Kết nối việc làm cho lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

ANH THƯ |

Người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về được được kết nối việc làm. Đây cũng là biện pháp giảm số lao động cư trú bất hợp pháp tại các nước này.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, tới đây (ngày 21.7), Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước, kết nối trực tuyến với Sàn giao dịch việc làm các tỉnh: Quảng Nam và Đồng Tháp.

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức nhằm cụ thể hóa Văn bản số 2490/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 22.6.2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Phiên giao dịch việc làm có kết nối trực tuyến cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và khu vực lân cận, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản tuyển dụng được nguồn lao động đã có thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước, đáp ứng được hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam.

Về nguồn lao động, đối tượng tham gia Phiên giao dịch việc làm là lao động EPS, JM Japan về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, qua đó động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc với 8 quận, huyện của 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa.

Việc tạm dừng tuyển chọn lao động tại một số địa phương căn cứ theo Bản ghi nhớ về Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022.

Theo đó, việc tạm dừng tuyển lao động áp dụng với 8 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.

Việc tạm dừng tuyển chọn lao động không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực hiện miễn xử phạt.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Gia Liêm cho biết, trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương giới thiệu việc làm cho người lao động theo Chương trình EPS về nước được làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam hay doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Điều này góp phần làm giảm lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giảm số địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm dần, tương ứng với số quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang nước này làm việc theo hợp đồng cũng ít hơn so với trước đây. Với lộ trình này, cơ quan liên quan sẽ đề xuất phía Hàn Quốc tiến tới bỏ áp dụng chính sách tạm dừng.

Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc

ANH THƯ |

Gần 2.400 chỉ tiêu tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp.

"Điểm mặt" 4 địa phương bị dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, 8 quận, huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang nước này làm việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giảm số địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm dần, tương ứng với số quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang nước này làm việc theo hợp đồng cũng ít hơn so với trước đây. Với lộ trình này, cơ quan liên quan sẽ đề xuất phía Hàn Quốc tiến tới bỏ áp dụng chính sách tạm dừng.

Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc

ANH THƯ |

Gần 2.400 chỉ tiêu tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp.

"Điểm mặt" 4 địa phương bị dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, 8 quận, huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang nước này làm việc.