Giảm số địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm dần, tương ứng với số quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang nước này làm việc theo hợp đồng cũng ít hơn so với trước đây. Với lộ trình này, cơ quan liên quan sẽ đề xuất phía Hàn Quốc tiến tới bỏ áp dụng chính sách tạm dừng.

Tạm dừng khi lao động cư trú hợp pháp từ 70 người trở lên

Việc tạm dừng tuyển chọn LĐ tại một số địa phương căn cứ theo Bản ghi nhớ về Chương trình cấp phép việc làm cho LĐ nước ngoài (Chương trình EPS) với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm LĐ cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022.

Sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thông báo tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2022 đối với 8 quận/huyện thuộc 4 tỉnh gồm: Hà Tĩnh (Nghi Xuân, Cẩm Xuyên); Hải Dương (TP. Chí Linh); Nghệ An (Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thị xã Cửa Lò); Thanh Hóa (Đông Sơn, Hoằng Hóa). Đây đều là những địa phương có số lượng LĐ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ LĐ hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.

Việc tạm dừng tuyển chọn không áp dụng đối với NLĐ đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực hiện miễn xử phạt.

Bộ LĐTBXH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động LĐ về nước đúng thời hạn hợp đồng và LĐ đang cư trú bất hợp pháp về nước. Việc áp dụng biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương năm 2023 sẽ căn cứ vào tỉ lệ và số lượng LĐ của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2022.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), năm 2018, hơn 40.000 LĐ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (chiếm 34%) thì hiện nay tỉ lệ này giảm xuống dưới 20%. Vì vậy, số lượng quận, huyện bị tạm dừng đưa LĐ sang Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng cũng ít đi. Nếu năm 2021 có 10 quận huyện thì đến nay chỉ còn 8 quận huyện bị tạm dừng.

Phải có biện pháp quyết liệt

Trao đổi về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Gia Liêm cho biết, cả phía Việt Nam và Hàn Quốc đang thực hiện các giải pháp quyết liệt giảm thiểu tỉ lệ LĐ cư trú bất hợp pháp. Theo đó, tại Việt Nam, trước khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với LĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải tiến hành ký quỹ là 100 triệu đồng.

Cục cũng phối hợp với các địa phương có tỉ lệ lao động bỏ trốn không về nước cao thực hiện tuyên truyền, vận động, thông tin cho gia đình, chính quyền địa phương vào cuộc tích cực. Ông Liêm cho hay, thông qua thân nhân để vận động người lao động khi hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn. Bên cạnh đó, người lao động được hướng dẫn thêm nếu đủ khả năng, trình độ có thể chuyển sang visa E7-lao động kỹ thuật cao.

Ngoài ra, trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương cũng giới thiệu việc làm cho người lao động theo chương trình EPS về nước được làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam hay doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc tuyển chọn lại người lao động đã về nước đối với những người đã thực hiện đúng hợp đồng và tuân thủ pháp luật trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, cũng như việc xử lý nghiêm đối với chủ sử dụng tuyển người lao động cư trú bất hơp pháp vào làm việc.

Ông Nguyễn Gia Liêm cho rằng: “Chúng tôi đề xuất với các địa phương có tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao phải vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu tình trạng này. Từ đó, Cục sẽ có đề xuất để Hàn Quốc không áp dụng chính sách tạm dừng với lao động Việt Nam”.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ủy ban Chính sách nhân lực nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tổng chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài theo Chương trình EPS Hàn Quốc sẽ tiếp nhận trong năm 2022 được quyết định ở mức 59.000 người (tăng 7.000 chỉ tiêu so với năm 2021), được phân bổ theo ngành nghề như sau: Ngành sản xuất chế tạo; nông nghiệp, chăn nuôi; ngư nghiệp; xây dựng; dịch vụ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

"Điểm mặt" 4 địa phương bị dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, 8 quận, huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang nước này làm việc.

Bắt đối tượng từ Đài Loan sang Việt Nam lừa đảo xuất khẩu lao động

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đối tượng (là công dân Đài Loan, Trung Quốc) đang bị điều tra về tội trốn thuế và lừa đảo thì trốn sang Việt Nam. Khi sang Việt Nam, đối tượng tiếp tục hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Phục hồi thị trường xuất khẩu lao động sau dịch

Văn Tùng |

Trong hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thị trường xuất khẩu lao động gần như đóng băng, nhiều người dù đã hoàn thiện các thủ tục nhưng không thể xuất cảnh. Tuy nhiên, từ đầu năm trở lại đây thị trường này đang từng bước hồi phục và mục tiêu đưa hơn 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay được cho là khả thi.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

"Điểm mặt" 4 địa phương bị dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc

ANH THƯ |

Số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, 8 quận, huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang nước này làm việc.

Bắt đối tượng từ Đài Loan sang Việt Nam lừa đảo xuất khẩu lao động

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đối tượng (là công dân Đài Loan, Trung Quốc) đang bị điều tra về tội trốn thuế và lừa đảo thì trốn sang Việt Nam. Khi sang Việt Nam, đối tượng tiếp tục hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Phục hồi thị trường xuất khẩu lao động sau dịch

Văn Tùng |

Trong hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thị trường xuất khẩu lao động gần như đóng băng, nhiều người dù đã hoàn thiện các thủ tục nhưng không thể xuất cảnh. Tuy nhiên, từ đầu năm trở lại đây thị trường này đang từng bước hồi phục và mục tiêu đưa hơn 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay được cho là khả thi.