đại hội vinh dự được đón ông Lê Minh Hoan - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; ông Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đến dự còn có đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp...

Trước khi bước vào buổi làm việc phiên thứ nhất, các đại biểu đã viếng và thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Sau nghi thức khai mạc ngắn gọn, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu...

Tại phiên làm việc thứ nhất, thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Thu Ba – Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX - trình bày báo cáo của BCH khóa IX tổng kết, đánh giá hoạt động CĐ tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ 2013-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2018-2023, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý đến dự đại hội. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý đến dự đại hội. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (bìa trái) cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (bìa trái) cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX- phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Lục Tùng.
Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX- phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Lục Tùng.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX điều khiển Đại hội. Ảnh: Lục Tùng.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX điều khiển Đại hội. Ảnh: Lục Tùng.
Các đại biểu thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Lục Tùng.
Các đại biểu thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Lục Tùng.
Đại hội diễn ra với phương châm hành động: “ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM”. Ảnh: Lục Tùng.
Đại hội diễn ra với phương châm hành động: “ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM”. Ảnh: Lục Tùng.
Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2013-2018. Ảnh: Lục Tùng
Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2013-2018. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.